Hấp dẫn chương trình chào xuân 2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1-12-2017 đến 1-1-2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn chào xuân 2018 với chủ đề 'Món ngon vùng miền' nhằm giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Du khách tìm hiểu về ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Giang tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thanh Thuận

Gần 160 đồng bào thuộc 13 dân tộc (Tày, Nùng, La Chí, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) đến từ 11 địa phương tham gia chuỗi hoạt động sẽ giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán để du khách thêm hiểu những nét văn hóa truyền thống của đất nước, con người Việt Nam.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động “Món ngon vùng miền” là không gian chợ vùng cao trong “Chợ phiên vùng cao đầu năm mới” mang đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Những người dân tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng mang hương vị ẩm thực dân tộc giới thiệu tới du khách với các món ăn như thắng cố, mèn mén, xôi nếp bảy màu, lợn quay, nấu rượu ngô người Mông, cá nướng, canh vón vén… Du khách cũng có thể mua những sản vật và đặc sản địa phương và tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ...

Tái hiện nghệ thuật dệt Zèng của đồng bào Tà Ôi, A Lưới, Thừa Thiên Huế tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh Thanh Thuận

Cùng với đó là các hoạt động dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của của đồng bào các dân tộc giao lưu với du khách như chương trình dân ca dân vũ “Vui chợ phiên chào đón năm mới” với các tiết mục dân ca, dân vũ, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền chào đón năm mới của dân tộc La Chí, Thái, Mông, Tày, Nùng và các cộng đồng dân tộc đang hoạt động hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian do đồng bào các dân tộc giao lưu với du khách như: Đánh quay (tu lu), leo cột, đánh pao, đánh yến, đu dây...

Trong chuổi hoạt động còn có không gian giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Điện Biên; tái hiện Tết Khu Cù Tê - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc La Chí tỉnh Hà Giang; hội thi thổi cơm của đồng bào dân tộc Thái (Sơn La)... Tại đây, còn trưng bày, giới thiệu các bức ảnh về cảnh sắc, cuộc sống và con người vùng cao với chủ đề “Sắc màu vùng cao” và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đậm màu sắc truyền thống.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hap-dan-chuong-trinh-chao-xuan-2018-tai-lang-van-hoa-du-lich-cac-dan-toc-viet-nam/