'Hành trình xuyên Việt' của trái tim người thanh niên chết não

Sau khi rời khỏi lồng ngực người hiến 5,5 tiếng đồng hồ, trái tim người hiến đã được đặt vào lồng ngực mới tại Huế vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 27/1/2019.

 Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã điều phối một trái tim từ Hà Nội tới Thành phố Huế.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã điều phối một trái tim từ Hà Nội tới Thành phố Huế.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Người hiến là một thanh niên 27 tuổi sống tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bệnh nhân được ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trái tim người hiến đã được đặt vào lồng ngực của bệnh nhân tại Huế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bệnh nhân Minh mắc bệnh giãn cơ tim – suy tim giai đoạn cuối. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi ghép tạng, bệnh nhân Minh đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được với các bác sỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hanh-trinh-xuyen-viet-cua-trai-tim-nguoi-thanh-nien-chet-nao/551047.vnp