Hành trình tới Việt Nam bằng tàu hỏa của ông Kim Jong-un

Truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể dừng chân tại Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường công du hoặc sau khi cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Việt Nam kết thúc.

Mặc dù thông tin về phương tiện ông Kim Jong-un sẽ sử dụng để sang Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vào ngày 27-28/2 tới vẫn chưa được công bố, nhưng gần đây, truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản dẫn những nguồn thạo tin dự đoán ông Kim Jong-un sẽ sử dụng tàu hỏa đặc biệt để sang Việt Nam. Ảnh: FE.

Mặc dù thông tin về phương tiện ông Kim Jong-un sẽ sử dụng để sang Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vào ngày 27-28/2 tới vẫn chưa được công bố, nhưng gần đây, truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản dẫn những nguồn thạo tin dự đoán ông Kim Jong-un sẽ sử dụng tàu hỏa đặc biệt để sang Việt Nam. Ảnh: FE.

Do mỗi toa tàu đều được bọc thép chống đạn nên trọng lượng của chúng sẽ nặng hơn các tòa tàu bình thường, khiến tàu di chuyển chậm hơn. Ảnh: ABC.

Đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên ước tính có tốc độ tối đa khoảng 60km/giờ, mang theo xe bọc thép và trực thăng nhỏ để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Ảnh: CSM.

Được biết, tổng chiều dài đoạn đường sắt ngắn nhất từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội là hơn 4.150 km. Chính vì vậy, thời gian để ông Kim di chuyển tới Hà Nội dự tính khoảng 60 giờ. Ảnh: BN.

Nếu đi tàu hỏa đến Việt Nam, dự kiến ông Kim Jong-un sẽ qua thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đầu tiên trước khi tới Bắc Kinh. Tàu sau đó đi theo tuyến Z5 qua Nam Ninh và 13 nhà ga khác trước khi đến Lạng Sơn (Việt Nam). Ảnh: BBC.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng sử dụng tàu hỏa trong chuyến công du tới Trung Quốc vào tháng 3/2018 và đầu năm 2019. Ảnh: IE.

Có nguồn tin cho hay, ông Kim Jong-un có thể dừng chân tại Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường công du hoặc sau khi cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc. Ảnh: DN.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin cho hay, khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ sang thăm Trung Quốc vào tháng 3/2019, sau thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội. Ảnh: Sky News.

Trong năm ngoái, chỉ một tuần sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 tại Singapore vào tháng 6/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Trung Quốc để thông báo với Chủ tịch Tập Cận Bình về những kết quả đạt được sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Chính vì vậy, một nguồn tin chia sẻ với Yonhap rằng, sau thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội vào ngày 27 – 28/2, có khả năng ông Kim sẽ sang thăm Trung Quốc vào tháng 3 tới. Ảnh: Getty.

Hồi tháng 1/2019, ông Kim cũng đã tới Bắc Kinh. Theo giới chuyên gia, trong chuyến thăm này, ông Kim đã tham vấn ý kiến của ông Tập Cận Bình về công tác chuẩn bị cũng như nội dung tiến hành họp bàn với Tổng thống Trump tại Thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội. Ảnh: GR.

Mời độc giả xem thêm video về chuyến thăm Bắc Kinh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Nguồn: Zing.vn)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hanh-trinh-toi-viet-nam-bang-tau-hoa-cua-ong-kim-jong-un-1188683.html