Hanoi Buffaloes gặp Saigon Heat ở chung kết VBA 2022

Hanoi Buffaloes đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi đánh bại Nha Trang Dolphins với tỷ số 81-63 tối 23/8.

Hanoi Buffaloes đã không phạm sai lầm nào trước Nha Trang Dolphins đang sứt mẻ lực lượng. Trận này, hậu vệ Cleveland Jackson của Dolphins tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Dolphins không thể khỏa lấp khoảng trống mà hậu vệ này để lại. Buffaloes đã tận dụng ưu thế chơi hơn ngoại binh để giành chiến thắng 81-63, qua đó kết thúc trận bán kết với tỷ số 2-0.

Với kết quả này, Buffaloes sẽ tiến vào trận chung kết gặp Saigon Heat. Ở trận bán kết trước đó, “Ông 30” không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Ho Chi Minh City Wings sau hai ván. Đây là lần đầu tiên Heat và Buffaloes gặp nhau ở chung kết VBA.

 Cleveland Jackson chỉ có thể cổ vũ các đồng đội từ khán đài. Ảnh: VBA.

Cleveland Jackson chỉ có thể cổ vũ các đồng đội từ khán đài. Ảnh: VBA.

Bên cạnh Jackson, Dolphins còn gặp tổn thất lớn khi HLV trưởng Todd Purves bị cấm chỉ đạo trận này vì lỗi phản ứng với trọng tài trước đó. Đây là tổn thất lớn với đội bóng còn non trẻ và lần đầu dự play-off như Dolphins.

Không có Jackson, Whitfield Flenard phải đảm nhận nhiệm vụ cầm bóng và điều tiết lối chơi cho Dolphins. Tuy nhiên đây không phải sở trường của trung phong người Mỹ. Phải chuyền bóng và hỗ trợ đồng đội khiến Flenard không ném bóng hiệu quả như thường lệ. Anh chỉ có 10 điểm, 9 rebounds (bắt bóng bật bảng) và 7 kiến tạo cùng tỷ lệ ném bóng đạt 22%.

Thiếu sự hỗ trợ của Flenard, Dominique Tham không thể ngăn cản các cầu thủ Buffaloes. Đội chủ nhà liên tiếp luân chuyển bóng, ép Tham hoặc Flenard phải di chuyển ra ngoài và khai thác khoảng trống sau lưng cặp "Big man" này.

Thiếu Jackson, các hậu vệ của Dolphins như Nguyễn Thành Đạt hay Tô Ngọc Khánh không đủ thể hình để phòng thủ các tay ném cao lớn của Buffaloes. Đinh Thanh Tâm có trận đấu hay nhất mùa với 28 điểm trong đó có 5 quả ba điểm thành công.

Không hậu vệ nào của Dolphins có chiều cao ấn tượng như Tâm (1,92 m) và cựu ngôi sao Cantho Catfish đã khai thác triệt để lợi thế này giúp Buffaloes đánh bại đối thủ. Trận này, Buffaloes có 12 quả ba điểm chính xác trong khi Dolphins chỉ có 3 lần thành công. Chung cuộc, Buffaloes giành chiến thắng dễ dàng 81-63.

Đây là lần thứ hai Buffaloes vào chung kết VBA. Năm 2018, Buffaloes từng vào đến trận cuối nhưng bị Cantho Catfish đánh bại với tỷ số 3-0 chóng vánh. Đây là cơ hội để Buffaloes làm lại. Trận đấu giữa hai đội sẽ bắt đầu từ ngày 28/8.

Vương Hãn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hanoi-buffaloes-gap-saigon-heat-o-chung-ket-vba-2022-post1348519.html