Triệt phá đường dây môi giới mại dâm của đôi tình nhân trẻ

Qua điều tra, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ Hoàng Thị Ngọc và Đàm Minh Hậu do có hành vi môi giới mại dâm.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ đối tượng Hoàng Thị Ngọc (SN 2000, trú tại xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) và Đàm Minh Hậu (SN 1990, trú tại tổ 3, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 15/11, khi kiểm tra nhà nghỉ H.H (tại tổ 4, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang N.V.L. (SN 1984 trú tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và T.T.M. (SN 1996, trú tại phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) có hành vi mua, bán dâm.

Hai đối tượng tại trụ sở Công an (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Hai đối tượng tại trụ sở Công an (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Qua điều tra, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ Hoàng Thị Ngọc và Đàm Minh Hậu do có hành vi môi giới mại dâm.

Tại cơ quan Công An, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Ngọc và Hậu có quan hệ tình cảm với nhau và cùng thuê lại nhà nghỉ H.H để bán nước giải khát và cho gái bán dâm ngồi chờ khách mua dâm. Sau mỗi lần môi giới thành công Ngọc sẽ thu từ gái bán dâm số tiền 50.000đ đến 400.000đ/lần bán dâm.

Từ tháng 7/2021 đến nay, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức môi giới cho gái mại dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phục vụ khách mua dâm, trong đó có 3 cô gái chưa đủ 16 tuổi.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định phát luật./.

Thái Sơn/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/triet-pha-duong-day-moi-gioi-mai-dam-cua-doi-tinh-nhan-tre-905980.vov