Hấp dẫn chương trình giao lưu âm nhạc chào mừng Quốc Khánh Nga

Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc khánh Nga (12/6/1990 - 12/6/2018), tối ngày 13/06, tại tòa nhà Eurowindow Office Building (số 2 Tôn Thất Tùng, Hà Nội), Đại sứ quán Nga sẽ phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Tập đoàn Eurowindow Holding tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc với chủ đề 'Giai điệu nước Nga'.

Tại đất nước xứ sở Bạch Dương, hàng năm, dịp 12/06 là ngày lễ trọng đại, khắp nơi tưng bừng tổ chức các chương trình biểu diễn ca nhạc, tiến hành thi đấu thể thao và bắn pháo hoa chào mừng ngày Quốc Khánh.

Đối với các du học sinh Việt Nam đã từng học tập tại Nga, tháng 6 luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong năm khi đong đầy kỷ niệm với những xúc cảm chân thành, đậm đà và sâu lắng. Tình yêu nước Nga chẳng hề vơi đi mà lớn dần theo năm tháng. Nỗi nhớ, hoài niệm về nước Nga luôn da diết và bồi hồi, đặc biệt là mỗi khi nghe lại những bản nhạc thân thương, từng gắn với một thời tuổi trẻ của họ.

Chương trình “Giai điệu nước Nga” được tổ chức lần này không chỉ là dịp để các cựu du học sinh tại Nga kết nối, giao lưu với nhau, tìm thấy sự đồng điệu về mặt tâm hồn mà còn là cơ hội để phát triển các mối quan hệ trở nên thân thiết, gắn bó, khăng khít hơn, siết chặt tình hữu nghị Việt – Nga.

Đặc biệt, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nga, những giai điệu thân thương sẽ được biểu diễn trong đêm nhạc. Chắc hẳn hơn 200 khách mời là các du học sinh từng sống, học tập, làm việc tại Liên bang Xô Viết trước đây hay Liên bang Nga ngày nay sẽ không khỏi xúc động, bồi hồi khi nghe lại các bài hát dân gian truyền thống, ngợi ca lòng yêu nước qua liên khúc “Thời thanh niên sôi nổi”, “Chiếc khăn xanh”. “Đêm đen”, “Kachiusa”…

04 thành viên trong nhóm Tứ tấu “Stradi Valenka” đều là các nhạc công Nga chuyên nghiệp. Mặc dù mỗi người đều sở hữu phong cách, cá tính riêng nhưng với sự kết hợp ăn ý, kỹ thuật biểu diễn điêu luyện và cách truyền tải âm nhạc tinh tế, những bản nhạc hòa âm ngẫu hứng, đầy sáng tạo sẽ được biểu diễn cùng 04 loại nhạc cụ: vĩ cầm, accordion, grand piano và double bass.

Đặc biệt, Natalia Kirillova là nữ ca sĩ nổi tiếng tại Nga ở dòng nhạc lãng mạn sẽ đem đến nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả qua chuỗi bài hát dân ca. Natalia Kirillova là nghệ sĩ đã từng tham gia nhiều chương trình hòa nhạc quy mô lớn, không chỉ giành được nhiều giải thưởng tại Nga mà còn ghi dấu tên tuổi khi đi lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Áo, Pháp, Slovakia, Cộng hòa Séc, Serbia, Đức, Slovenia, Bulgaria, Singapore, Hàn Quốc, Campuchia, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất…

Đáng nói hơn nữa, tham gia chương trình “Giai điệu nước Nga”, các khách mời ngoài thưởng thức bữa tiệc âm nhạc hoành tráng còn được trải nghiệm những món ăn truyền thống nổi tiếng của xứ sở bạch dương, không chỉ ngon mà còn tinh tế, chỉn chu cả về hương vị và màu sắc. Mỗi món ăn đều là đại diện hình mẫu tiêu biểu của nghệ thuật ẩm thực Nga, là tác phẩm của bếp trưởng Anton Nosikov, nhân viên nấu ăn phục vụ Đại sứ Nga, một bậc thầy trẻ tuổi và tài năng trong lĩnh vực ẩm thực.

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 18h – 22h ngày 13/06/2018.

Nhã Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hap-dan-chuong-trinh-giao-luu-am-nhac-chao-mung-quoc-khanh-nga-d404117.html