Hấp dẫn đảo Cô Tô

Đảo ngọc Cô Tô đã và đang trở thành một địa chỉ du lịch lý tưởng cho mọi đối tượng du khách. Đặc biệt, đón du lịch hè năm nay, việc giảm giá kích cầu, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đưa vào nhiều điểm đến mới đang vẫy gọi du khách đến với Cô Tô.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thời gian qua, du lịch Cô Tô tích cực hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Theo ông Dương Văn Đại, Trưởng phòng VHTT huyện thì để chuẩn bị cho mùa du lịch hè sau dịch, huyện đã khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra các gói sản phẩm hấp dẫn, tiện nghi, giá rẻ; tạo nhiều điểm đến mới, giảm giá kích cầu từ khâu vận chuyển, ăn uống tới lưu trú... để hút khách ra đảo.

Tàu cao tốc Tuần Châu Express đi vào hoạt động khiến giao thông tới Cô Tô thêm thuận tiện.

Tàu cao tốc Tuần Châu Express đi vào hoạt động khiến giao thông tới Cô Tô thêm thuận tiện.

Theo đó, hiện các doanh nghiệp lữ hành, tàu thuyền đã cam kết giảm giá tàu từ 20-30%. Các đơn vị nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống cam kết giảm giá ít nhất từ 10-15%. Giảm sâu nhất có lẽ là lĩnh vực lưu trú. Hè này giá phòng sẽ giảm ít nhất từ 30-40%, dao động từ 300 nghìn đồng -1,5 triệu đồng/phòng tùy chất lượng. Nhiều cơ sở lưu trú đã giảm 50% giá phòng.

Về phương tiện và cách ra đảo thuận lợi là vấn đề đầu tiên du khách quan tâm nhất. Ngày nay, để đến với Cô Tô, du khách có thể lựa chọn rất nhiều điểm xuất phát từ TP Hạ Long, TP Cẩm Phả hoặc huyện Vân Đồn.

Du khách từ Hà Nội hay mọi tỉnh thành phía Bắc có thể di chuyển bằng ô tô dọc theo cao tốc Hà Nội - Hạ Long, Hạ Long- Vân Đồn hoặc quốc lộ 18A để đến Vân Đồn rồi đi tàu cao tốc tại bến cảng Vân Đồn ra đảo trong khoảng 90 phút. Hoặc khách có thể dừng chân ngay tại cảng Vũng Đục (TP Cẩm Phả) di chuyển đến Cô Tô với lịch trình 2 chuyến/ngày (sáng 9h ra, chiều 14h về). Hành trình từ Vũng Đục sẽ lâu hơn khoảng 90-105 phút. Giá vé 2 tuyến trên hiện là 200.000 đồng/lượt với người lớn và 150.000 đồng/lượt với trẻ em, giảm 50.000 đồng/lượt.

Bãi biển Nam Hải cát trắng trải dài, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ sẵn sàng đón khách.

Một trong những điểm mới là du khách trong và ngoài tỉnh có thể đi Cô Tô từ cảng khách Quốc tế Tuần Châu trên tàu cao tốc Tuần Châu Express, theo khung giờ 7h00 và 13h00. Giá vé là 390.000 đồng/khách. Điểm thú vị của hành trình này là du khách được ngắm nhìn cả Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long trong hơn 2h tàu trên đường ra Cô Tô. Đây cũng là sản phẩm du lịch mới được quan tâm.

Thông tin hấp dẫn với du khách là về dịch vụ lưu trú. Cô Tô đang dần đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Du khách sẽ có vô vàn sự lựa chọn địa điểm cho việc nghỉ dưỡng của bản thân. Ở đây, hiện tại có 3 khách sạn 3 sao với quy mô 162 phòng, rất nhiều khách sạn 1-2 sao. Giá phòng với khách sạn 3 sao khoảng 700.000 - 2.200.000 đồng/phòng/1 đêm, khách sạn 1-2 sao khoảng 400 - 1.000.000 đồng/phòng/1 đêm. Ngoài ra còn rất nhiều nhà nghỉ bình dân được đưa vào hoạt động thời gian gần đây.

Chiều về trên bãi tắm du lịch Vàn Chảy (xã Đồng Tiến, Cô Tô).

Đến Cô Tô, một trong những điểm nhấn được du khách ưa thích đó là lưu trú ở homestay đang “lên ngôi” vì những ưu điểm và tiện ích mà nó mang lại cho khách du lịch. Khách thích cảm giác đi du lịch mà vẫn ấm cúng như ở nhà? hay du khách là tín đồ yêu thích tìm hiểu văn hóa địa phương, cần sự tư vấn nhiệt tình cũng như kinh nghiệm từ những người dân bản địa thì nghỉ dưỡng tại homestay là lựa chọn số 1.

Xã Đồng Tiến, là nơi tập trung số lượng homestay nhiều nhất tại Cô Tô. Giá dao động từ 300 - 1.400.000 đồng cho rất nhiều căn homestay đa dạng về diện tích, phong cách. Nếu khách là người yêu thiên nhiên, thích ngắm nhìn bình minh hoặc hoàng hôn ngay sát bờ biển thì tại Cô Tô cũng có rất nhiều homestay đặc biệt như thế. Cô Tô Village – khu nghỉ dưỡng sinh thái với view biển cùng vị trí đắc địa là lựa chọn hợp lý cho sở thích này của du khách.

Là một hòn đảo xinh đẹp với vô vàn những cảnh đẹp, Cô Tô hút hồn du khách ở mọi góc nhìn. Một số địa điểm quen thuộc ở đảo Cô Tô mà bạn không nên bỏ lỡ trong hành trình lần này như bãi biển Hồng Vàn, Vàn Chảy, bãi đá Móng Rồng. Đặc biệt, một số điểm đến mới sẽ mở cửa đón du khách như: đèn biển Cô Tô, cầu gỗ ra biển, công viên tùng Cô Tô... Hiện tại, cơ sở vật chất tại các địa điểm tham quan đều được đầu tư đồng bộ từ đường xá đến dịch vụ phụ trợ để du khách có thể đi xe tới tận điểm tham quan.

Bãi đá Móng Rồng trên đảo Cô Tô, một điểm check-in yêu thích của du khách.

Trong hành trình đến Cô Tô, một địa chỉ mà bạn không thể bỏ qua chính là đảo Cô Tô Con. Chỉ mất khoảng 10-15 phút di chuyển bằng đò từ đảo Cô Tô lớn là bạn đã đặt chân đến địa điểm vô cùng tuyệt vời này. Khách sẽ có thể có những bức ảnh “check-in” tuyệt đẹp hay bữa tối lãng mạn dưới ánh nến bên bờ biển ngay tại Cô Tô Con.

Phương tiện sang Cô Tô con nay đã thuận tiện hơn rất nhiều. Những chuyến đò ra Cô Tô Con được tổ chức theo mô hình HTX có thể chở khách lẻ hoặc hợp đồng nếu đoàn bạn có số người lớn theo thời gian thỏa thuận. Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm xã đảo Thanh Lân, các bãi tắm nổi tiếng đẹp, nước trong xanh, nhìn tận đáy như: bãi Ba Châu, bãi Hải Quân...

Hà Phong

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202006/hap-dan-dao-co-to-2487654/