Hành trình truy bắt đối tượng chém chết bạn vì không xin được ma túy

Cả nạn nhân và nghi phạm đều nghiện ma túy, trước đây thường xuyên vào rừng đặc dụng Tà Xùa khai thác lâm sản trái phép và ở lại cả tuần khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định bắt tạm giam Hạng A Mua (26 tuổi, trú tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) về tội Giết người.

Mua được xác định là nghi phạm sát hại anh Hạng A Sồng (trú tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) gần chục ngày trước. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao và một số vật chứng liên quan khác.

Nhận định đây là vụ án mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được huy động và chia làm nhiều mũi để rà soát tất cả các địa bàn lân cận nơi gây án.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn xảy ra vụ án là khu vực rừng núi hiểm trở, cách xa khu dân cư, đường xá đi lại khó khăn (từ trung tâm bản Làng Sáng đến nơi xảy ra vụ án khoảng 5 giờ đi bộ). Thời điểm xảy ra vụ án thường xuyên có mưa lớn kéo dài, cây đổ gây khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và điều tra vụ án.

Đối tượng Hạng A Mua tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA tỉnh Sơn La

Đối tượng Hạng A Mua tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA tỉnh Sơn La

Nạn nhân là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên vào rừng đặc dụng Tà Xùa khai thác lâm sản trái phép để lấy tiền mua ma túy sử dụng, thường ở trong rừng từ 10 đến 15 ngày mới về lấy lương thực thực phẩm 1 lần.

Bản Làng Sáng hiện có 35 đối tượng nghiện ma túy trong đó có 20 đối tượng thuộc diện quản lý của chính quyền. Các đối tượng này thường xuyên khai thác lâm sản trái phép tại rừng đặc dụng Tà Xùa để lấy tiền mua ma túy sử dụng, khi thấy lực lượng chức năng thì nhóm đối tượng này thường lẩn trốn sâu trong rừng. Vì thế, quá trình điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/7 Ban Chuyên án đã xác định được hung thủ gây án là Hạng A Mua, là người cùng bản với nạn nhân, cũng là đối tượng nghiện ma túy thường xuyên ra vào khu rừng đặc dụng Tà Xùa khai thác lâm sản trái phép cùng với nhóm đối tượng nghiện ma túy của bản Làng Sáng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Mua khai nhận, tối 7/7, tên này lên lán của Hạng A Sồng ngủ cùng. Sáng ngày 8/7, Mua dậy xin cơm ăn và ma túy để sử dụng nhưng Sồng không cho.

Bức xúc nên Mua đã dùng dao nhọn (loại dao của người dân tộc Mông) chém vào cổ làm Sồng tử vong, sau đó Mua lấy ma túy của Sồng sử dụng. Gây án xong, Mua trở về bản coi như không có chuyện xảy ra cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-chem-chet-ban-vi-khong-xin-duoc-ma-tuy-20200716173002405.htm