Hành trình ròng rã 1 năm trời xóa xổ băng trộm cắp liên tỉnh

Đồng loạt gây án hàng loạt vụ án trộm, cướp trên nhiều tỉnh thành miền Trung, băng nhóm do Vương cầm đầu cuối cùng đã sa lưới công an. Đặc biệt, băng này cũng nằm trong 2 chuyên án khác nhau của công an 2 tỉnh,

Ngày 29/12, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa phá chuyên án trộm cắp tài sản và cướp tài sản mang bí số V3VC0118.

Đây là chuyên án trường kỳ kéo dài suốt 12 tháng năm 2018 của Công an TP Đà Nẵng. Theo điều tra viên, đầu năm 2018, qua công tác nắm địa bàn tuyến cũng như tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện manh nha xuất hiện của một băng nhóm trộm cắp, cướp trên địa bàn.

Có một số thời điểm, chúng táo tợn thực hiện hàng loạt vụ án. Đa phần, băng này nhắm đến là các khu nhà ở công nhân, sinh viên... để đột nhập lấy trộm tài sản.

Sự việc diễn biến phức tạp khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Ban chỉ huy Công an TP Tam Kỳ quyết định xác lập chuyên án V3VC0118 tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá từ tháng 1/2018. Tuy nhiên, giữa lúc ban chuyên án thu thập tài liệu, chứng cứ thì tung tích băng trộm bỗng như "bốc hơi", các vụ trộm trên địa bàn cũng không còn xảy ra.

Vương là đối tượng cầm đầu băng nhóm.

Vương là đối tượng cầm đầu băng nhóm.

Những diễn biến kỳ lạ khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Các trinh sát, điều tra viên phải phác họa ra nhiều giả thuyết, hướng đi để phá án. Qua nhiều tháng trời xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là băng nhóm trộm cắp liên tỉnh. Chúng hoạt động vô cùng tinh vi khi ở mỗi địa phương chỉ gây án trong ít tháng rồi bỏ đi nơi khác.

Sau nhiều tháng nỗ lực điều tra, đến đầu tháng 12/2018, ban chuyên án đã đưa được 2 đối tượng vào diện nghi vấn đặc biệt là Nguyễn Khánh Vương (SN 1987) và Nguyễn Đình Sự (SN 1990) cùng trú tỉnh Quảng Nam.

Vương và Sự không có nghề nghiệp ổn định. Tháng 12/2018, chúng thuê phòng ở trọ trên địa bàn TP Tam Kỳ để phục vụ cho việc sử dụng ma túy và "đi bụi". Tiến hành củng cố chứng, ngày 12/12, trinh sát bắt quả tang bộ đôi này khi chúng vừa "đạo diễn" xong 1 vụ trộm với nhiều điện thoại và máy tính bảng.

Ngoài Vương và Sự, đối tượng Nguyễn Phước Danh (SN 1980) trú tỉnh Quảng Nam - là đồng phạm cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, cả 3 khai nhận, ngày 11/12, nhóm thuê xe ô tô mang BKS: 92A- 010.55, chạy dọc trên Quốc lộ 1A từ Quảng Nam ra Thừa Thiên Huế để tìm nhà dân sơ hở để trộm. Khi đến huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, chúng đột nhập và 5 căn nhà lấy đi nhiều điện thoại di động, máy tỉnh bảng với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Toàn bộ tài sản này, chúng bán cho một cửa hàng ở TP Đà Nẵng, rồi cầm tiền về TP Tam Kỳ ăn chơi thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tiến hành mở rộng điều tra, điều tra viên xác định, ngoài phi vụ này, 3 đối tượng còn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp khác ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng...

Đối tượng Sự tại cơ quan công an.

"Hành vi của chúng rất táo tợn, khi nhắm dãy nhà trọ nào thì đối tượng sẽ phá khóa, đột nhập. Vào bên trong, phát hiện tài sản nào có giá trị, chúng cho hết vào ba-lô rồi mang đi. Sau khi gây ra hàng loạt phi vụ ở địa phương này, bọn chúng bắt đầu di chuyển địa điểm khác bằng cách thuê xe ô tô đi. Tới nơi mới chúng lại trộm cắp và cũng hòng “cắt đuôi” lực lượng công an...", một điều tra viên tiết lộ.

Chưa hết, trong băng này, Vương được xác định là kẻ cầm đầu. Mỗi lần trộm cắp, các đối tượng này còn thủ sẵn nhiều hung khí và sẵn sàng tấn công cướp tài sản.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ xác định, băng nhóm này cũng nằm trong tầm ngắm của Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế ở chuyên án trộm cắp tài sản mang bí số 818X.

Hiện, 2 đơn vị này đang phối hợp, trao đổi thông tin để tiếp tục điều tra vụ án. Bước đầu, cơ quan chức năng đã khởi tố cả 3 đối tượng Vương, Sự và Danh về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng Vương bị khởi tố thêm tội “Cướp tài sản”.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-rong-ra-1-nam-troi-xoa-xo-bang-trom-cap-lien-tinh-a416616.html