Hanoi Buffaloes nuôi hy vọng Playoffs

Tối 6-8, tại Nhà thi đấu Bách Khoa (TP Hà Nội), Hanoi Buffaloes tiếp đón Saigon Heat trong tình thế bắt buộc phải giành chiến thắng nếu muốn duy trì cơ hội cạnh tranh suất vào Playoffs.

VBA 2019:

Các cầu thủ Hanoi Buffaloes (áo xanh) có một trận thi đấu đầy nỗ lực trước đội bóng được đánh giá cao hơn Saigon Heat.

Các cầu thủ Hanoi Buffaloes (áo xanh) có một trận thi đấu đầy nỗ lực trước đội bóng được đánh giá cao hơn Saigon Heat.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một thế trận rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Nếu như đội chủ nhà Hanoi Buffaloes có sự hiệu quả của Henry Nguyễn (8 điểm) và Mike Bell (5 điểm) trên mặt trận tấn công thì Saigon Heat cũng không chịu kém cạnh với những pha ghi điểm từ Tavarion Nix (8 điểm), Võ Kim Bản (4 điểm) cùng Tim Waale (4 điểm). Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm là 18-16 nghiêng về phía đội bóng đến từ TP Hồ Chí Minh.

Những phút tiếp theo, Hanoi Buffaloes và Saigon Heat tiếp tục duy trì thế trận giằng co. Tuy nhiên, với khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, đội khách vẫn giữ được ưu thế dẫn điểm sau một nửa thời gian thi đấu (28-26).

Trở lại sau giờ nghỉ, Saigon Heat bất ngờ thực hiện những pha tấn công nhanh về Hanoi Buffaloes để sớm gia tăng cách biệt trước đối thủ. Lần lượt Tavarion Nix (6 điểm), Dư Minh An (6 điểm) và Võ Kim Bản (4 điểm) đã thay nhau “bắn phá” bảng rổ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Hanoi Buffaloes cũng nhanh chóng lấy lại thế trận khi Henry Nguyễn (5 điểm), Đinh Tiến Công (7 điểm) và Trần Ngọc Tân (6 điểm) liên tiếp tỏa sáng để rút ngắn tỉ số xuống chỉ còn 42-44 khi hiệp 3 khép lại.

Với nhiệm vụ buộc phải giành thắng lợi, các học trò của HLV Lee Tao Dana đã chơi với tinh thần không còn gì để mất trong hiệp đấu cuối cùng. Và những nỗ lực của các cầu thủ cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Với sự thăng hoa trong những pha dứt điểm của Henry Nguyễn (6 điểm), Mike Bell (11 điểm) và Nguyễn Huỳnh Hải (4 điểm), Hanoi Buffaloes đã lội ngược dòng thành công để vượt qua Saigon Heat với tỷ số 65-61, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành tấm vé tham dự Playoffs.

Hiện tại, đội chủ sân Bách Khoa đã có cùng số trận thắng với Thang Long Warriors (6 trận). Tuy nhiên, Hanoi Buffaloes vẫn cần phải chờ kết quả của trận đấu tới của đội bóng cùng thành phố mới biết được khả năng đi tiếp của mình. Dù vậy, với màn thể hiện xuất sắc đến từ Henry Nguyễn (19 điểm, 5 rebounds, 2 cướp bóng), Mike Bell (18 điểm, 19 rebounds, 2 kiến tạo, 1 cướp bóng, 2 blocks) và Đinh Tiến Công (9 điểm, 4 rebounds, 2 cướp bóng), người hâm mộ của Hanoi Buffaloes vẫn có quyền hy vọng vào cơ hội của đội nhà.

Về phía đội khách, hành trình giành chiếc vé thứ 3 vào vòng Playoffs của các học trò HLV David Singleton vẫn đang cho thấy sự bấp bênh khi đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp và theo dự đoán, Saigon Heat vẫn có nguy cơ bị loại nếu họ tiếp tục thi đấu không thành công ở hai trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Trận thua này khiến đội chủ sân CIS giậm chân ở vị trí thứ 3 và chỉ hơn hai đội bóng Thủ đô một trận thắng.

Ở trận đấu tới, Saigon Heat sẽ có chuyến làm khách đến Nhà thi đấu Quân khu 5 của đội bóng đã cuối bảng Danang Dragons (11-8) trong khi Hanoi Buffaloes có cuộc so tài với Hochiminh City Wings tại Nhà thi đấu Bách Khoa ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng vào ngày 17-8.

Mike Bell (áo xanh) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi khóa chặt ngòi nổ Tavarion Nix bên phía đội khách Saigon Heat ở những giây phút quan trọng.

Tin, ảnh: THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/41125202-hanoi-buffaloes-nuoi-hy-vong-playoffs.html