Hành xử như vậy, dư luận sao đồng tình

Có những vụ việc, cách hành xử của nữ giới với nhau khiến người khác phát hoảng; và ở đây, kể cả phía bị hại lẫn nạn nhân đều nhận được những cái nhìn không đồng tình của dư luận.

Ngày 26-4, cơ quan CSĐT, CATP Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ về vụ ẩn đả hi hữu giữa 2 cô gái; hậu quả khiến cả 2 cùng nhập viện điều trị với thương tích nặng. Xác minh ban đầu của CQCA xác định: Yến (19 tuổi, quê Bắc Giang) cùng một bạn nữ khác thuê phòng trọ tại tầng 4 thuộc chung cư ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Ngày 17-4, sau khi Yến chuyển lên ở tại căn phòng ở tầng 5, Quỳnh (18 tuổi, cùng quê Bắc Giang) chuyển đến ở căn phòng tầng 4. Khoảng 0g30 ngày 21-4, Yến cùng 2 cô gái khác đến phòng ở tầng 4 để lấy lại đồ đạc của mình. Trong lúc lấy đồ, 2 thiếu nữ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Quỳnh vơ chiếc dao rạch giấy cầm chống trả và khiến Yến bị rạch một nhát ở vùng má, bốn vết ở cánh tay. Vài phút sau cướp lại được con dao, Yến quay lại rạch vào mặt, tay, người khiến Quỳnh bị thương 7 nhát dài từ 5 đến 10 cm trên mặt, cổ... và khâu tổng 60 mũi. 2 bạn đi cùng Yến cũng xông vào giật tóc, đánh Quỳnh.

 Bị cáo Lê Thị Trang tại phiên phúc thẩm .

Bị cáo Lê Thị Trang tại phiên phúc thẩm .

Sau khi xảy ra vụ việc, Quỳnh đã trình báo CA. Quỳnh cho hay mình từng chơi với Yến và nghỉ chơi từ 1 năm trước bởi xảy ra mâu thuẫn “vì chuyện con gái” song chưa giải quyết ổn thỏa. Kể từ đó, 2 người chưa từng gặp lại nhau cho đến khi xảy ra vụ việc. Về vụ này, cả Yến và Quỳnh sau đó đều có lời trần tình qua lại về nguyên nhân cách hành xử của mình nhưng dù có bất kỳ mâu thuẫn gì, 2 bên đã “nói chuyện” bằng ẩu đả, bằng dao dẫn đến việc cùng bị thương, phải đi cấp cứu, điều trị nhiều ngày sau đó rồi mọi việc rùm beng khiến CQCA phải vào cuộc điều tra là việc khó chấp nhận. Điều này thể hiện tính côn đồ, hung hãn, trái ngược hoàn toàn với đức tính tốt đẹp của người phụ nữ bao đời nay.

Liên quan đến cách hành xử không đúng của phụ nữ, nhiều người nhớ đến câu chuyện “lĩnh án tù vì làm mẻ góc chiếc bàn đá” xảy ra tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xảy ra năm 2017. Người phụ nữ bị cáo buộc về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản là bà mẹ trẻ đơn thân tên Lê Thị Trang (29 tuổi, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Theo đó, ngày 3-2-2017, Trang cùng mấy người bạn rủ nhau đến quán karaoke do bà Nguyễn Thị Thanh Hà, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý làm chủ để hát. Trước khi đến, Trang đã gọi điện tới quán karaoke đặt phòng và được xác nhận. Tuy nhiên, tới nơi thì chủ quán lại thông báo là hết phòng. Lời qua tiếng lại, Trang lao vào giằng co với bà chủ quan và cô con gái bà này. Dù mọi người có mặt tại quán can ngăn nhưng do còn bực tức, Trang không rời khỏi quán mà ngồi lại đôi co vài câu và bất ngờ vớ chiếc cốc uống nước bằng thủy tinh đập mạnh vào chiếc bàn đá ở khu quầy lễ tân khiến chiếc bàn bị sứt mép. Chủ quán karaoke sau đó tới CQCA trình báo sự việc.

Qua trưng cầu giám định, CQCA xác định tài sản bị thiệt hại là mảnh vỡ của chiếc bàn đá có giá trị gần 3 triệu đồng và lập hồ sơ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Dù đã cố gắng lo đủ 6 triệu bồi thường cho chủ quán karaoke- gấp đôi số tiền thiệt hại nhưng Trang vẫn bị khởi tố bị can về hành vi trên. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Trang bị TAND TP Phủ Lý tuyên phạt 12 tháng tù; sau đó mức án được giảm còn 9 tháng tù (cho hưởng án treo) do bị cáo là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, tính chất nguy hiểm của hành vi gây ra không lớn, đã đến bù thiệt hại, nhận thức được về hành vi…

Trong 2 vụ việc nêu trên, 2 phía trong cuộc điều là nữ giới. Vậy mà, họ không dùng cách xử sự nhẹ nhàng như lối hòa giải thường thấy của phụ nữ mà lại chọn cách giải quyết nóng nảy, bạo lực và có phần côn đồ khiến dư luận thì lắc đầu ngán ngẩm.

Qua đó để thấy rằng, là phụ nữ thì đối với ai, đặc biệt là đối với người cùng giới càng cần sự nhẹ nhàng, thông cảm, hợp lý hợp tình bởi chẳng riêng mình thỏa mãn mà còn để người khác nhìn vào. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hiền Giang cho biết: “Với những vụ việc mà chị em “nói chuyện” với nhau bằng dao hay nắm đấm, quả thật chẳng thể nào bênh vực hay cảm thông được. Mọi việc sau cùng sẽ có pháp luật xem xét, xử lý nhưng rõ ràng, hình ảnh về người phụ nữ ít nhiều bị ảnh hưởng và bôi xấu.

Giữa cuộc sống nhiều lo toan, nhiều bộn bề, việc mỗi người, nhất là chị em hãy tạo và giữ cho mình sự nền nã, biết lắng nghe, biết học hỏi thì sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề tối ưu trong mọi tình huống. Bằng không, sẽ khiến mọi việc ngày càng xấu đi, kể cả trong các mối quan hệ gia đình thông thường…”.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hanh-xu-nhu-vay-du-luan-sao-dong-tinh-145922.html