Hành trình triệt phá đường dây cá độ triệu đô mùa World Cup

Bị đưa về trụ sở Bộ Công an vì tổ chức đường dây cá độ trăm tỷ đồng, Bình và vợ vô cùng bất ngờ khi thấy vị khách quen của quán cà phê mình.

Ngày 13/7, Phòng 4, Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đang điều tra, xử lý đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô hàng trăm tỷ đồng. Đường dây này do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ quận 12) cầm đầu.

Bình (bìa phải) bị cáo buộc điều hành đường dây cá độ quy mô hàng trăm tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.

Bình (bìa phải) bị cáo buộc điều hành đường dây cá độ quy mô hàng trăm tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại một căn phòng ở trụ sở Bộ Công an, nhiều nghi can cho biết tâm lý đã ổn sau 2 ngày bị bắt. Ngoài những nghi can là nam, trong căn phòng ấy xuất hiện một phụ nữ tên Phương (vợ Bình, đã đổi tên). Dù đã được bảo lãnh nhưng bà Phương vẫn cố nấn ná ở lại với chồng.

Ngồi tần ngần rất lâu, bà Phương tỏ ra thắc mắc điều gì đó, liên tục vò đầu, gãi tai. Người phụ nữ sau đó hướng về một trinh sát hỏi: “Anh có phải người hay tới quán cà phê em không?”.

Lúc này, một trinh sát thừa nhận mình là vị khách quen của quán. Trinh sát này dí dỏm rằng quán cà phê của trùm cá độ ngon nên ngày nào cũng tới ủng hộ.

Người phụ nữ lúc này mới ngẩn người, nhớ ra đây vị khách thân thuộc của mình. Người mà ngày nào cũng mang cơm hộp tới ăn, nếu không mang cơm thì gọi mỳ gói của quán.

Việc này diễn ra một thời gian dài, các trinh sát bất đắc dĩ trở thành khách hàng thân thiết của vợ chồng trùm đường dây cá độ trăm tỷ đồng từ lúc nào không hay. Nhờ thế, tất cả hành động, các mối quan hệ của vợ chồng ông trùm đều được trinh sát nắm rõ.

“Em đi thăm đứa em đẻ giữa đêm mà mấy anh cũng đi theo, chụp cả hình. Em nể các anh thật”, bà Phương nói.

Chiếc xe sang của Bình đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Lê Trai.

Để phá được vụ án lớn, các trinh sát phải mất nhiều tháng đeo bám. Có những chiến sĩ ngày đêm mất ăn, mất ngủ. Để tiết kiệm chi phí, các anh phải hàng tháng ròng ăn cơm hộp, mỳ gói. Đôi lúc, họ phải bất chấp nguy hiểm, chạy xe máy bám đuôi ôtô sang của các nghi can đang lao như bay trên đại lộ.

Với tất cả sự tận tâm với công việc, các anh luôn động viên các nghi can sau khi trở lại xã hội nên lương thiện, kiếm việc đàng hoàng làm ăn, bỏ cờ bạc. Nhờ thế, các nghi can đã bị thuyết phục, luôn hợp tác điều tra và hứa sẽ hoàn lương.

Theo công an, Bình thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp và quán cà phê để tạo vỏ bọc, tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn. Sau nhiều tháng theo dõi, lập chuyên án, hai hôm trước, Phòng 4 của C45 đã quyết định triệt phá.

Tối 11/7, cảnh sát đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm, thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp 9 đối tượng cùng 500 triệu đồng, lượng lớn ngoại tệ, 3 ôtô, 6 máy tính, nhiều thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Đường dây cá độ này hoạt động khá tinh vi. Tất cả nghi can thuộc gia đình có điều kiện kinh tế. Trong thời gian du học, những người này làm quen và thành lập nhóm chơi siêu xe.

Từ năm 2014 đến nay, nhóm này rủ nhau tổ chức cá độ bóng đá quy mô hàng trăm tỷ đồng. Bình bị cho là người điều hành đường dây này đồng thời chỉ đạo đàn em cho vay nặng lãi.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-triet-pha-duong-day-ca-do-trieu-do-mua-world-cup-post859855.html