Hành trình trở thành Bí thư Thành ủy Bắc Ninh của ông Nguyễn Nhân Chinh

Chưa đầy tháng tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Vị trí ông Tuấn để lại được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định cho ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi).

Thành ủy Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh dự và chỉ đạo.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Hùng công bố quyết định số 1606-QĐ/TU ngày 22/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc điều động ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Nhân Chinh cho biết sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực và bản lĩnh chính trị của bản thân để sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh có bằng Cử nhân Cờ vua

Ông Nguyễn Nhân Chinh có bằng Cử nhân Cờ vua

Già một tháng trước, trong các ngày 15, 16 và 17/6 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự tín nhiệm rất cao, đại hội đã bầu 39 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bắc Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.

Đại hội cũng đã thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự tín nhiệm tuyệt đối, ông Vương Quốc Tuấn (SN 1977) tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khóa XXII. Ông Tuấn giữ chức vụ này từ năm 2015.

Tiếp đó, ngày 10/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Liên quan đến ông Nguyễn Nhân Chinh, ngày 25/5, Chi bộ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ khóa VII gồm 5 người.

Theo thông tin của Nhadautu.vn, ông Nguyễn Đức Sâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Người giữ chức Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn khóa VI là ông Nguyễn Nhân Chinh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông vào Đảng năm 2011. Ông Chinh từng có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Ngày 15/3/2015, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 11, khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn thay ông Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn được phân công, điều động giữ chức danh mới.

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Ông Nguyễn Nhân Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2012-2017.

Sau đó, ông Nguyễn Nhân Chinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017-2022. Đến ngày 22/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Được biết, tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh là con trai của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đương nhiệm, ông Nguyễn Nhân Chiến.

Theo Thắng Quang/Nhà Đầu Tư

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/hanh-trinh-tro-thanh-bi-thu-thanh-uy-bac-ninh-cua-ong-nguyen-nhan-chinh-96910.html