Hành trình truy bắt nhóm giang hồ bắt cóc người để... 'xiết nợ'

Từ Thanh Hóa, một nhóm đối tượng chuyên bảo kê, đòi nợ thuê đi xe ô tô đến Hải Phòng bắt giữ người trái pháp luật để ép trả nợ. Chưa đầy 4 ngày sau khi nhận được trình báo, với sự kiên trì và quyết tâm đấu tranh, lực lượng CSHS CA huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã khám phá thành công vụ án…

Theo tài liệu điều tra, trung tuần tháng 6-2018, CA huyện Thủy Nguyên nhận được trình báo khẩn cấp của gia đình anh Hoàng Văn Hữu, SN 1992, trú tại thôn Đại Phong, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa về việc anh Hữu bị một nhóm đối tượng bắt cóc, ép viết giấy nhận nợ.

Qua nội dung đơn trình báo, khoảng 2 tháng trước, anh Hữu ra Hải Phòng làm công nhân sơn bả xây dựng cùng anh trai. Ngày 11-6, anh Hữu bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép, đe dọa, đánh đập và ép giấy ghi nợ với số tiền hơn 200 triệu đồng. Sự việc xảy ra khiến gia đình anh Hữu hết sức hoang mang, lo lắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CA huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh. Qua trình thu thập thông tin, được sự phối hợp của CA huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm CA huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng liên quan.

Một số đối tượng trong vụ án bị CQCA bắt giữ. (Ảnh: CQCA cung cấp)

Gồm: Quách Công Hơn, SN 1989, trú tại khu 5, thị trấn Kim Tân; Tạ Văn Bình, SN 1994, trú tại thôn 1, xã Thạch Long; Quách Công Huy, SN 1999, trú tại thôn Yên Lão, xã Thành Vân; Nguyễn Đình Thế, SN 1991, trú tại thôn Cầu Rồng, xã Thành Thọ, cùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; Lê Doãn Thực, SN 1988, trú tại khu 4, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Hữu Hải, SN 1989, trú tại số 61/38 Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, Quách Công Hơn là đối tượng từng có nhiều tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Hiện hắn cầm đầu ổ nhóm nói trên, chuyên bảo kê và đòi nợ thuê. Dưới trướng của Hơn, ổ nhóm này thường xuyên tụ bạ, sống bầy đàn ở các nhà trọ, nhà nghỉ ở trên địa bàn huyện Thạch Thành để phục vụ cho “công việc”.

Xác định đây là vụ việc bắt giữ người trái phép mang tính chất nghiêm trọng, BCH CA huyện Thủy Nguyên đã xác lập chuyên án mang bí số 668B, Đội CSHS CA huyện làm chủ công, đấu tranh triệt phá. Ngày 13-6, Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Đội CSHS cùng 12 trinh sát tức tốc vào Thanh Hóa. Bằng sự kiên trì và quyết tâm phá án, tổ công tác đã bất chấp tiết trời nắng nóng phối hợp với CA huyện Thạch Thành lần tìm manh mối.

Đến ngày 15-6, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng Quách Công Huy, Tạ Văn Bình và Nguyễn Đình Thế. Biết được lực lượng CA đang truy tìm gắt gao, các đối tượng Hơn, Thực và Hải đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua lời khai của các đối tượng, vụ việc bước đầu được xác định: Trước đó, anh Hoàng Văn Hữu có vay nợ một số tiền. Ngày 10-6, Hơn, Bình và Thực thuê Đào Văn Thành, SN 1983, trú tại xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành lái xe ô tô BKS: 18A-049.88 từ Thanh Hóa đến Hải Phòng để bắt anh Hữu phải trả nợ.

Khoảng 6g sáng 11-6, anh Hữu đi xe máy chở chị Nguyễn Thị B, SN 1998, trú tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành đến khu vực trước nhà nghỉ Đại Dương, ở thôn 4B, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên thì “chạm trán” với nhóm của Hơn.

Theo sự chỉ đạo của Hơn, Bình liền đến chỗ anh Hữu vờ hỏi đường rồi cùng Thực áp sát, cầm dao đe dọa, kéo anh Hữu lên xe ô tô của bọn chúng rồi chạy về Thanh Hóa. Anh Hữu chống cự nhưng bất thành.

Khoảng 10g cùng ngày, Hơn cùng đồng bọn đưa Hữu đến Cty TNHH TM&DV Quyền Quý, ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Hơn bắt ép Hữu viết giấy vay nợ số tiền 210 triệu đồng, hạn trong 3 ngày phải trả đủ.

Sau đó, Hơn yêu cầu Thực cùng Bình tiếp tục đưa Hữu đến một số nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thạch Thành để giam giữ, nhằm ép gia đình anh Hữu phải giao số tiền nói trên.

Quá trình giam giữ nạn nhân, Bình và Thực gọi cho Nguyễn Đình Thế và Quách Công Huy đến thay nhau trông giữ Hữu. Trưa 13-6, nhận được điện thoại của Bình báo tin, gia đình Hữu mới chuẩn bị được 50 triệu đồng, Hơn mới ra lệnh thả Hữu về với yêu cầu phải chuẩn bị 100 triệu đồng ngay trong ngày, số còn lại cho nợ đến tháng sau.

Đến 16g cùng ngày, Bình hướng dẫn Hữu viết 2 tờ giấy vay tiền rồi gọi Thế đến ký tên chứng kiến. Xong việc, Bình và Thế đi xe máy chở Hữu đến khu vực cổng trường THPT Thạch Thành thì thả Hữu về. Khoảng 19g cùng ngày, Hữu gọi điện thông báo mới chuẩn bị được 60 triệu đồng, Bình yêu cầu mang tiền đến cầu Kim Tân chờ.

Nhiệm vụ của Thế là đi đón Hữu đến quán cà phê Hoàng Gia gặp Bình và Thực để giao 60 triệu đồng. Nhận tiền xong, Bình bảo Hữu về chuẩn bị thêm tiền để trả nốt số nợ còn lại. Sau đó, Bình đưa cho Hơn số tiền 50 triệu đồng, số còn lại cho vào trong cốp xe máy. Đến ngày 15-6, Bình, Huy và Thế bị CQCA bắt giữ, các đối tượng còn lại bỏ trốn.

Từ những căn cứ thu thập được, đầu tháng 7-2018, CQĐT CA huyện Thủy Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Tạ Văn Bình, Nguyễn Đình Thế và Quách Công Huy để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiếp tục điều tra, kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án nhanh chóng trình diện trước pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hanh-trinh-truy-bat-nhom-giang-ho-bat-coc-nguoi-de-xiet-no-118455.html