Hành trình truy bắt hung thủ sát hại người lái xe ôm

Trao đổi với PV CAND online ngày 8/7, Đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội giết người đối với Phạm Xuân Nam (SN 1984) trú ở phố Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) sau khi dẫn giải đối tượng này từ Quảng Trị về đến Khánh Hòa.

Trước đó vào tầm 23h đêm 12/6, chủ nhân quán lẩu dê Tại Bàn ven quốc lộ 1A qua địa phận tổ dân phố Nghĩa An, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) mới thu dọn vệ sinh trong quán vừa xong, thì từ bên ngoài đường lộ có tiếng người kêu la “cướp, cướp”.

Ông chủ quán lẩu dê Tại Bàn cùng một người thân cầm đèn pin chạy ra và phát hiện một người đàn ông đang ngồi bên lề đường, tay ôm vết thương do bị đâm ở vùng thắt lưng bên phải, cạnh đó là chiếc xe máy nhãn hiệu Angel mang BKS 85R6-8240.

Hung thủ Phạm Xuân Nam sau khi bị bắt giữ, dẫn giải từ Quảng Trị về Khánh Hòa

Hung thủ Phạm Xuân Nam sau khi bị bắt giữ, dẫn giải từ Quảng Trị về Khánh Hòa

Ngay sau khi nạn nhân được chủ quán lẩu dê Tại Bàn cùng một người dân ở địa phương đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, hai mũi trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Cam Ranh khẩn trương đến hiện trường và bệnh viện để ghi nhận những thông tin liên quan.

Chân dung hung thủ Phạm Xuân Nam được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa gửi kèm thông báo truy tìm nghi can giết người

Trước khi rơi vào tình trạng ngất xỉu, nạn nhân chỉ kịp đưa ra giấy CMND mang tên Huỳnh Văn Trung (SN 1963) trú ở khu phố 1, phường Phủ Hà, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) rồi cho biết trong lúc ông đang chờ đón khách đi xe ôm tại ngã năm phường Phủ Hà thì một gã thanh niên đến thuê ông chở ra Khánh Hòa.

Khi đến địa điểm nêu trên, ông Trung vừa dừng xe lại do người khách đòi đi vệ sinh thì cảm nhận vùng thắt lưng đau nhói do bị gã thanh niên dùng dao đâm. Trong lúc nạn nhân kêu cứu thì hung thủ đã tẩu thoát trong bóng đêm.

Hình ảnh đối tượng Phạm Xuân Nam được trinh sát trích xuất từ camera an ninh tại một nhà nghỉ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Dù được các y – bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh nỗ lực cấp cứu nhưng đến khoảng 3h sáng ngày 13/6, ông Huỳnh Văn Trung tử vong do vết đâm thủng thận, mất máu cấp.

Ngay trong đêm, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an TP Cam Ranh tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi ông Huỳnh Văn Trung, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng hành tung hung thủ theo lời kể của nạn nhân.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ án

Với sự hỗ trợ tích cực của các đồng nghiệp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, các trinh sát đã có cuộc tiếp xúc một số người hành nghề xe ôm, bán hàng rong ở khu vực ngã năm phường Phủ Hà, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Qua đó xác định nhận dạng bề ngoài gã khách đã thuê ông Trung chở đi Khánh Hòa chiều tối ngày 12/6. Tiến hành rà soát công tác đăng ký lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ ở nội thành TP Phan Rang – Tháp Chàm, các trinh sát phát hiện dấu tích nghi can trước đó tại một nhà nghỉ ở đường 21 tháng 8, phường Phủ Hà.

Trích xuất camera an ninh tại cơ sở lưu trú này, các trinh sát thu giữ được hình ảnh nghi can phù hợp đặc điểm nhận dạng gã thanh niên đã đi xe ôm của ông Trung với dáng dấp khỏe mạnh, mặc áo thun màu xám xanh nhạt, quần nâu đen, chân mày rậm, cánh mũi to, môi dày.

Kiểm tra sổ đăng ký lưu trú tại nhà nghỉ, trinh sát nắm được thông tin nghi can là Phạm Xuân Nam (SN 1984) trú ở phố Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tiến hành xác minh nơi cư trú của nghi can, trinh sát xác định trước, trong và sau khi xảy ra vụ án mạng, Nam không có mặt tại địa phương, đối tượng này có tiền án, tiền sự về mua bán chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Nhân chứng kể lại thời điểm nghe tiếng nạn nhân kêu cứu tại hiện trường

Từ những hình ảnh, thông tin thu thập được, ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa gửi văn bản đến công an các tỉnh, thành phố trong nước truy tìm Phạm Xuân Nam, đồng thời khởi tố vụ án hình sự.

Đến ngày 3/7, một tổ công tác phối hợp giữa Công an TP Đông Hà và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ Phạm Xuân Nam khi đối tượng này đang thuê phòng lưu trú tại một khách sạn ở khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà.

Sau khi bị bắt giữ, Nam khai nhận trong hành trình lẩn trốn, ngày 19/6 y đã vào Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trộm cắp 8 triêu đồng của một bệnh nhân đang điều trị nội trú ở đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang đấu tranh mở rộng điều tra.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hanh-trinh-truy-bat-hung-thu-sat-hai-nguoi-lai-xe-om-602024/