Hành trình truy bắt 3 kẻ nổ súng, cướp tiệm vàng

VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Y Ét Aysun (SN 1997, thường trú quận 2), Đàm Văn Lực (SN 1988, thường trú tại huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Dũng (ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi 'Cướp tài sản'.

Sáng 5/12, tại Trung tâm báo chí TP HCM, Công an TP HCM đã tổ chức họp báo thông tin vụ bắt giữ 3 kẻ nổ súng, cướp tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn vào ngày 15/11. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam.

 Các bị can tham gia vụ cướp tiệm vàng Thông Phương.

Các bị can tham gia vụ cướp tiệm vàng Thông Phương.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết, ngày 15/11, Công an TP nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng trên.

Sau đó, Ban giám đốc đã chỉ đạo PC02, Công an huyện Hóc Môn tổ chức vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ gây án. Qua điều tra truy xét, Công an TP HCM đã xác định được các nghi can thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thông Phương.

Tang vật gây án.

Ngày 19/11, Công an đã bắt giữ Y ÉT AỸUN, khi người này đang làm bảo vệ tại quận 2. Công an cũng vận động gia đình kêu gọi Lực đến cơ quan Công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau đó, Lực được gia đình đưa đến CATP đầu thú.

Bước đầu, Y ÉT AỸUN, Lực khai nhận toàn bộ hành vi thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thông Phương. Sau khi gây án xong thì Lực về Đồng Nai gặp và trả lại súng, xe gắn máy rồi đưa toàn bộ vàng cướp được cho Dũng bán. Dũng là người chủ mưu không trực tiếp tham gia mà là người đưa súng, xe gắn máy cho Lực để thực hiện.

Hung khí các bị can gây án.

Sáng 23/11, trinh sát mời Dũng về làm việc, Dũng khai nhận việc cung cấp súng, xe cho Lực đi cướp. Về số vàng được Lực đưa, Dũng khai đã bán cho 1 tiệm vàng ở Đồng Nai. Công an thu giữ tại nhà Dũng 2 khẩu súng, 1 xe gắn máy và 1 số lượng vàng còn sót lại.

Dũng bán vàng được 34 triệu đồng, đưa lại cho Lực 30 triệu. Về súng, đạn, Dũng mua ở trên mạng và khai từng đến một số tiệm vàng đường Trần Văn Mười để nghiên cứu, chỉ định tiệm vàng Thông Phương cho Hoàng đi cướp.

Theo Công an, sau khi cướp tiệm vàng thành công, nhóm này định lên kế hoạch cướp tiệm vàng khác thì bị bắt giữ. Phương thức thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi khi quen biết qua mạng xã hội, thông tin cho nhau qua mạng xã hội, thực hiện vụ cướp bằng phương thức thủ đoạn công nghệ cao.

Các nghi phạm tuy cùng nhau tổ chức đi cướp tiệm vàng nhưng lại không biết rõ mặt, danh tính lẫn nhau.../.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/hanh-trinh-truy-bat-3-ke-no-sung-cuop-tiem-vang-79605.html