Hao tài vì 'nhầm' người thân

Sáng 6-2, có một người gọi điện cho bà Nguyễn Thị Thu Vân (1963, trú K179/9- Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) tự nhận là Nam, một người thân của bà Vân đang ở Hội An (Quảng Nam) để hỏi thăm gia đình bà.

Sáng 6-2, có một người gọi điện cho bà Nguyễn Thị Thu Vân (1963, trú K179/9- Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) tự nhận là Nam, một người thân của bà Vân đang ở Hội An (Quảng Nam) để hỏi thăm gia đình bà. Sau một hồi trò chuyện, người này hỏi mượn bà Vân số tiền 10 triệu đồng. Cứ nghĩ người thân có việc cần tiền gấp nên bà Vân đồng ý và nhờ chồng là ông Phạm Văn Nhì (1963) ra ngân hàng để chuyển tiền vào số tài khoản: 06023..., chủ tài khoản tên là Nguyen Huu Phuoc như lời Nam yêu cầu. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bà Vân có gọi số điện thoại của anh Nam nhưng không liên lạc được mới biết mình đã bị lừa.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_219919_hao-tai-vi-nham-nguoi-than.aspx