Háo hức với 'Gia đình siêu nhân 2' sau 14 năm

Hãng Pixar vừa tung ra trailer Gia đình siêu nhân 2, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu cao hơn cả phần một với 260 triệu USD.

Gia đình siêu nhân sẽ quậy phá như thế nào trong phần 2?

Năm 2004, phim hoạt hình The Incredibles (Gia đình siêu nhân) ra mắt và tạo nên cơn sốt trên khắp thế giới. Không chỉ dành cho trẻ nhỏ, phim còn chinh phục cả những vị phụ huynh khó tính bởi đề tài siêu nhân và tình cảm gia đình lồng ghép vô cùng khéo léo. Khán giả mong muốn phần 2 ra mắt liền sau đó, nhưng chẳng ai ngờ, họ phải chờ đợi mỏi mòn 14 năm.

Cách đây không lâu, The Incredibles 2 tung poster hé lộ 6 ác nhân trong phần mới. Điều này không chỉ làm giải tỏa cơn khát của khán giả, mà còn dấy lên câu hỏi lớn: “Liệu với quá nhiều nhân vật mới thì phim có bị loãng không, và nó có trở thành một tác phẩm hủy hoại thương hiệu này hay không?”.

Ngay cả Finding Nemo cũng đã ra phần 2 từ rất lâu rồi, ấy thế mà bóng dáng của The Incredibles 2 lại chẳng thấy đâu, khiến bao người háo hức mong ngóng. Mấy năm gần đây mới có chút tin tức về dự án phần 2, thì Disney Pixar lại tiếp tục im lặng. Và sau thời gian dài để fan hâm mộ “đớp thính”, họ mới xác nhận sẽ sản xuất phần 2, rồi từ từ tung poster, trailer gây nhức nhối. Với việc nhồi nhét quá nhiều thứ vào một bộ phim, The Incredibles 2 có làm khán giả thất vọng?

Poster tung ra trước đó cũng khiến fan bấn loạn về dàn ác nhân đồ sộ

Câu chuyện của The Incredibles xoay quanh một gia đình có vẻ bình thường, à không, cực kỳ bình thường với hai vợ chồng và ba đứa con thơ. Ấy thế mà cả gia đình năm người này lại sở hữu những năng lực rất thú vị. Vâng, họ chính là những siêu anh hùng trong truyền thuyết! Tuy cuộc sống hằng ngày xảy ra tranh chấp, nhưng họ vẫn cùng nhau chiến đấu chống lại cái ác để bảo vệ dân lành, đồng thời đối mặt với muôn vàn rắc rối như bao gia đình bình thường khác.

14 năm sau, có vẻ câu chuyện tiếp diễn không lâu sau khi phần một kết thúc, tức là bọn trẻ trong gia đình này chỉ lớn thêm một tẹo, bằng chứng là bà mẹ vẫn phải nhắc nhở con cái ăn rau, và bọn trẻ thì cũng ương bướng tranh luận đủ thứ vấn đề với phụ huynh. Thế nhưng, vai trò của họ thì có vẻ đã thay đổi.

Bọn trẻ thì lớn dần, còn vai trò người hùng của hai vợ chồng lại thay đổi vị trí

Ông bố Bob sở hữu sức mạnh kinh người, bà mẹ Helen có thể kéo dãn cơ thể cứ như kẹo cao su, con gái lớn Violet biết thuật tàng hình, con trai giữa Dash chạy nhanh không ai bì kịp, còn cậu út Jack-Jack nhà siêu nhân hay ngồi trên xe đẩy tưởng chừng vô hại lại có thể biến hình đổi dạng. Ở phần đầu, ông bố giấu cả nhà dùng siêu năng lực để thực thi nhiệm vụ cho một tổ chức bí mật, thì ở phần hai, bà mẹ đảm nhận vai trò siêu anh hùng, để Bob ở nhà trông ba đứa con nghịch còn hơn quỷ.

Tuy là câu chuyện về siêu nhân, nhưng chúng ta có thể thấy bức tranh gia đình trong xã hội hiện nay, khi mà ông bố phải nén sự tự ái lại, nhìn vợ ngày càng tài giỏi, còn mình phải mệt mỏi với lũ trẻ. Thật vui vì chúng ta cũng sẽ được gặp lại chú hàng xóm Frozone cũng là siêu anh hùng phun băng và nhà thiết kế sang phục cho người hùng Edna Mode.

Những siêu anh hùng sẽ giải cứu thế giới trong tương lai đây sao?

Nói rằng bọn trẻ chẳng lớn hơn bao nhiêu, nhưng thực tế chúng đã bước vào giai đoạn quan trọng cần có ba mẹ bên cạnh. Violet đang ở tuổi ẩm ương, tính khí thất thường và có những hành động không ai ngờ tới, nhưng suýt nữa thì thả trôi bộ đồ người hùng vào cống thoát nước. Cậu út nhà siêu nhân chập chững biết đi gây ra đủ thứ rắc rối cho ông bố tội nghiệp khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác, biến hình liên tục và thậm chí là bùng cháy dữ dội khi trở thành ngọn lửa sắc lém. Và nếu cậu út chưa thể kiểm soát năng lực của mình thì bố Bob cũng khó lòng kiểm soát… bài tập cho Dash. Còn mẹ Helen nay đảm nhận công việc mới tại công ty viễn thông giúp những siêu nhân trở về thời kỳ huy hoàng. Cô trở thành một siêu sao được công chúng mến mộ, và quan trọng hơn hết là cố gắng thay đổi bộ luật “hoạt động của siêu anh hùng là phạm pháp”. Nhưng càng muốn tuân thủ pháp luật, cô lại càng bị kéo vào những phi vụ trái luật.

Phản diện chính vẫn còn là một ẩn số đáng sợ!

Không thể không kể đến phản diện chính của phần này: nhân vật chỉ xuất hiện có vài giây với gương mặt che kín và giọng nói rùng rợn tự xưng là Screen Slaver. Dù là phim hoạt hình nhưng với đề tài siêu anh hùng, The Incredibles 2 không thể thiếu những pha hành động hấp dẫn, mãn nhãn mang màu sắc của Marvel và DC, đặc biệt hơn là những màn tung hứng hài hước vượt trội.

Thế giới này sẽ bị thao túng thế nào đây? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng dường như 14 năm chờ đợi của chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Mùa hè này, nhất định bạn không thể bỏ qua The Incredibles 2.

Thảo Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hao-huc-voi-gia-dinh-sieu-nhan-2-sau-14-nam-952612.html