'Hành trình về nguồn kết nối yêu thương' tại Phú Yên

Ngày 25-6, Đồn Biên phòng An Hải, BĐBP Phú Yên tổ chức Chương trình 'Hành trình về nguồn kết nối yêu thương' tại thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, Phú Yên. Vùng căn cứ cách mạng này là nơi thành lập đại đội An ninh Vũ trang Phú Yên - tiền thân của BĐBP Phú Yên ngày nay.

Đồn Biên phòng An Hải cùng các nhà hảo tâm của Hội từ thiện “Uống nước nhớ nguồn” trao quà cho học sinh nghèo xã An Lĩnh. Ảnh: Quốc Cường

Đồn Biên phòng An Hải cùng các nhà hảo tâm của Hội từ thiện “Uống nước nhớ nguồn” trao quà cho học sinh nghèo xã An Lĩnh. Ảnh: Quốc Cường

Tại chương trình, Đồn Biên phòng An Hải đã có buổi nói chuyện về lịch sử, truyền thống của BĐBP Phú Yên; thông tin về tình hình biển, đảo thời gian qua; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển Đông, những kết quả trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Dịp này, đơn vị cùng các nhà hảo tâm của Hội từ thiện “Uống nước nhớ nguồn” (Hà Nội) đã trao tặng cho người nghèo 100 suất quà, mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng (gồm mỳ tôm, gạo, đường, nước mắn…) và 1.100 quyển vở cho học sinh điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Hoa.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống BĐBP Phú Yên (25/8/1965-25/8/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Cường

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-trinh-ve-nguon-ket-noi-yeu-thuong-tai-phu-yen-post430229.html