Hành vi phạm tội được chuẩn bị từ lâu và có tổ chức

Ngày 14-1, tại buổi giao ban các cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, đại diện Bộ Công an đã cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).

Tại đây, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Nhóm chống đối đã có sự chuẩn bị từ lâu, có tổ chức và chủ động tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

Có âm mưu, ý đồ từ trước

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) vào đêm 8 rạng sáng 9-1. Tuy nhiên, các đối tượng chống đối thuộc nhóm "đồng thuận" mà cầm đầu là Lê Đình Kình đã có âm mưu, ý đồ hoạt động khủng bố, chuẩn bị phá hoại từ năm 2017. Khi Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại với người dân để thông báo kết luận rà soát thì ngày 25-11-2019, nhóm “đồng thuận" cản trở không cho người dân đến dự, gây mất trật tự tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm; đe dọa, nhục mạ những người phát biểu ủng hộ, tin tưởng với kết luận của Thanh tra. Vào đầu tháng 11-2019, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức chi trả cho 14 hộ dân có đất trong diện giải phóng mặt bằng tại sân bay Miếu Môn. Cả 14 hộ đều đồng tình, ủng hộ, tự nguyện di dời khỏi đất quốc phòng nhưng lại bị nhóm “đồng thuận" vốn không có liên quan gì đến khu đất kéo tới đe dọa, rào lại đất và trồng cây.

"Theo kế hoạch, sáng 9-1, lực lượng quân đội triển khai xây dựng đất Đồng Sênh. Qua nắm tình hình cho thấy, các đối tượng chống đối đã chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ để đốt phá trụ sở UBND xã, nhà văn hóa và sát hại cán bộ xã khi cần. Nguy hiểm hơn, nhóm này còn có ý đồ phá hủy cây xăng Miếu Môn; bắt con tin nhằm gây áp lực, buộc lực lượng chức năng phải dừng việc xây tường rào", Trung tướng Lương Tam Quang cho biết.

“Do vậy, để bảo đảm an toàn, ngay từ khi trời chưa sáng, lực lượng công an đã lập các chốt an ninh để vừa bảo vệ việc thi công, vừa bảo vệ cán bộ và nhân dân, đề phòng các tình huống có thể xảy ra”. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đồng thời khẳng định: "Đây là kế hoạch, hoạt động bảo vệ việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn chứ không phải cưỡng chế. Hơn nữa, các hoạt động bảo vệ phải tiến hành trước khi diễn ra việc xây dựng, chứ không thể 8 giờ sáng bắt đầu xây thì mới triển khai lực lượng bảo vệ được".

"Chúng tôi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng tường rào của sân bay Miếu Môn đến khu vực đất Đồng Sênh, khu vực của xã Đồng Tâm, phải bảo đảm an toàn cho người dân xã Đồng Tâm, trụ sở chính quyền xã, nhà văn hóa, trường học, các bốt điện và cây xăng. Lực lượng công an phải tổ chức chốt chặn, nhằm kiềm chế không cho các đối tượng manh động sử dụng vũ khí. Tất cả các phương án bảo vệ đều căn cứ theo Luật An ninh quốc gia", Trung tướng Lương Tam Quang giải thích. “Chúng tôi không được phép để các đối tượng kéo đến gây rối, phá hoại việc xây dựng, nhưng cũng phải phòng ngừa, không để các đối tượng tổ chức bắt cóc người già, trẻ em nhằm gây áp lực, buộc lực lượng chức năng phải dừng việc xây tường rào”.

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Vậy “lực lượng công an trấn áp trước hay các đối tượng chủ động tấn công trước?”, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết: “Ở chốt số 16, đóng ở cổng làng thôn Hoành, khi lực lượng vào cách cổng làng 50 mét thì đã bị các đối tượng sử dụng lựu đạn tấn công. Quả đầu tiên nổ nhưng không gây thương tích”. Theo Trung tướng Lương Tam Quang, các tổ công tác đã thực hiện các biện pháp trấn áp theo đúng pháp luật quy định như nổ súng cảnh cáo, truy bắt và trong nửa tiếng đồng hồ đã tạm giữ hơn 30 đối tượng.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, tại nhà đối tượng Lê Đình Kình, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động thu, chi của nhóm “đồng thuận”; trong đó, có cả những tài liệu liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ của các tổ chức phản động nước ngoài và của một số tổ chức khác; một số tổ chức lưu vong, phần tử chống đối còn hướng dẫn nhóm "đồng thuận" cách làm bom xăng, tạo quả nổ, hướng dẫn mua sắm vật tư làm vũ khí… "Chúng tôi đã thu thập được nhiều tài liệu chứng minh, trong quá trình quyên góp tiền, nhóm "đồng thuận” sử dụng 50% và chia cho bố con Lê Đình Kình", Trung tướng Lương Tam Quang thông tin thêm. “Qua vận động, một số đối tượng đã chủ động ra đầu thú, khai báo hành vi vi phạm của nhóm "đồng thuận", mà trực tiếp chỉ đạo là Lê Đình Kình”.

Hành động trấn áp kịp thời, kiên quyết của các lực lượng chức năng đã bảo vệ được việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn cũng như bảo đảm an toàn cho người dân và chính quyền xã Đồng Tâm. Hiện các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội có tổ chức của các đối tượng để sớm đưa ra trừng trị trước pháp luật bằng những hình phạt nghiêm khắc nhất.

Trí Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/955556/nhom-dong-thuan-da-chuan-bi-bat-giu-can-bo-pha-huy-cay-xang-mieu-mon