Hành trình vô địch của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020

Với ý chí, quyết tâm cao độ 'nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua', đội tuyển xe tăng Việt Nam xuất sắc đã vô địch tại Army Games 2020.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vào 11 giờ ngày 4/9 theo giờ địa phương, tức 15 giờ theo giờ Hà Nội, đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thi đấu trận chung kết Bảng 2 nội dung “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020, với thành tích 2 giờ 12 phút 42 giây.

Đây là lần thứ 3 đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia, lần đầu đội tuyển xe tăng Việt Nam không vượt qua vòng loại, lần thứ hai (năm ngoái) đội tuyển giành HCB.

Nguồn clip: Báo Quân đội Nhân dân

Năm nay đội tuyển xe tăng VN ở bảng 2: gồm VN, Myanmar, Qatar, Nam Ossestia, Lào, Tajikistan, Congo và Abkhazia.

Chặng 1 vòng loại hôm 24/8, đội tuyển xe tăng Việt Nam tham dự chặng đua đầu tiên của vòng loại “Xe tăng hành tiến” cùng các đối thủ Myanmar, Qatar và Nam Ossetia.

Với thành tích 32 phút 20 giây đội tuyển của chúng ta đứng sau Nam Ossetia khi họ hoàn thành nội dung thi với thời gian 31 phút 49 giây.

Tiếp đến ngày 28/8, ở chặng đua thứ 2 vòng loại bảng 2, đội Việt Nam 2 gặp lại các đội Myanmar 2, Qatar 2 và Nam Ossetia 2.

Đội tăng số 2 của Việt Nam gồm 3 thành viên: Trưởng xe Đại úy Vũ Bá Trọng; Lái xe Trung úy Đỗ Quốc Tuấn và Thượng úy pháo thủ Trần Ngọc Bình – đạt thành tích 30 phút 05 giây xếp thứ nhất chặng đua đầu tiên.

Ở trận đấu cuối cùng vòng loại bảng 2, đội Việt Nam 3 cũng thi đấu xuất sắc, góp thành tích chung vào kết quả thi đấu của toàn đội, để xếp thứ 2 với thành tích 1 giờ 44 phút 18 giây.

Kết quả chung cuộc ở vòng loại VN đứng thứ nhì và tiến vào bán kết.

Tại vòng bán kết bảng 2 hôm 1/9: VN xếp sau Malaysia (với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây) nhưng vẫn giành quyền vào chung kết bảng 2 gồm 4 đội Myanmar, Việt Nam, Lào và Tajikistan.

Chung kết: Ngày 4/9, 4 đội tuyển Việt Nam, Myanmar, Lào và Tajikistan thi đấu trận chung kết giải “Xe tăng hành tiến” ở bảng 2.

Tại trận chung kết, kíp xe tăng Việt Nam 1 gồm các thành viên: Trưởng xe Trần Việt Hải, pháo thủ Lê Quang Hiệp và lái xe Hoàng Mạnh Tuấn. Kíp xe Việt Nam 2 gồm trưởng xe Vũ Bá Trọng, pháo thủ Trần Ngọc Bình và lái xe Nguyễn Quốc Tuấn. Kíp 3 gồm có trưởng xe Phạm Văn Anh, pháo thủ Phan Anh Tuấn, và lái xe Nguyễn Tiến Chiến.

Các pháo thủ bắn khá tốt khi nhanh chóng hạ 2/3 bia mô phỏng lính diệt tăng địch ở vòng chạy thứ hai. Xe tăng Việt Nam liên tục duy trì tốc độ trên 60 km/h trên đoạn chạy nước rút, có thời điểm đạt tới 72 km/h và vươn lên dẫn đầu.

Ở vòng đua đầu tiên, kíp xe Việt Nam 1 hoàn thành phần thi với thành tích 44 phút 14 giây, chỉ chậm hơn Myanmar 14 giây. Ở vòng thứ hai, kíp xe Việt Nam 2 hoàn thành chặng đua đầu tiên, với thành tích 1 giờ 33 phút 16 giây. Ở chặng đua cuối cùng, kíp xe tăng Việt Nam thi đấu chính xác ở các nội dung bắn hỏa lực, vượt chướng ngại vật và cán đích ở vị trí đầu tiên.

Kết quả, đội tuyển của Việt Nam đã xuất sắc về vị trí thứ nhất với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây. Đội tuyển của Lào về thứ hai với thành tích 2 giờ 22 phút 47 giây. Về vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là Tajikistan với thành tích 2 giờ 32 phút 37 giây và Myanmar với thành tích 2 giờ 35 phút 14 giây.

Đặc biệt, hiện QĐNDVN chưa biên chế T72 tại giải đấu lần này, VN không có xe tăng T-72B3 trong khi Malaysia, Lào đều có. Nhưng bằng ý chí quyết tâm cao độ “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, chúng ta thua Malaysia tại bán kết nhưng thắng họ ở chung kết để vô địch.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/hanh-trinh-vo-dich-cua-doi-tuyen-xe-tang-viet-nam-tai-army-games-2020-fajBqADGg.html