Hành trình truy bắt 2 chị em ruột trốn nã tội mua bán ma túy

Lĩnh án tù vì tội mua bán ma túy nhưng được tạm hoãn do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, 2 'nữ quái' đã lợi dụng bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hai "nữ quái" bị cơ quan chức năng bắt giữ sau thời gian dài lẩn trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Ngô Thị Xoan (SN 1972, trú tại khối 15, phường Cửa Nam, TP. Vinh) và Ngô Thị Hạnh (SN 1983, trú tại xóm 4, xã Hưng Chính, TP. Vinh).

Hai “nữ quái” là chị em ruột, lĩnh án tù về tội mua bán ma túy nhưng đang được tạm hoãn do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thiếu tá Biện Viết Chiến, Tổ truy nã, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết Ngô Thị Xoan và Ngô Thị Hạnh được đánh giá là 2 “đàn chị” trong giới giang hồ và bản thân 2 đối tượng cũng như các thành viên khác trong gia đình đều là những thành phần bất hảo, từng nhiều lần vào tù, ra tội vì có liên quan đến ma túy.

Bản thân Ngô Thị Hạnh đã có 2 tiền án còn Ngô Thị Xoan cũng có 7 tiền án chủ yếu đều liên quan đến việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đánh giá của Thiếu tá Chiến, cả 2 đối tượng đều là những người phụ nữ rất ma mãnh, xảo quyệt khiến công tác đấu tranh, bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào tháng 4/2017, Ngô Thị Hạnh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt mức án 15 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép 1,1kg ma túy.

Vào thời điểm này, Hạnh đang nuôi con nhỏ và đang mang thai nên được khoan hồng tạm hoãn thi hành án. Giống như em gái, Ngô Thị Xoan cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp khi đối tượng có đến 7 tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, chống đối người thi hành công vụ…

Vào tháng 3/2017, Xoan mua 2 bánh heroin của người quen sau đó đưa về nhà cất giấu để bán kiếm lời.

Ngày 21/3/2017, đối tượng đang giao dịch với khách hàng thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Tang vật thu giữ của đối tượng là 1 bánh heroin. Xoan sau đó bị tuyên án tù chung thân về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một điểm trùng hợp là Xoan cũng được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau khi được hoãn thi hành án, Xoan và Hạnh đã rủ nhau bỏ trốn khỏi địa phương. Vào tháng 11/2018, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đối với 2 “nữ quái”.

Biết mình đang bị truy nã, 2 đối tượng ẩn thân rất kín, hầu như không liên lạc về với gia đình và người thân đồng thời đối tượng cũng “án binh bất động” khiến việc truy bắt của cơ quan chức năng không có kết quả.

Một mặt tiến hành truy bắt, một mặt cơ quan chức năng khai thác thông tin, vận động gia đình 2 đối tượng thuyết phục con em về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Giữa tháng 1/2019, cơ quan chức năng thu thập và nhận được nguồn tin 2 “nữ quái” đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ thuộc phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP. HCM) nên đã cử lực lượng vào TP. HCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức tiến hành truy bắt 2 đối tượng.

Khoảng 23h ngày 26/1, sau khi đã nắm được chắc chắn thông tin về nơi trú ẩn của 2 đối tượng, cơ quan chức năng đã tiến hành đột kích, bắt giữ thành công 2 đối tượng Xoan và Hạnh.

Quá trình tiến hành kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều giấy tờ, hành lý trong đó có các giấy tờ thủ tịch các đối tượng đang làm để chuẩn bị xuất cảnh sang Anh. Ngày 28/1, cơ quan chức năng tiến hành dẫn giải 2 đối tượng được dẫn giải về Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng, làm rõ.

Xem thêm:

Thanh Hóa: Bắt giữ hàng chục thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm

Thúy Mượt - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hanh-trinh-truy-bat-2-chi-em-ruot-tron-na-toi-mua-ban-ma-tuy-60554-5.html