Hành trình truy dấu vết phương tiện gây tai nạn bỏ trốn

Sau nhiều ngày kiên trì vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã xác định được thủ phạm và phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông bỏ trốn trong đêm khiến 1 người tử vong.

 Đối tượng Phan Minh

Đối tượng Phan Minh

Trước đó, khoảng 22 giờ 55 ngày 11-6, tại giao lộ Võ Chí Công - QL40B xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến anh N.B.T (2002, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đi xe máy tử vong, phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bằng sự kiên trì, kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén, Đội CSHS Công an TP Tam Kỳ đã xác định đối tượng Phan minh (1978, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là thủ phạm điều khiển xe tải BKS 79C – 09.045 gây ra vụ tai nạn trên.

Một điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ kể: Từ dấu vết để lại tại hiện trường, lực lượng Công an xác định, thời điểm trên anh T. điều khiển xe máy lưu thông trên QL40B hướng TP Tam Kỳ đi biển Tam Thanh, khi đến giao lộ với đường Võ Chí Công thì xảy ra va chạm với một xe ô-tô tải lưu thông theo hướng H. Núi Thành đi TP Đà Nẵng. Lợi dụng đêm tối và đường vắng, tài xế xe tải gây tai nạn đã bỏ trốn. Làm việc với nhiều nhân chứng, lực lượng Công an biết được thông tin, thời điểm xảy ra vụ tai nạn có gặp 1 xe ô-tô tải 3,5 tấn lưu thông trên tuyến đường này. Tuy nhiên, hệ thống camera an ninh trên tuyến đường Võ Chí Công bị xuống cấp, lực lượng Công an tiến hành trích xuất nhưng không thu thập được gì.

Với quyết tâm sớm tìm ra thủ phạm, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau khi phân tích vụ tai nạn, lực lượng Công an nghi vấn phương tiện gây tai nạn chở hàng đông lạnh từ tỉnh khác lưu thông trên đường Võ Chí Công để tránh trạm thu phí tại xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành). Theo đó, các trinh sát được chia ra thành nhiều tổ vào khu vực H. Núi Thành và tỉnh Quảng Ngãi trích xuất camera an ninh.

Qua sàng lọc, lực lượng Công an phát hiện được phương tiện nghi vấn là xe ô-tô tải BKS 79C – 09.045. Đồng thời, hai tổ công tác khác tiến hành lần theo dấu vết của phương tiện này trên QL1A và TP Hội An. Tại trạm thu phí TX Điện Bàn, lực lượng Công an phát hiện xe ô-tô tải BKS 79C – 09.045 có nhiều dấu vết khả nghi. Đến chiều 18-6, lực lượng Công an vào tỉnh Bình Thuận xác minh, đồng thời làm việc với Phan Minh, chủ xe tải BKS 79C – 09.045. Bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Phan Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Qua làm việc, Minh khai, sau khi gây tai nạn, thấy đường vắng nên quyết định bỏ trốn. Sợ bị phát hiện, Minh không tiếp tục lưu thông trên đường Võ Chí Công mà rẽ vào trung tâm TP Tam Kỳ, lên đường Nguyễn Hoàng rồi lưu thông trên QL1A ra TP Đà Nẵng giao hàng cá đông lạnh. Sau khi giao hàng thì Minh lái xe về TP Phan Thiết.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười- Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, quá trình điều tra tìm thủ phạm gây ra vụ tai nạn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm sớm “vạch mặt” thủ phạm gây án, các trinh sát Đội CSHS đã không ngại khó khăn, gian khổ, kiên trì lần theo những manh mối nhỏ nhoi để sớm làm rõ vụ án. Công an TP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối tượng Phan Minh để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_244975_hanh-trinh-truy-dau-vet-phuong-tien-gay-tai-nan-bo-tron.aspx