Hành trình trải nghiệm 48 giờ khám phá mọi 'ngóc ngách' ở thủ đô Viêng Chăn

Viêng chăn - thủ đô của 'nước hàng xóm' Lào đang trở thành một trong số những điểm đến thu hút khách du lịch thời gian gần đây. Nếu đang có ý định đến với nơi này thì hãy 'ghim' ngay lịch trình trải nghiệm 48 giờ dưới đây để có một chuyến đi trọn vẹn nhé.

Nằm trên trên bờ sông Mêkông ở miền nam Lào, thủ đô Viêng Chăn vẫn còn lại những di sản của thực dân Pháp, vì nơi đây đã từng là một phần của Đông Dương nơi Pháp từng cai trị. Được mệnh danh là xứ sở bình yên, đến với Viêng Chăn bất cứ du khách nào cũng cảm nhận được nhịp sống chậm rãi cùng với sự thân thiện và mến khách của người dân nơi đây.

Viêng Chăn không ồn ào náo nhiệt với nhiều trung tâm thương mại mà thanh bình với những ngôi chùa trăm năm để xứng đáng là một trong ba trung tâm Phật giáo lớn của Lào. Chỉ với 48 giờ là đủ cho bạn để trải nghiệm hết mọi ngóc ngách tại mảnh đất bình yên này rồi nhé.

Ngày 1:

Buổi sáng

Tại Viêng Chăn có rất nhiều các tiệm cà phê và tiệm bánh. Để bắt đầu một ngày mới bạn nên đến với Le Banneton, một tiệm bánh nhỏ có bán bánh sừng bò và bánh tart ngon nhất tại Viêng Chăn .

Sau bữa sáng, vào lúc 8h30 hãy sẵn sàng cho một chuyến hành trình tham quan đáng nhớ tại đây. Đến với Lào, bạn đừng quên trải nghiệm phương tiện di chuyển phổ biến và đặc trưng nhất ở đất nước này là xe tuktuk nhé. Ngoài ra thì taxi cũng là một lựa chọn không tồi nếu bạn dự tính sẽ có những chuyến tham quan ở xa trung tâm thành phố.

Đến với Viêng Chăn, chuyến tham quan của bạn sẽ bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Bạn có thể đến khám phá tại một chợ bán thực phẩm tươi sống, hay ăn thử một món ăn đặc sản tại đây đó chính là kao larm (xôi và dứa được nướng trong ống tre).

Tiếp theo đó, bạn có thể ghé vào một xưởng làm bạc, tìm hiểu về quá trình làm bạc cũng như mua sắm một chút đồ tại đây. Bạn cũng có thể đến tham quan tại một nhà hàng đặc biệt trong thủ đô, nơi đào tạo nghề cho những trẻ vô gia cư. Sẽ tuyệt vời hơn khi kết thúc một vòng trải nghiệm, bạn được thưởng thức bữa trưa ngay tại đây.

Sau khi ghé thăm Trung tâm du khách COPE, nơi chữa trị cho các nạn nhân của UXO trên khắp nước Lào có cơ hội đi lại bằng chân tay giả và vật lý trị liệu, điểm dừng chân cuối cùng của bạn là nên đến thăm một ngôi đền để học cách dâng hoa sáp tại đây.

Buổi chiều

Tiếp tục chuyến hành trình bạn có thể đến tượng đài chiến thắng Patuxay hay Thạt Luồng, ngôi chùa đẹp nhất, lớn nhất và có ý nghĩa lịch sử lâu đời nhất ở Lào. Kiến trúc của ngôi chùa mang đậm phong cách văn hóa và bản sắc Lào, được coi là biểu tượng của quốc gia này. Nếu đứng quan sát thật kỹ, bạn sẽ nhận ra bên ngoài ngôi chùa này được dát vàng, khiến nó trở nên lấp lánh hơn dưới ánh nắng ban ngày.

Sau đó, bạn đến thăm Wat Si Saket trước khi dùng bữa tối tại một nhà hàng ở đây để có cơ hội thưởng thức món Laap nổi tiếng (thịt gà hoặc thịt lợn băm với lá bạc hà, nước cốt chanh, hành lá và rau mùi).

Buổi tối

Khi ánh sáng chuyển sang màu vàng rực rỡ trên dòng sông Mê Kông cũng chính là thời điểm thích hợp cho bạn trải nghiệm đi dạo bên bờ sông và hòa mình vào không khí của chợ đêm hay lang thang qua các quầy hàng nướng thịt và cá tươi.

Cũng giống như những đất nước du lịch khác, khi đến Lào, bạn có thể lựa chọn nhà khách, nhà nghỉ hoặc khách sạn cao cấp tùy với nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng... Với mức giá dao động chỉ từ 100.000 đồng/đêm là bạn đã có một chỗ nghỉ chân êm ái, sạch sẽ và cũng không kém phần "sang chảnh" rồi.

Bạn có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại Bor Pennyang, nơi có ban công tuyệt đẹp thích hợp cho việc ngắm hoàng hôn. Một lựa chọn khách dành cho bạn là một nhà nghỉ theo phong cách Indochine, nằm bên cạnh một ngôi đền đến nhà Lani, bên cạnh Ponds. Ngôi nhà trang trí nghệ thuật yên tĩnh này có đèn chùm kiểu Pháp, phòng ngủ rộng rãi với giá cả phải chăng.

Ngày 2

Buổi sáng

Ăn sáng sớm tại JoMa Bakery & Café, nơi bạn có thể thưởng thức trái cây tươi, bánh mì tròn và nước trái cây, trước khi đến tham quan tại Green Discovery, nhà điều hành phiêu lưu và du lịch sinh thái quốc gia.

Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho bạn khi được đạp xe dọc theo dòng sông Mê Kông, đi qua những cánh đồng lúa màu mỡ và sau đó thả trôi ngược dòng về Viêng Chăn bằng thuyền kayak.

Ngoài ra, nếu muốn đến với những điểm ở gần thành phố hơn, bạn có thể tới một hoặc hai bảo tàng của Viêng Chăn, như đài tưởng niệm Kaysone Phomvhane và Haw Pha Kaeo, hoặc đi xe buýt hoặc tuk-tuk ra Xieng Khuan, còn gọi là công viên Phật, để xem vô số các bức tượng tôn giáo và thần thoại.

Buổi chiều

Buổi chiều là khoảng thời gian thích hợp cho việc mua sắm. Đến với Viêng Chăn, bạn có thể chọn mua những đồ như mua xà phòng và nước hoa thủ công tại một phòng trưng bày ở đây. Tất cả các sản phẩm được sản xuất bởi hợp tác xã Les Artisans Lào, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi tối

Bạn có thể thưởng thức bữa tối tuyệt vời tại một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Viêng Chăn với các món ăn như Pimentón - món bít tết ngon nhất tại thành phố hay Le Silapa - ẩm thực Pháp chính thống. Nếu ưa thích những món ăn dẫn dã thì cơm nếp Lào, Tam Mak Houng, cá nướng hay đồ nướng xiên luôn là món ăn đầy lôi cuốn và khó chối từ nếu bạn đặt chân tới thành phố Viêng Chăn xinh đẹp này. Bạn có thể tìm thấy những món ăn này tại chợ đêm Ban Anou.

Kết thúc một buổi tối tuyệt vời bằng việc thưởng thức một ly cocktail tại iBeam hoặc The Jazzy Brick Bar sẽ là một gợi ý không tồi dành cho bạn.

Lào là một đất nước nằm liền kề với Việt Nam nên chẳng khó để bạn có thể đến để thăm thú và trải nghiệm. Nếu là một người yêu thích tìm hiểu về lịch sử và những ngôi chùa cổ kính thì tại sao bạn lại không lên kế hoạch đến thăm Viêng Chăn trong một ngày gần nhất nhỉ?

Phương Linh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hanh-trinh-trai-nghiem-48-gio-kham-pha-moi-ngoc-ngach-o-thu-do-vieng-chan-67374.html