Hành vi thiếu ý thức

Cơn mưa lớn bất chợt trút xuống đúng giờ tan tầm khiến người đi đường nháo nhác. Trên phố Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm), một phụ nữ vội điều khiển chiếc xe máy tay ga mầu mận chín vào lề đường, rồi dừng lại để mặc áo mưa. Lúc khoác xong áo mưa, chiếc khẩu trang đeo trên mặt cũng ướt nhẹp, người phụ nữ gỡ ra vứt toẹt xuống đường.

Chiếc khẩu trang bị nước mưa cuốn trôi cùng đám rác rưởi, lá cây dập dềnh. Một người đàn ông đứng trú mưa dưới mái hiên gần đó chứng kiến việc làm trên buột miệng lên tiếng: “Ném khẩu trang xuống đường như thế kia là vi phạm đấy!”. Câu nói góp ý của ông lọt vào tai người phụ nữ, nhưng lạ thay chị ta không cảm thấy áy náy, mà quay lại ném cái nhìn hậm hực về phía ông, làu bàu mấy câu khiếm nhã trước khi lên xe bỏ đi…

Việc đeo khẩu trang giờ đây trở thành thói quen của đông đảo người dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, hành vi thải loại, vứt bỏ khẩu trang ngoài đường thật đáng lo ngại. Lẽ ra, mỗi khi dùng xong khẩu trang, mọi người nên gói kỹ, thu gom bỏ vào thùng rác theo đúng quy định, chứ không nên tiện tay ném bừa ra môi trường. Không hiếm bắt gặp hình ảnh những chiếc khẩu trang đủ kích cỡ, mầu sắc, chủng loại nằm vất vưởng bên gốc cây, cột điện, rãnh nước, thậm chí trong cả thang máy. Hành vi thiếu ý thức như vậy cần bị xử phạt thật nghiêm để góp phần ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19.

HUY TRƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-nho-nhe-nhac-nhau/hanh-vi-thieu-y-thuc-648661/