Hành trình truy bắt 2 hung thủ sát hại người phụ nữ trong phòng trọ

Gây án xong, cả 2 cướp tài sản rồi chia nhau tiêu xài. Sau đó, các đối tượng lang thang mỗi người một nơi cho đến khi bị bắt.

Ngày 4/9, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã di lý 2 đối tượng Nguyễn Bá Lĩnh (SN 1993) và Mai Ngọc Tâm (SN 2001; cả 2 cùng quê tỉnh Bạc Liêu) từ tỉnh Bạc Liêu về TP.HCM để tiếp tục điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Đây là 2 nghi can được xác định đã gây ra cái chết cho bà Nguyễn Thị H. (SN 1972, quê tỉnh Bạc Liêu) vào một ngày cuối tháng 1/2018 trong căn nhà trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Đối tượng Lĩnh và Tâm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào chiều 30/1/2018, chồng bà H. là ông Đấu khi trở về phòng trọ trên đường Phan Đình Thông (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) thì phát hiện vợ của mình đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, trong đó có một vết thương chí mạng ở cổ.

Thông tin vụ việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là vụ án mạng nguy hiểm nên khởi tố vụ án để điều tra. Từ các manh mối tại hiện trường cùng lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định đối tượng Lĩnh và Tâm chính là hung thủ nên tiến hành truy bắt.

Xác minh nơi ở của Lĩnh tại ấp Cá Rô (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), cơ quan điều tra nhận thấy, Lĩnh không có mặt tại địa phương kể từ sau khi vụ án xảy ra. Khi công tác truy bắt vẫn đang được tiến hành khẩn trương thì cơ quan điều tra nhận được một nguồn tin quan trọng là Lĩnh đã trở lại tỉnh Bạc Liêu.

Ngay trong đêm 1/9, các trinh sát, điều tra viên của đội Trọng án, phòng CSHS Công an TP.HCM lập tức lên đường. Với sự hỗ trợ của phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu, chiều 2/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Bá Lĩnh trong một căn nhà giữa cánh đồng hoang thuộc xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Từ lời khai của Lĩnh, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Mai Ngọc Tâm tại một vựa tôm ở tỉnh Bạc Liêu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có quen biết nhau khi cả 2 làm công cho một vựa tôm tại tỉnh Bạc Liêu. Gần cuối năm 2017, cả 2 cùng nghỉ việc và rủ nhau lên TP.HCM kiếm việc làm.

Hai đối tượng thuê phòng trọ tại quận Bình Tân để lưu trú. Do Lĩnh có quen biết từ trước với vợ chồng ông Đấu nên đối tượng đã nhờ 2 người này tìm việc làm. Thương Lĩnh và Tâm, ông Đấu xin cho 2 đối tượng này làm phụ hồ tại một điểm xây dựng gần phòng trọ.

Thời điểm này, Lĩnh và Tâm nghiện ma túy nặng nên nhiều lần mượn tiền của bà H. mua ma túy. Bà H. cho mượn nhiều lần nhưng sau đó không cho mượn nữa. Thấy bà H. đeo nhiều trang sức nên cả 2 nảy sinh ý định sát hại bà này để cướp tài sản.

Sáng 30/1, Lĩnh và Tâm đi xe gắn máy sang nhà bà H. và ra tay sát hại bà này khi chỉ có nạn nhân ở nhà tại phòng trọ. Sau khi gây án, Tâm và Lĩnh chiếm đoạt 3 nhẫn vàng và 1 dây chuyền cùng 1 máy tính bảng rồi tẩu thoát.

Tài sản lấy được, cả 2 bán được 9 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Sau đó, 2 đối tượng này chia tay nhau. Lĩnh sống lang thang ở TP.Bạc Liêu một thời gian ngắn rồi lại lên TP.HCM. Trong khi đó, Tâm làm công cho một cơ sở thu mua tôm thành phẩm gần nhà.

Đối tượng Lĩnh sau khi lên TP.HCM đã xin làm công nhân tại huyện Bình Chánh. Làm được một tháng, Lĩnh nghỉ làm và trở về tỉnh Bạc Liêu cho đến khi bị bắt.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-truy-bat-hung-thu-sat-hai-nguoi-phu-nu-trong-phong-tro-a395011.html