Hành trình truy bắt hai hung thủ dìm chết nữ sinh ngân hàng dưới sông

Hàng trăm người đã được lực lượng Công an Hà Nội huy động để tìm kiếm trên 6 km sông Nhuệ liên tục trong 10 giờ, lần mò từng bao tải rác bên trong có cả lợn chết tìm kiếm nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh mất tích

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh mất tích

8 giờ đấu trí với kẻ nghiện

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại Văn Phú, Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại Quất Động, Thường Tín) về các hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Kể về quá trình điều tra, đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 2h ngày 24/10, Công an Thường Tín nhận được tin báo của người dân về việc nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại Thường Tín) hiện là sinh viên Học viện Ngân hàng mất tích trên đường đi học về.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tại buổi họp báo

Theo đại tá Bình, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng PC02, Công an huyện Thường Tín cùng các đơn vị nghiệp vụ huy động tối đa lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ vụ án. Quá trình điều tra rà soát, cơ quan điều tra nhận định việc mất tích của cháu Hiền có nhiều dấu hiệu bất thường, khả năng bị hại đến tính mạng.

“Đến khoảng 16h ngày 26/10, cơ quan điều tra triệu tập đối tượng Trung là kẻ nghiện ma túy, mới đi cai nghiện về. Bước đầu, Trung loanh quanh dùng nhiều thủ đoạn của kẻ nghiện ngập để chối tội và nói rằng đã nhặt được xe đạp, điện thoại ven đường sau đó mang đi bán. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, khoảng 0h30 ngày 27/10, Trung phải thừa nhận đã giết cháu Hiền và cướp tài sản”, Đại tá Bình thông tin.

Đối tượng Trung, Quân

Cũng theo đại tá Bình, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn như khu vực xảy ra vụ việc rất vắng vẻ, thời điểm diễn ra vào đêm tối và đặc biệt không có camera xung quanh. Chỉ sau 2 ngày, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, bắt giữ được 2 đối tượng gây án.

“Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận tối 23/10, trên đường đi bán 2 bộ cốp pha trộm cắp với giá 500 nghìn đồng về, đối tượng nhìn thấy cháu Hiền đang đứng nghe điện thoại một mình nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và ra tay sát hại nạn nhân” - Đại tá Bình cho hay.

Huy động 400 người tìm từng bao tải rác

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thêm, ngay từ khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án, không phải vụ mất tích đơn thuần nên đã huy động tối đa lực lượng vào cuộc; dựng lại toàn bộ diễn biến và xác định được tang vật, tiến hành truy tìm, triệu tập đối tượng nghi vấn.

“Ban đầu đối tượng bị triệu tập không nhận tội. Đến đêm cùng ngày, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội" - Đại tá Tùng nói.

Về khó khăn trong công tác điều tra, Trưởng Công an huyện Thường Tín, đại tá Nguyễn Tiến Tần cho biết, sau khi xác định được nghi phạm, cơ quan điều tra, viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra sự việc. “Quá trình rà soát 6km đường sông có rất nhiều bao tải đựng rác thải của người dân vứt xuống, đơn vị phải huy động cả công an viên, người dân,... Tổng cộng có gần 400 người trong 10 tiếng đồng hồ liên tiếp bóc gỡ từng túi rác, bao tải đựng chất thải bên trong có cả lợn chết để tìm kiếm, sau đó phát hiện được thi thể nạn nhân”, đại tá Tần kể lại.

Đối diện mức án cao nhất

Trước vụ án gây hoang mang dư luận, luật sư Trần Tuấn Anh, Cty Luật Minh Bạch cho biết, nhìn nhận dưới khía cạnh pháp lý, hai đối tượng có hành vi sát hại, cướp tài sản nữ sinh có thể đối mặt với mức án tử hình.

“Trong vụ án, đối tượng phạm tội đã có hành vi đẩy nữ sinh xuống sông sau đó ra tay dìm nạn nhân xuống nước gây thiệt mạng là hành vi giết người, với hành vi này các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Còn với hành vi cướp tài sản là điện thoại và xe đạp điện, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản, mặc dù giá trị tài sản không lớn tuy nhiên gây hậu quả chết người và ảnh hưởng xấu đến dư luận thì hình phạt cao nhất của tội danh này có thể áp dụng là tù chung thân”, luật sư Tuấn Anh nêu quan điểm.

Cùng quan điểm, trung tá Đào Trung Hiếu, một chuyên gia về tội phạm học cho rằng, trong vụ án trên với mục đích chiếm đoạt được tài sản, đồng thời bị thúc đẩy bởi nôĩ̀ lo sợ nếu để nạn nhân sống hành vi phạm tội sẽ bị tố giác, đối tượng đã quyết tâm tước đoạt sinh mạng nạn nhân, bỏ ngoài tai lời khẩn cầu xin tha mạng của nữ sinh.

“Hai đối tượng đều là người nghiện ma túy, do vậy muốn ngăn chặn, phòng ngừa người nghiện ma túy gây án tại cộng đồng thì cần phải có một cơ chế quản lý hiệu quả, mang tính răn đe, trừng trị, giáo dục”, Trung tá Hiếu chia sẻ.

Ngày 29/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 23/10 trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín. Dự buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Bộ Công an trao thư khen, UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã phối hợp điều tra, khám phá vụ án.

Thanh Hà - Dương Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-hai-hung-thu-dim-chet-nu-sinh-ngan-hang-duoi-song-1742602.tpo