Hành trình thử thách leo núi và nhặt rác

Anh Trần Việt Dương (quê Cần Thơ) cùng một nhóm bạn thuộc Hội Leo núi Việt Nam đã tổ chức hoạt động leo núi nhặt rác nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe đồng thời muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người xung quanh.

Hoạt động leo núi nhặt rác là hoạt động thường niên diễn ra mỗi năm một lần do anh Trần Việt Dương cùng các bạn trẻ có chung sở thích tạo ra. Cũng theo anh chia sẻ, sự kiện lần này sẽ diễn ra trong ba giai đoạn ở ba địa điểm khác nhau như: hồ Trị An, núi Chứa Chan (Đồng Nai) và địa điểm cuối cùng là Ninh Thuận. Hoạt động leo núi năm nay sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 10/4/2021 tại núi Chứa Chan (Đồng Nai). Hoạt động ý nghĩa này nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ và giữ gìn môi trường sống, đồng thời nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe cho mọi người.

Để tham gia chương trình, các thành viên phải đảm bảo sức khỏe và đáp ứng các yêu cầu mà Ban Tổ chức đưa ra.

Anh Trần Việt Dương chia sẻ: “Hoạt động lần này diễn ra vào tháng Tư, cũng chính là sinh nhật của mình. Bản thân mình muốn làm một hoạt động ý nghĩa để kỉ niệm tuổi mới. Đồng thời, thông qua hoạt động này, mình cũng muốn mọi người có thể chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường cũng như hy vọng lan tỏa hình ảnh đẹp của cộng đồng du lịch – phượt đến với xã hội trong khi có không ít thị phi và cái nhìn không hay đối với người đam mê du lịch và đi “phượt”.

Rác được phân loại và gom xuống điểm tập kết dưới chân núi.

Người tham gia leo núi lần này được tham gia với chi phí 100.000 cho mỗi người bao gồm chi phí cho bữa sáng và bữa tối. Người tham gia sẽ tự túc nước uống, chi phí gửi xe và một số chi phí tự phát sinh khác. Đồng thời, để tham gia leo núi, người tham gia phải đảm bảo điều kiện về sức khỏe và kĩ thuật. “Đến với hoạt động lần này, nhóm mình yêu cầu người tham gia phải từng leo núi 1 - 2 lần trước đó. Đồng thời, các bạn cũng phải đảm bảo sức khỏe không mắc các vấn đề về tim mạch, hô hấp và không có thương tật ảnh hưởng đến quá trình leo núi”, anh Việt Dương cũng cho biết thêm.

Hoạt động giúp các thành viên vừa lan tỏa lối sống xanh và đồng thời cũng rèn luyện thêm về sức khỏe.

Với hoạt động năm nay, anh Dương cùng những thành viên trong nhóm dự định sẽ thực hiện leo núi vào lúc 17h ngày 10/4 tại núi Chứa Chan (Đồng Nai). Vào rạng sáng ngày 11/4, người tham gia sẽ thực hiện hoạt động thu gom rác tại nơi đây. Ngoài ra, các bạn tham gia hoạt động lần này cũng có thể cắm trại qua đêm. Các thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ người tham gia về phần lều trại.

Rác được chương trình thu gom và chở đến những nhà máy xử lý rác.

Những thành viên trong Hội Leo núi Việt Nam cũng hy vọng sẽ lan tỏa nét sống đẹp và ý nghĩa đến với mọi người xung quanh. Sắp tới, hoạt động ý nghĩa của nhóm thành viên anh Dương sẽ tiếp tục thực hiện tại Ninh Thuận và mong muốn đón nhận được nhiều sự ủng hộ từ những bạn trẻ yêu thiên nhiên và thích khám phá.

Khắc Hiếu

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hanh-trinh-thu-thach-leo-nui-va-nhat-rac-post1326646.tpo