Hành trình theo dấu nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng Vietinbank Tiền Giang

Sau khi mua xe máy, đối tượng đi theo hướng ngược chiều từ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) về TP HCM. Qua phòng giao dịch khoảng 20m, hắn dừng lại, vẫn để xe nổ máy rồi xông vào ngân hàng cướp tiền.

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ đã bắt khẩn cấp đối tượng Châu Cường (SN 1982), quê quán Trung Quốc; ngụ huyện Củ Chi (TP HCM), kẻ trực tiếp dùng súng xông vào ngân hàng cướp tiền.

Ngoài ra, công an cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (SN 1996), ngụ quận 12 (TP HCM). Đức là người đã cung cấp khẩu súng cho Cường đi thực hiện vụ cướp gây chấn động.

Hiện, Công an đã thu hồi khẩu súng gây án (do Đức đưa) cùng hơn 700 triệu đồng.

Châu Cường (trái) và đồng phạm Nguyễn Ngọc Đức đã bị bắt. Ảnh: MINH SƠN

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 13/9, sau khi nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) Chi nhánh Châu Thành (Tiền Giang), công an đã đến hiện trường phong tỏa, sàng lọc đối tượng để truy bắt.

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, qua kiểm tra tại chi nhánh giao dịch, số tiền bị cướp khoảng gần 1 tỷ đồng. Một nhân chứng bên ngoài phòng giao dịch cho biết, họ thấy kẻ cướp lên xe máy màu đen, tẩu thoát về hướng TP HCM.

Công an qua khám nghiệm hiện trường cho thấy kẻ cướp chuẩn bị và hóa trang rất tinh vi không để lại bất cứ dấu vết gì như khi cướp đội mũ rộng vành, trùm khẩu trang loại của phụ nữ che nắng toàn gương mặt, 2 tay đeo găng và mang giày thể thao. Nhân viên phòng giao dịch cũng chỉ mô tả được "dáng tròn tròn chứ không có đặc điểm gì".

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo phá án. Hơn 100 trinh sát của công an tỉnh, huyện và các phòng nghiệp vụ đã được lệnh tập trung cao độ, bắt bằng được thủ phạm.

Chỉ sau 30 phút, một tổ trinh sát báo về có phát hiện 1 xe máy nhãn hiệu Attila bỏ lại bên đường, cạnh trường Tiểu học Tân Lý Tây (Tiền Giang). Xác minh nhanh cho thấy, đây chính là xe của đối tượng gây án bỏ lại.

Chiếc xe máy Cường sử dụng đi cướp ngân hàng.

Qua lấy lời khai của 1 nhân chứng ở gần đó, công an thu được thông tin, nam thanh niên đến đó thay đổi quần áo, nón và bỏ lại xe rồi đi bộ. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định đối tượng đã tẩu thoát bằng ô tô thẳng hướng tỉnh Long An nên hàng trăm trinh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, nơi đối tượng xuống ô tô. Tuy nhiên, qua 2 ngày xác minh, hắn đã mất dấu bí ẩn.

Đến thời điểm bị bắt, đối tượng Châu Cường khai, sáng 13/9, hắn đến tỉnh Tiền Giang mua một sim rác nhằm gây án. Sau đó, gã lên trang mạng mua bán tìm mua xe Attila để phục vụ mục đích đi cướp ngân hàng.

Nguồn tin của này cũng cho biết, sau khi mua xe máy, đối tượng đi theo hướng ngược chiều từ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) về TP HCM. Qua phòng giao dịch khoảng 20m, hắn dừng lại và vẫn để xe nổ máy.

Sau khi gây án, tên cướp ra xe, chạy ngược chiều vào đường một chiều từ Tân Hiệp về ngã ba Phú Mỹ, huyện Châu Thành rồi rẽ trái chạy thêm 2km vào con đường nhỏ thay quần áo, nón, giày và ra taxi đi thẳng về Long An.

Tài xế taxi xác nhận, đối tượng đã gọi tổng đài đề nghị cho xe đến địa điểm trên trước đó khoảng 30 phút. Khi đến, tài xế có gọi lại thì đối tượng bảo chờ một tí vì bận việc. Sau khi xuống xe ở Long An, gã này tiếp tục thuê 1 xe khác di chuyển về TP HCM cho đến khi bị bắt.

Tang vật được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an nhân dân.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 13/9, nhân viên và khách hàng đang giao dịch tại ngân hàng Viettinbank nằm trên quốc lộ 1, qua địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì một người đàn ông bước vào.

Người này mặc áo khoác, mang túi xách trước ngực, đội mũ và bịt kín khẩu trang, đứng chặn ở cửa kính phòng giao dịch. Hắn bất ngờ móc ra vật giống súng đe dọa bảo vệ.

Bên trong phòng giao dịch lúc này có 2 nữ khách hàng, 2 nữ nhân viên. Gã trai lấy ra 1 túi nylon màu hồng ném về phía nữ nhân viên, yêu cầu lấy tiền bỏ vào bên trong.

Sau khi ném túi về phía nhân viên, tên cướp tiếp tục chĩa vật giống súng đe dọa, dồn bảo vệ vào góc phòng.

Trong lúc nữ nhân viên gom tiền cho vào túi, tên cướp liên tục chĩa vật giống súng hăm dọa. Khi nạn nhân đưa bọc tiền, kẻ gây án cho vào túi xách và tiếp tục yêu cầu nhân viên buộc phải lấy thêm tiền.

Nhân viên ngân hàng đã tiếp tục gom tiền tại phòng giao dịch để đưa cho tên cướp. Tên này cho từng lốc tiền vào túi xách đeo trên người và nhanh chóng rời khỏi phòng giao dịch, lấy xe máy tẩu thoát.

Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra khoảng 2 phút. Khi kẻ gây án vừa bước ra khỏi phòng giao dịch, bảo vệ nhanh chóng bấm chuông báo động. Lúc này, mọi người mới chạy ra khỏi phòng tri hô.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hanh-trinh-theo-dau-nghi-pham-dung-sung-cuop-ngan-hang-vietinbank-tien-giang-255065.htm