'Hành trình tại Asian Cup đưa Philippines lên bản đồ bóng đá thế giới'

Thất bại 1-3 trước Kyrgyzstan buộc Philippines phải dừng bước tại Asian Cup năm nay. Tuy nhiên, thủ thành Michael Falkesgaard vẫn dành những lời khen cho các đồng đội của mình.

Trên Fox Sports Asia, Falkesgaard cho biết: “Mục tiêu của đội tuyển là vượt qua vòng đấu bảng và đôi khi mọi thứ không đi theo kế hoạch. Tuy nhiên, điều chúng tôi đã làm được là đưa Philippines lên bản đồ bóng đá thế giới”.

“Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc chinh phục. Vinh quang luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất và giờ là thời điểm để Philippines nhìn lại chặng đường đã qua tại giải đấu danh giá nhất châu Á”, thủ thành 27 tuổi này nói.

Đội tuyển Philippines đã để lại dấu ấn đậm nét tại Asian Cup năm nay.

Đội tuyển Philippines đã để lại dấu ấn đậm nét tại Asian Cup năm nay.

Trong lần đầu dự Asian Cup, đội tuyển Philippines nằm ở bảng C với sự góp mặt của những ông lớn Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan. “The Azkals” ngậm ngùi rời giải với thành tích toàn thua.

Tuy nhiên, các cầu thủ Philippines vẫn nhận được lời khen từ phía người hâm mộ khi họ đã có trận đấu quả cảm trước đương kim á quân giải đấu Hàn Quốc.

“Khoảng cách giữa Philippines với các đội bóng hàng đầu đang dần được thu hẹp. Chúng tôi cần thêm một chút may mắn và kinh nghiệm để có thể tạo nên bất ngờ”, thủ thành đang thi đấu cho câu lạc bộ Bangkok United nói tiếp.

Philippines chưa thể tạo bất ngờ trước những ông lớn của bóng đá châu Á.

Anh kết luận: “Các cầu thủ cống hiến hết mình tại Asian Cup 2019. Giờ là thời điểm để trở về và tiếp tục tập luyện. Đó là cuộc phiêu lưu chưa từng có của Philippines và lịch sử sẽ ghi nhận điều này”.

Michael Falkesgaard là lựa chọn số một trong khung gỗ của HLV Sven-Goran Eriksson tại Asian Cup năm nay sau sự vắng mặt của thủ thành Etheridge. Người gác đền đội tuyển Philippines đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp "The Azkals" góp mặt vào vòng 16 đội mạnh nhất.

Highlights Asian Cup 2019: Kyrgyzstan 3-1 Philippines Bàn thắng muộn của đội trưởng Stephan Schrock là không đủ để Philippines lội ngược thế cờ trước Kyrgyzstan, đồng nghĩa đội bóng của HLV Eriksson sẽ dừng bước tại Asian Cup 2019.

Văn Hưng
Ảnh: AFC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-tai-asian-cup-dua-philippines-len-ban-do-bong-da-the-gioi-post909609.html