Hành vi bất thường 'lật mặt' kẻ giết người giả nhân giả nghĩa

Đâm chết nạn nhân, bọn chúng còn quay lại sốt sắng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, liên tục xin lỗi con gái nạn nhân khi ông Tuấn tử vong.

Liên quan vụ án đâm chết người rồi giả vờ giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu xảy ra vào khoảng 22h ngày 7/12 trên địa bàn xã Đông Thanh, Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), hung thủ trực tiếp gây ra vụ án mạng là Lê Sỹ Quốc Thái Anh (19 tuổi, ngụ xã Nam Hà, huyện Lâm Hà), ngày 11/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ giết người. (Ảnh: Quang Sáng)

Liên quan vụ án đâm chết người rồi giả vờ giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu xảy ra vào khoảng 22h ngày 7/12 trên địa bàn xã Đông Thanh, Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), hung thủ trực tiếp gây ra vụ án mạng là Lê Sỹ Quốc Thái Anh (19 tuổi, ngụ xã Nam Hà, huyện Lâm Hà), ngày 11/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ giết người. (Ảnh: Quang Sáng)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Lâm Hà áp giải đối tượng Lê Sỹ Quốc Thái Anh và bạn gái là P. T. T.T (14 tuổi, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), tới hiện trường dựng lại vụ án mạng khiến ông Trịnh Anh Tuấn (61 tuổi, trú thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) thiệt mạng. Trong ảnh, Lê Sỹ Quốc Thái Anh cùng bạn gái dựng lại cảnh dùng chân đạp xe của ông Tuấn. (Ảnh: Quang Sáng)

Khuya 7/12, ông Trịnh Anh Tuấn đi thăm người quen bị bệnh trên đường trở về thì gặp Lê Sỹ Quốc Thái Anh chở theo bạn gái đang đi ngược chiều. Cho rằng ông Tuấn rọi đèn vào mặt mình, đối tượng này chửi mắng ông Tuấn. Mặc dù ông Tuấn đã lái xe bỏ đi nhưng Thái Anh vẫn quay đầu xe lại đuổi theo, dùng chân đạp xe ông Tuấn ngã ra ngang đường, rồi tiếp tục đánh, đấm vào mặt nạn nhân. (Ảnh: SGGP)

Tiếp đó, đối tượng này dùng dao bấm đâm 4 nhát vào bụng và lưng ông Tuấn, rồi cùng bạn gái lên xe bỏ đi. Ông Tuấn cố lết tới một nhà dân gần đó kêu cứu, được người dân và người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện khu vực.(Ảnh: CAND)

Sau khi gây án mạng và chạy được khoảng 1km, Thái Anh ném con dao vào vườn cà phê rồi cùng bạn gái quay trở lại hiện trường, nhiệt tình lên ô tô cùng đưa ông Tuấn đi cấp cứu. (Ảnh: SGGP)

Thậm chí, khi bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong, đối tượng còn giả bộ điên cuồng, đấm vỡ cửa kính của bệnh viện, chửi mắng bác sĩ không kịp thời cứu chữa và liên tục nói lời xin lỗi con gái nạn nhân, theo thông tin trên Công an TPHCM. (Ảnh: CAND)

Trước cái chết bất thường của nạn nhân, gia đình nạn nhân đã báo cơ quan công an. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định một vụ án mạng, ngay trong đêm, đã triệu tập làm việc với tất cả những người có mặt tại các hiện trường vụ án. (Ảnh: SGGP)

Lê Sỹ Quốc Thái Anh và Phạm Thị T.T. trở thành đối tượng tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Ban đầu, cả hai quanh co chối tội, đưa ra nhiều chứng cứ ngụy biện. Tuy nhiên, qua đấu tranh, tối 8/12, Thái Anh và T.T. đã khai nhận mọi hành vi. Trong ảnh, rất đông người dân xem cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: CAND)

Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với hung thủ, sáng 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã thu giữ tang vật là con dao gây án đối tượng đã vứt vào vườn cà phê của một nhà dân. Cơ quan công an cũng đang tạm giữ T.T, bạn gái của Thái Anh để làm rõ các hành vi liên quan. (Ảnh: CAND)

Đối tượng Lê Sỹ Quốc Thái Anh tại cơ quan công an khai nhận hành vi giết người. (Ảnh: Công an TPHCM)

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. (Ảnh: Công an TPHCM)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hanh-vi-bat-thuong-lat-mat-ke-giet-nguoi-gia-nhan-gia-nghia-706140.vov