Hành vi đốt pháo sáng có thể lĩnh án 7 năm tù

Đêm 10/12 và rạng sáng 11/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng đã đốt pháo sáng trên địa bàn quận.

Ngay sau đó, cảnh sát đã chuyển toàn bộ hồ sơ và bàn giao 7 đối tượng này cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý giải quyết xử lý theo qui định. Tại cơ quan công an, 1 trong 7 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 11/12, Nghĩa cùng đoàn người đi cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam dừng lại tại ngã tư Hàng Giấy-Hàng Đậu. Nghĩa đã đốt một quả pháo sáng tại đây và bị công an bắt giữ. Tại thời điểm trên, trong người Nghĩa vẫn còn một quả pháo sáng chưa kịp sử dụng...

Đối tượng đốt pháo sáng sẽ bị xử lý nghiêm

Đối tượng đốt pháo sáng sẽ bị xử lý nghiêm

Theo Điều 5 Nghị định 36/2009/NĐ-CP, pháo sáng không được phép sử dụng vì tính chất khó dập tắt, gây bỏng cấp độ 4.

Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm, cổ động viên sử dụng pháo sáng đốt hay bắn trên sân khi xem bóng đá sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng.

Ngoài ra, việc cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài làm náo loạn trận đấu và khiến người khác bị thương có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật hình sự 2015.

Gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định trong sinh hoạt chung của xã hội. Hành vi này còn xâm phạm đến con người, quyền hoặc lợi ích hợp pháp của họ.

Người phạm tội thực hiện hành vi gây rối bằng nhiều phương thức khác nhau như: dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; đập phá các công trình ở nơi công cộng... Hậu quả của hành vi gây rối trật tự công cộng là thiệt hại vật chất và phi vật chất được xác định là nghiêm trọng cho xã hội.

Vì vậy, cổ động viên đốt pháo sáng nếu bị truy tố có thể đối mặt án tù đến 7 năm tù.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hanh-vi-dot-phao-sang-co-the-linh-an-7-nam-tu-100850.html