Hành vi thiếu ý thức

Chiếc xe ô-tô của vợ chồng anh Điển, chị Nga chạy bon bon trên đường cao tốc thẳng tắp. Vừa nhấn chân ga, anh vừa căng mắt quan sát từ xa bởi thỉnh thoảng lại thấy có đôi ba chiếc ô-tô dừng lại dọc vệ đường và chủ nhân của nó, hầu hết là những người trẻ đang nhốn nháo chụp ảnh hoặc ăn uống. Các xe đều đi nhanh trên đường cao tốc thế mà họ cũng chẳng thiết để ý đến an toàn cho mình và mọi người, cứ tự nhiên dừng lại vô ý thức như vậy.

Văn hóa và đạo đức

Đang êm ả lướt đi, chợt anh Điển thấy một bên bánh xe gờn gợn, kèm theo tiếng nổ lép bép. Anh bình tĩnh bật đèn tín hiệu và cho xe từ từ tạt vào làn đường khẩn cấp, rồi dừng lại. Kiểm tra kỹ, anh phát hiện vật bị chèn dưới bánh xe lúc trước là vỏ hộp sữa chỏng chơ, bẹp dúm. Cách đó không xa, một chiếc xe con đỗ im lìm bên đường, phía trước mũi xe, một nhóm người gồm một đàn ông, một phụ nữ và hai đứa trẻ tầm hơn mười tuổi trải bạt ngồi quây quần bên đống đồ ăn uống. Vừa ăn, vừa chuyện trò rôm rả, họ tiện tay vứt vỏ trái cây, túi bóng, giấy ăn vương vãi. Mặc dù chị Nga có ý níu tay gàn chồng, nhưng anh Điển vẫn tới chỗ nhóm người kia, cất giọng góp ý chân thành:

- Xin lỗi cả nhà vì đã làm phiền lúc vui vẻ thế này. Nhưng ngồi đây ăn uống không an toàn tí nào. Xe tôi bị trúng vỏ hộp trơn trượt, nguy hiểm quá!

Anh Điển vừa dứt lời, người đàn ông to béo đứng dậy gắt gỏng:

-Vớ vẩn, đường công cộng thích làm gì thì làm? Mày muốn gì đây!

Biết gặp phải dạng người côn đồ, anh Điển vội vã quay đi, trong lòng không giấu nổi vẻ bực dọc. Khi chưa kịp trở lại xe, anh bỗng nghe tiếng kêu phía sau lưng. Quay lại, anh giật mình thấy một trong hai đứa con của đôi vợ chồng kia ngồi ôm chân, máu ứa đỏ, mếu máo khóc. Thì ra trong lúc đùa giỡn, thằng bé để lon nước ngọt lăn ra lòng đường, đúng lúc có chiếc xe tải lao qua sượt trúng lon nước làm bắn ngược trở lại đập vào chân đứa bé chảy máu. Dù chưa hết bực bội, nhưng nhìn ánh mắt sợ sệt của đứa trẻ, vợ chồng anh Điển đành chậc lưỡi bỏ qua sự khó chịu lúc trước, xúm vào giúp đỡ dọn dẹp, sơ cứu cho cháu.

Hiện nay, có hiện tượng một số người vô ý thức dừng xe ô-tô nghỉ ngơi và tụ tập ăn nhậu, dàn hàng ngang chụp ảnh... Những hành vi này vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vừa thiếu văn hóa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cần phải xử lý dứt điểm!

KHƯƠNG NHÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/39613302-hanh-vi-thieu-y-thuc.html