Hành trình truy bắt 'siêu trộm' trốn trại giam tìm đường ra nước ngoài

Sau khi trốn trại, 'siêu trộm' đang thụ lý bản án 15 năm tù tiếp tục gây ra gần chục vụ trộm cắp khác ở Lâm Đồng rồi trốn sang tỉnh khác. Trong lúc tìm phương tiện đến cửa khẩu Mộc Bài hòng trốn sang Campuchia, đối tượng đã bị công an vây bắt.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn trao thư khen cho Công an Đức Trọng

Ngày 15/12, Thượng tá Lê Thái -Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ những vụ trộm cắp mà Trần Văn Trịnh (36 tuổi, trú thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đã gây ra tại địa phương sau khi trốn trại.

Theo ông Thái, Trịnh là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, chỉ trong chưa đầy hai năm (2014-2016) đã hơn 60 lần đột nhập nhà dân đục phá 62 két sắt lấy trộm hơn 2,3 tỷ đồng và đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 15 năm tù về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản; phải chấp hành án tại Trại giam Đại Bình (Bộ Công an).

Tuy nhiên vào ngày 12/11/2018, khi mới chấp hành án được 2 năm 1 tháng 18 ngày, Trịnh đã bỏ trốn khỏi trại giam. Kể từ đó, tại các xã Liên Hiệp, Tân Hội và Tân Thành (Đức Trọng) lại rộ lên những vụ bị trộm đột nhập đục két sắt trộm tiền, vàng. Trong khi những tài sản khác như điện thoại, máy tính… kẻ trộm không thèm để mắt đến.

Nhận thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của kẻ trộm này tương tự như Trịnh từng thực hiện trước đây, Công an huyện Đức Trọng đã xác lập chuyên án đấu tranh; phối hợp với Trại giam Đại Bình để truy bắt.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, kể cả khi gây án và xóa dấu vết trên đường chạy trốn. Tuy nhiên sau gần một tháng theo dõi, truy lùng, đến 4 giờ sáng 14/12 đã bắt được Trịnh tại huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận); thu giữ trong người đối tượng 184 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền vàng khoảng 5 chỉ.

Trần Văn Trịnh và tang vật của các vụ trộm cắp sau khi trốn trại

Bước đầu Trinh khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu đục két sắt) trên địa bàn huyện Đức Trọng rồi trốn xuống Bình Thuận để “cắt đuôi” lực lượng điều tra, sau đó tìm phương tiện đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để trốn sang Campuchia.

Với thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng trốn khỏi Trại giam Đại Bình, Công an huyện Đức Trọng vừa được Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao thư khen và thưởng nóng 10 triệu đồng; ông Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cũng đã trao Giấy khen và thưởng 10 triệu đồng.

UBND huyện Đức Trọng trao giấy khen và tiền thưởng cho Công an huyện

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-sieu-trom-tron-trai-giam-tim-duong-ra-nuoc-ngoai-1357012.tpo