Háo hức chờ trận Nam Định - HAGL

Bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19 với tâm điểm là cặp đấu mở màn Cúp Quốc gia 2020 ở chảo lửa Thiên Trường, nơi chủ nhà Nam Định tiếp đón HAGL

Nhằm duy trì lợi thế sân nhà Thiên Trường, BTC trận đấu mở màn Cúp Quốc gia 2020 đã xin phép UBND tỉnh Nam Định đồng ý bán 50% chỗ ngồi, tức dự báo có khoảng 8.000-10.000 người hâm mộ sẽ đến cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đối đầu với HAGL vốn có nhiều cầu thủ được giới trẻ yêu mến như Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy...

Có thể nói, sau khi Chính phủ Việt Nam kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt, sự kiện bóng đá Việt Nam chính thức trở lại bằng trận đấu hấp dẫn giữa Nam Định và HAGL vào chiều nay 23-5 có sự tham dự của khán giả đã thu hút sự chú ý lớn, không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà ngay cả giới truyền thông khu vực. Mới đây, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan đã quyết định lùi Thai-League 1 đến tận tháng 9 do lo ngại dịch Covid-19. Trong khi đó, một số quốc gia ở Đông Nam Á cũng chưa xác định được ngày tổ chức trở lại giải quốc nội, chính vì vậy mà việc V-League, Cúp Quốc gia hay Giải Hạng nhất được phép khởi tranh trở lại là một tín hiệu tốt cho bóng đá Đông Nam Á.

Người hâm mộ chen lấn mua vé trận Nam Định - HAGL, cho thấy cơn khát bóng đá của người hâm mộ Việt NamẢnh: Đình Huy

Người hâm mộ chen lấn mua vé trận Nam Định - HAGL, cho thấy cơn khát bóng đá của người hâm mộ Việt NamẢnh: Đình Huy

Theo yêu cầu của BTC giải, sân Thiên Trường phải bảo đảm tốt yếu tố giữ khoảng cách của các CĐV khi đến sân. Ai cũng biết, sự cuồng nhiệt của các CĐV Nam Định luôn được coi như cầu thủ số 12 trong đội hình của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Tuy nhiên, BTC sân Thiên Trường chấp nhận chỉ bán vé cho 50% sức chứa của sân để thỏa lòng mong đợi của CĐV đã phải chờ đợi rất lâu để được thưởng thức một trận cầu đúng nghĩa, khi suốt 2 tháng qua, bóng ngừng lăn cả ở Việt Nam cũng như các giải đấu lớn trên thế giới. Không những vậy, sự góp mặt của đội bóng có nhiều ngôi sao bên phía CLB HAGL vẫn có sức hút với giới trẻ.

Một ngày trước trận đấu, đội bóng phố núi đã chào đón sự trở lại của tiền đạo chủ lực Nguyễn Văn Toàn sau khi bị chấn thương nhẹ hồi cuối tuần trước. Như vậy, HLV Lee Tae-hoon sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất để quyết tâm giành tấm vé đi tiếp vào vòng 2 Cúp Quốc gia ngay tại Thiên Trường. HLV Nguyễn Văn Sỹ dù đánh giá cao sức mạnh của HAGL ở thời điểm hiện tại nhưng Nam Định FC cũng muốn chiến thắng. "Tôi đánh giá rất cao lối chơi bóng bổng của HAGL, nhất là khi họ đang sở hữu nhiều trung vệ chơi đầu rất hay. HAGL bây giờ đã thay đổi cách chơi, các miếng đánh của họ đa dạng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này giành bốn điểm qua 2 trận đầu V-League 2020. Đó là đối thủ khó chơi, đá rất khó chịu. Chúng tôi tôn trọng họ và phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu sắp tới" - HLV Văn Sỹ nói.

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, các cầu thủ HAGL chơi với nhau lâu năm nên rất nhuần nhuyễn trong việc triển khai chiến thuật. "Đặc biệt, họ đang ở độ chín của sự nghiệp. Đội bóng này có Tuấn Anh và Minh Vương cầm nhịp ở giữa tốt, biên có Văn Thanh, Hồng Duy và Văn Toàn, đều rất nhanh nhẹn. Họ "nhỏ nhưng có võ", vì thế, chúng tôi phải đá tập trung. Dù sao, tôi vẫn tin tưởng Nam Định sẽ giành chiến thắng với đấu pháp đã được rèn luyện kỹ lưỡng", HLV Văn Sỹ chia sẻ trước trận mở màn. n

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hao-huc-cho-tran-nam-dinh-hagl-20200522210401497.htm