HaNoi Victoria, ngôi trường mới - Nơi giáo dục bằng cả trái tim

Ngành giáo dục Thủ đô năm học này lại có thêm một ngôi trường liên cấp Tiểu học - THCS có tên HaNoi Victoria ra đời bằng sự tâm huyết của các sáng lập viên Nhà trường.

Trường tọa lạc trên khu đất thuộc khu Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Sáng lập viên HaNoi Victoria là các nhà đầu tư am hiểu giáo dục, các thầy cô đã và đang công tác trong ngành giáo dục Thủ đô.

Đã từ lâu, các sáng lập viên HaNoi Victoria luôn khát vọng về việc xây dựng một địa chỉ giáo dục chất lượng, đẳng cấp và uy tín. Ngôi trường là nơi kết hợp giá trị truyền thống tinh hoa của đất nước, chọn lọc các giá trị tiên tiến của tri thức thế giới. HaNoi Victoria hướng tới mục đích đào tạo các công dân toàn cầu trong tương lai nên rất coi trọng việc học tiếng Anh cho học sinh.

Trường liên cấp Tiểu học - THCS có tên HaNoi Victoria ra đời bằng sự tâm huyết của các sáng lập viên Nhà trường.

Trường liên cấp Tiểu học - THCS có tên HaNoi Victoria ra đời bằng sự tâm huyết của các sáng lập viên Nhà trường.

Các con được giảng dạy, hướng dẫn và đào tạo trên cả 3 khía cạnh: Tri thức -Thể chất - Kỹ năng bằng phương pháp song ngữ tiên tiến. Bênh cạnh cung cấp tri thức, kiến thức cho học sinh, các thầy cô giáo, các HLV còn chú trong tới việc giáo dục thể chất, kỹ năng sống cho các con.

Tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại, HaNoi Victoria chú trọng phát hiện và định hướng phát triển các con theo đúng năng khiếu của học sinh, phát triển tốt nhất các năng lực tiềm ẩn của học sinh. Ngoài học văn hóa, HaNoi Victoria còn tổ chức các CLB năng khiếu như: múa, hát, âm nhạc, mỹ thuật, bóng rổ, bóng đá, cầu lông…

Các phòng học của HaNoi Victoria đều gắn máy lạnh, trang bị đèn chiếu, hệ thống phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học Edison, thư viện, các phòng đào tạo chuyên biệt theo đúng tiêu chuẩn phòng học quốc tế.

Đội ngũ giảng dạy của HaNoi Victoria tập hợp các chuyên gia giáo dục, các thầy cô giáo có uy tín, kinh nghiệm, các giảng viên Anh, Mỹ, Singapore, các HLV TDTT Quốc gia.

Buổi học tại phòng thí nghiệm và hội họa của các em học sinh Trường HaNoi Victoria.

Đến thăm trường chúng ta có thể bắt gặp Tiến sĩ Toán học Phạm Đức Hiệp, thầy giáo Mai Túc, phụ trách đội tuyển Lý Quốc gia, cô giáo Đặng Huyền Trang giáo viên Tiếng Anh trường Hanoi Amsterdam, cô Phó Hiệu trưởng Vũ Hằng, Giám đốc Trung tâm Picasso (giáo dục thể chất, năng khiếu)…Quan trong hơn hết, đội ngũ thầy, cô giáo, các HLV HaNoi Victoria đến trường với mong muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho học sinh thân yêu.

Hàng ngày, các thầy cô giáo, học sinh đến trường bằng hệ thống xe buýt gắn máy lạnh. Hiện tại có 15 điểm đón, trả và sẽ tiếp tục tăng lên theo nhu cầu thực tế.

HaNoi Victoria cam kết đồng hành cùng gia đình, trang bị kỹ năng sống cho các con trong suốt những năm tháng theo học tại trường, đủ kiến thức để hội nhập quốc tế.

Sau này, khi rời HaNoi Victoria, các con cũng sẽ tự tin đến bất cứ quốc gia nào các con muốn, làm bất cứ công việc gì các con thích và luôn tự hào mình là công dân Việt Nam, là con ngoan của gia đình, là học sinh yêu quý của nhà trường.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Sinh - Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường HaNoi Victoria chia sẻ: “Đã từ lâu, tôi trăn trở về việc thành lập một trường học mang tầm quốc tế nhưng phụ huynh chỉ phải trả tiền Việt.

Một tiết học về giáo dục quốc phòng tại Trường HaNoi Victoria giúp các con rèn luyện sức khỏe và biết quý trọng những gì mà ông cha đã hy sinh để có được.

Được sự ủng hộ của Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương và sự chung tay của các đồng nghiệp, cộng sự, sự khích lệ của các phụ huynh, đây là thời điểm thích hợp để HaNoi Victoria ra đời. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chúng tôi tin HaNoi Victoria sẽ nhanh chóng là điểm sáng của giáo dục Thủ Đô.

Chúng tôi tin HaNoi Victoria sẽ thành công với mục tiêu trang bị cho các con: Tri thức-Thể chất-Kỹ năng. Một trường học song ngữ liên cấp mới ra đời nhưng đã thu hút sự chú ý của khá nhiều phụ huynh, học sinh và các đồng nghiệp. Đặc biệt, để tri ân các phụ huynh nhà trường cam kết trong 05 năm học Tiểu học và 04 năm học THCS sẽ không tăng học phí”.

Để kỉ niệm ngày thành lập trường năm học 2018 - 2019 các con được học phụ đạo toán nâng cao sáng thứ 7 không thu học phí trong cả năm học. Với xã Dương Xá các con được giảm 35% học phí của cả năm học . Một năm học nữa lại tới, nơi giáo dục bằng cả trái tim, nơi học tập để thành công, Hanoi Victoria luôn đón chào các con .

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hanoi-victoria-ngoi-truong-moi--noi-giao-duc-bang-ca-trai-tim-d129773.html