Hào hùng Hồng quân Liên Xô...duyệt binh ở thế kỷ 21

Lực lượng vũ trang Nga và các tình nguyện viên đã tái hiện một hình ảnh Hồng quân Liên Xô hào hùng duyệt binh, tiến thẳng ra mặt trận đánh chặn quân phát xít.

Theo hãng thông tấn RT, vào thứ hai vừa rồi thủ đô Moscow đã tổ chức tái diễn lại lễ duyệt binh của Hồng quân Liên Xô vào ngày 7/11/1941 nhân kỷ niệm 75 lễ duyệt binh có "1-0-2" (sau khi duyệt binh, đoàn quân Liên Xô tiến thẳng ra mặt trận chặn đánh phát xít) và 99 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Nguồn ảnh: RT.

Theo hãng thông tấn RT, vào thứ hai vừa rồi thủ đô Moscow đã tổ chức tái diễn lại lễ duyệt binh của Hồng quân Liên Xô vào ngày 7/11/1941 nhân kỷ niệm 75 lễ duyệt binh có "1-0-2" (sau khi duyệt binh, đoàn quân Liên Xô tiến thẳng ra mặt trận chặn đánh phát xít) và 99 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Nguồn ảnh: RT.

Lễ duyệt binh trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tinh thần chiến đấu của quân và dân Liên Xô khi đó, và Moscow cũng muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng họ sẽ không bao giờ đầu hàng. Nguồn ảnh: RT.

Dù chỉ là tái diễn nhưng lễ duyệt binh hôm 7/11 tại Quảng trường Đỏ có sự tham gia của hơn 5.000 người bao gồm các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Nga và các tình nguyện viên. Nguồn ảnh: RT.

Các thiết bị quân sự từng tham gia lễ duyệt binh năm xưa cũng tái xuất hiện trên Quảng trường Đỏ trong ngày này. Nguồn ảnh: RT.

Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, ngày 7/11 hàng năm được xem là ngày lễ đặc biệt của người dân Moscow và đây là lần thứ 75 lễ kỷ niệm cuộc duyệt binh vĩ đại trên được tổ chức. Nguồn ảnh: RT.

Hình ảnh các tình nguyện viên tham gia tái hiện lại lễ duyệt binh năm xưa. Nguồn ảnh: RT.

Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tiến qua Quảng trường Đỏ với cờ Lê Nin lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Tháng 10 Nga. Nguồn ảnh: RT.

Cả những cỗ xe ngựa mang theo súng máy Maxim biểu tượng một thời của Cách mạng Tháng 10 và Nội chiến Nga cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh lần này. Nguồn ảnh: RT.

Khối diễu binh của các đơn vị kỵ binh thuộc Hồng quân Liên Xô. Nguồn ảnh: RT.

Trong khối diễu binh còn có các chiến sĩ, sĩ quan và học viên các trường quân sự đóng quân tại Moscow. Nguồn ảnh: RT.

Tiếp theo khối diễu binh với cờ hiệu của 10 phương diện quân Liên Xô tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Nguồn ảnh: RT.

Các binh sĩ Nga với quân phục của Hồng quân tiến ra tiền tuyến năm xưa. Nguồn ảnh: RT.

Sau cùng là khối diễu binh của lực lượng dân quân bán vũ trang Nga qua các thời kỳ từ Nội chiến Nga cho tới Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nguồn ảnh: RT.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hao-hung-hong-quan-lien-xoduyet-binh-o-the-ky-21-779805.html