Hành trình phá đường dây ma túy thu 50 bánh heroin, 35kg ma túy đá...

Công an TPHCM vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá 1 đường dây ma túy với quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, 50 bánh heroin, 35kg ma túy đá,...

Tang vật ma túy thu giữ

Tang vật ma túy thu giữ

Ngày 20-3, Công an TPHCM phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá 1 đường dây ma túy với quy mô lớn tại TPHCM do Nguyễn Hoàng Danh (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Xuân Hải (SN 1960, ngụ tỉnh Nghệ An, cùng trú quận Tân Bình) cầm đầu.

Một số đối tượng trong đường dây ma túy quy mô lớn vừa bị triệt phá

Giao dịch ma túy bằng xe máy, xe đạp

Theo điều tra, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phát hiện 1 nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Phía trinh sát đã báo cho lãnh đạo PC02, lãnh đạo Công an TPHCM xác lập chuyên án mang bí số 220S để điều tra truy xét. Trinh sát cũng đã phát hiện đường dây này do Danh và Hải cầm đầu.

Lực lượng công an xác định được nguồn ma túy và quy luật giao nhận giữa 2 “ông trùm” này với các đối tượng. Phần lớn các đối tượng này ở nhiều nơi khác nhau ở TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Phòng PC02, Công an TPHCM cùng Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng 3, Cục 04, Phòng 5, Cục A06, Bộ Công an tiến hành họp để phá đường dây ma túy này.

Khoảng 9 giờ ngày 25-2, Trần Minh Hải hẹn với Danh (Danh lấy tên khác là Tuấn để giao dịch) tại 1 quán cà phê ở ngay vòng xoay Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh, quận 1 để nhận ma túy. Tại đây, Danh đưa cho Hải 1 bánh heroin để đi giao cho khách.

Hải lấy xe máy hiệu SH mang BKS: 59L1-339.93 chở theo bánh heroin chạy tới trước cổng chợ Thái Bình, quận 1 giao cho khách. Riêng Danh ngồi ở quán cà phê chờ Hải đi giao hàng. Khi Hải đứng trước chợ thì Hạnh (chưa rõ lai lịch) đi xe máy cùng Phạm Thị Mỹ Trinh (SN 1978, ngụ quận 1) đi xe đạp tới.

Bánh heroin bị thu giữ

Trinh lấy bịch ny lông chứa bánh ma túy treo trên xe của Hải còn Hạnh trả cho Hải số tiền 210 triệu đồng. Giao dịch xong, Hải chạy về quán cà phê đưa tiền cho Danh và được Danh trả công 5 triệu đồng.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Hạnh gọi cho Hải yêu cầu đổi lại bánh heroin vì không đạt chất lượng. Hải gọi cho Danh trao đổi và Danh đồng ý đổi lại cho Hạnh. Danh và Hải hẹn nhau tại quán nước đường Hoàng Diệu, quận 4 để lấy bánh heroin đổi lại cho Hạnh. Hải lấy bánh heroin rồi treo trên xe chạy tới trước cổng chợ Thái Bình để đổi cho Hạnh.

Trinh lấy xe đạp chạy lại gần Hải đổi bịch ny lông chứa ma túy. Đúng lúc này, các trinh sát công an đã ập vào khống chế bắt giữ Hải và Trinh thu giữ 2 bánh heroin đưa về trụ sở.

Bắt giữ 2 “ông trùm” thu 50 bánh heroin, 35 kg ma túy đá...

Từ lời khai của Hải, công an tiến hành bắt giữ Danh và khám xét nơi ở của “ông trùm” này ở đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình. Qua khám xét, công an thu giữ 5 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Danh khai nhận số ma túy này được mua từ 1 người phụ nữ tên là Hương (chưa rõ lai lịch) ở căn hộ chung cư Thế Kỷ 21 đường Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM đem về chỗ ở của Danh và Đặng Xuân Hải cũng ở đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình để cất giữ và tiêu thụ.

Công an kiểm tra địa chỉ trên thì Hương đi đâu không ai rõ. Công an thu giữ tại căn hộ này nhiều tang vật như: 20 bánh heroin, 5 bịch ny lông chứa ma túy đá, 3 bịch ny lông chứa viên nén màu hồng, hộp nhựa chứa nhiều chất rắn không màu là ma túy đá, 1 gói chứa nhiều sợi khô nghi là ma túy dạng cỏ, 1 hộp chứa 11 vật dài giống điếu thuốc lá bên trong có các sợi khô màu nâu và 1 cân tiểu ly….

Công an khám xét thu giữ 50 bánh heroin, 35kg ma túy đá, 1kg ma túy dạng khay, 6,5 viên thuốc lắc, 3 gói chứa nhiều viên nén, 2 cân tiểu ly, 10 ĐTDĐ, 2 xe máy, xe đạp cùng nhiều tang vật khác

Tiến hành khám xét nơi ở và bắt giữ “ông trùm” Đặng Xuân Hải, công an thu 5 bánh heroin, 1 bịch ny lông chứa 11 kg ma túy đá. Hải khai số bánh heroin là của Danh gửi, 11kg ma túy đá là của 1 đối tượng tên Anh Ba (chưa rõ lai lịch) gửi.

Ngày 27-2, mở rộng điều tra công an bắt giữ thêm Kiều Văn Quyết (SN 1991, ngụ TP Hà Nội) khi đang vận chuyển ma túy từ Dĩ An, tỉnh Bình Dương về đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Một đối tượng khác là Nguyễn Thành Trung (SN 1996, ngụ tỉnh Hà Tỉnh) cũng bị bắt vì có liên quan.

Tang vật thu giữ 18 bánh heroin, 1 kg ma túy dạng khay, 6,5 viên thuốc lắc. Tiếp tục, công an bắt giữu thêm Trần Đình Trung (SN 1990, ngụ tỉnh Hà Tỉnh) và Đoàn Giai Trung (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh). Tang vật thu giữ là 1 kg ma túy đá.

Tổng tang vật thu giữ là: 50 bánh heroin, 35kg ma túy đá, 1kg ma túy dạng khay, 6,5 viên thuốc lắc, 3 gói chứa nhiều viên nén, 2 cân tiểu ly, 10 ĐTDĐ, 2 xe máy, xe đạp cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra, công an xác định đây là 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn có tổ chức chặt chẽ gồm nhiều nhánh nhỏ, rất khó phát hiện. Mặc dù lượng thông tin ban đầu rất ít nhưng các đơn vị nghiệp vụ như : PC02, Công an TPHCM, Công an quận Tân Bình, Phòng 3, Cục 04, Phòng 5, Cục A06, Bộ Công an đã bắt giữ các đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy các loại…

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hanh-trinh-pha-duong-day-ma-tuy-thu-50-banh-heroin-35kg-ma-tuy-da-652320.html