Hấp dẫn, đa sắc màu

Tuần Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II-2018 đã khép lại sau gần 10 ngày diễn ra sôi động, ấn tượng. Các hoạt động diễn ra đã đem đến cho người dân, du khách cơ hội khám phá nhiều điều thú vị về văn hóa, con người vùng Đông Bắc Quảng Ninh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

SÔI NỔI VÀ ẤN TƯỢNG

Tuần Văn hóa là hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Đông Bắc, đồng thời để các địa phương phát huy những tiềm năng văn hóa dân gian, thể dục, thể thao dân tộc truyền thống đặc sắc của đồng bào mình. Bên cạnh đó, Tuần Văn hóa còn là một sản phẩm du lịch hấp dẫn mở ra cho huyện Tiên Yên cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh. Đồng chí Hoàng Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: “Một trong những điều quan trọng nhất của Tuần Văn hóa đó là đưa người dân đến với những giá trị của văn hóa dân tộc, thông qua đó để bảo tồn những giá trị đặc sắc đang có dấu hiệu mai một”.

Một tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II-2018.

Tại Tuần Văn hóa, những tiết mục múa của bà con dân tộc đến từ huyện Đình Lập, Cao Lộc, Lộc Bình, TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), như: “Men tình Mẫu Sơn”, “Múa chầu”, “Sắc hoa miền sơn cước”... đã đem đến cho người dân, du khách những cảm nhận đầy thú vị. Những tiết mục của các địa phương trên địa bàn tỉnh biểu diễn, như: “Hương sắc mùa xuân” của dân tộc Sán Dìu; “Khách đến chơi nhà” dân ca dân tộc Dao... cũng để lại ấn tượng đối với người xem.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác, như: Phố đi bộ “Hồn xưa nét cũ - Tiên Yên phố”, Hội chợ OCOP... cũng đã tạo cho Tuần Văn hóa thêm đa sắc màu, tạo điểm nhấn hấp dẫn.

CƠ HỘI ĐỂ TIÊN YÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Tuần Văn hóa đã giúp cho Tiên Yên tạo ra chuỗi liên kết các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người, bản sắc văn hóa dân tộc, sản phẩm du lịch, dịch vụ của địa phương ra với bạn bè trong nước, quốc tế.

“Cái quan trọng nhất của Tuần Văn hóa là trở thành một sản phẩm du lịch, mang đến cho người dân, du khách nhiều hoạt động đa sắc màu, hấp dẫn. Từ đó đưa họ đến với các sản phẩm du lịch khác của địa phương, như: Thác Pạc Sủi, Mũi Lòng Vàng hoặc ẩm thực gà Tiên Yên”, đồng chí Hoàng Mạnh Hưng cho biết thêm.

Đua thuyền chải truyền thống là một trong những nét đặt sắc của Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Để Tuần Văn hóa phát huy hiệu quả, trước đó huyện Tiên Yên cũng tổ chức buổi tọa đàm "Du lịch Tiên Yên, tiềm năng và phát triển" thu hút trên 30 hãng du lịch lữ hành trong, ngoài tỉnh tham gia. Tiên Yên cũng đã phê duyệt, triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa huyện Tiên Yên giai đoạn 2011 -2015, định hướng đến năm 2020”. Đến nay, công tác khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần gìn giữ nét văn hóa độc đáo, lâu đời của người dân bản địa.

Để tạo cơ sở khoa học và pháp lý cho việc quản lý, đầu tư phát triển du lịch có hiệu quả, bền vững, đồng thời nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên, bản sắc văn hóa, tháng 12/2017, huyện Tiên Yên đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Tiên Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Điều này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Du lịch Tiên Yên phát triển, chính vì vậy Tuần Văn hóa được xem là “kênh” để quảng bá du lịch của Tiên Yên ra với bạn bè.

Tuần Văn hóa đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật. Mong rằng, với kết quả đó, Tiên Yên sẽ trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch, dịch vụ của vùng Đông Bắc Quảng Ninh.

Nguyễn Duy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201810/tuan-van-hoa-the-thao-cac-dan-toc-vung-dong-bac-tinh-quang-ninh-lan-thu-ii-2018-hap-dan-da-sac-mau-2404869/