Hành trình ngàn cây số theo dấu kẻ cầm đầu nhóm trộm trâu

Ròng rã nhiều ngày xác minh, lần tìm dấu vết đối tượng bị truy nã, đến chiều 25-1, lực lượng Ban chuyên án TG119 CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã bắt được bị can Nguyễn Bá Giang (1985, trú xã Vĩnh Thủy, H. Vĩnh Linh) khi đang lẩn trốn tại địa bàn miền núi H. Quế Phong (Nghệ An). Đối tượng được di lý về Vĩnh Linh, khép lại hành trình gần 1.000km ngược xuôi, những người lính CA đã chạm ngay niềm cảm kích, đợi chờ của nhiều nông dân bị mất “đầu cơ nghiệp” nơi quê nhà.

Nguyễn Bá Giang, đối tượng cầm đầu hàng loạt vụ trộm trâu, bò.

Nguyễn Bá Giang, đối tượng cầm đầu hàng loạt vụ trộm trâu, bò.

Trao đổi về quá trình đấu tranh, Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết- Trưởng CAH Vĩnh Linh, cho biết: Ngày 5-1-2019, Cơ quan CSĐT nhận được tin báo trang trại của gia đình ông Võ Văn Đ. (49 tuổi) tại thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam (H. Vĩnh Linh) bị mất 1 con bò cái 3 năm tuổi, nặng khoảng 250kg, thiệt hại tài sản khoảng 25 triệu đồng. Vụ việc xảy ra từ đêm mồng 2, rạng sáng 3-1 nên việc xác minh, lần tìm manh mối gặp nhiều khó khăn. Không loại trừ tài sản nhà ông Đ. sổng chuồng đi lạc, tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, CA có cơ sở nhận định đây là vụ trộm có đồng phạm, ít nhất 2 đối tượng. Từ kết quả ban đầu này, lãnh đạo CAH chỉ đạo các đội nghiệp vụ, trong đó chủ công là Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương rà soát, sàng lọc đối tượng trên địa bàn, tiến hành truy xét. Qua tập trung điều tra, CA đã làm rõ nhóm nghi phạm trộm cắp bò tại nhà ông Đ. gồm Nguyễn Bá Thìn (1988), Nguyễn Bá Giang (1985), Cao Xuân Duy (1994, đều trú xã Vĩnh Lâm, H.Vĩnh Linh) và Võ Văn Trai (1990, trú Hồ Xá, H.Vĩnh Linh).

Ngày 7-1, CAH Vĩnh Linh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Thìn, Trai và Duy về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cơ quan CA cũng khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Giang tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 15-1, CAH Vĩnh Linh ra quyết định truy nã bị can đối với Giang. Quyết tâm đấu tranh, tấn công tội phạm đến cùng, ngày 18-1, CAH Vĩnh Linh tiếp tục xác lập Chuyên án TG119 để truy bắt đối tượng Giang. Đây cũng là khoảng thời gian thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CAH Vĩnh Linh còn tập trung nhiều nhiệm vụ công tác khác nên đặt ra cho lực lượng Ban chuyên án phải sớm tìm ra đối tượng. Đã 1 tuần trôi qua, khó khăn, thử thách, không có bất kỳ manh mối nào của đối tượng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn và kiên trì, trinh sát đã thu được kết quả, lần ra dấu vết của Giang tại H.Quế Phong, Nghệ An. Khẩn trương và thận trọng, đến đầu giờ chiều 25-1, lực lượng Ban chuyên án đã tóm gọn Giang khi đang ẩn náu tại huyện miền núi Nghệ An này. Sau khoảng biến sắc, Giang thừa nhận cùng 3 đối tượng trộm bò tại nhà ông Đ. vào đêm 2 rạng sáng 3-1.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án đã làm rõ được thêm 10 vụ trộm do Giang và các đồng phạm thực hiện kéo dài từ tháng 8-2018 đến ngày 5-1-2019. Cụ thể, đêm 9-8-2018, Thìn, Giang và Duy trộm 1 con trâu nặng 250kg của gia đình chị Hồ Thị H. (thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, H. Vĩnh Linh). Vài giờ đồng hồ sau, rạng sáng 10-8, nhóm đối tượng này đến xã Vĩnh Lâm trộm 1 con trâu nặng 300kg của gia đình ông Cao Văn Q. Đến đêm 22 rạng sáng 23-8-2018, Giang cùng Thìn ngược lên xã Vĩnh Thủy (H. Vĩnh Linh) trộm 1 con trâu đực 8 năm tuổi của gia đình anh Nguyễn Triệu P. Khoảng 1 tháng sau, Giang tiếp tục cùng với Thìn đến xã Vĩnh Long (H. Vĩnh Linh) trộm 1 con trâu cái 8 năm tuổi của nhà anh Võ Trực S. Sau một thời gian khảo sát, đến rạng sáng 30-10-2018, Thìn và Giang trộm 1 con trâu cái 7 năm tuổi của gia đình anh Phùng Văn Th. ( xã Vĩnh Sơn, H. Vĩnh Linh). 3 ngày sau, cặp đôi này gây vụ trộm 1 con trâu đực 3 năm tuổi của gia đình anh Nguyễn Văn H. ( xã Vĩnh Thủy, H.Vĩnh Linh).

Xen trong những vụ trộm trâu tại H. Vĩnh Linh như trên, vào đêm 24-8-2018, Giang và Thìn trộm 1 con trâu cái 6 năm tuổi nặng 350kg của gia đình anh Trần Văn L. tại xã Gio An (H. Gio Linh). Tiếp đó, đêm 30 rạng sáng 31-11-2018, Giang, Thìn và Duy đến xã Vĩnh Trường, H. Gio Linh trộm 1 con trâu 6 năm tuổi của hộ ông Hồ Văn Th. Đêm 30 rạng sáng 31-12-2018, Giang, Thìn và Trai vào xã Gio Quang (H. Gio Linh) trộm 1 con trâu 6 năm tuổi của nhà anh Trương Văn Tr. Đêm 4 rạng ngày 5-1-2019, Giang, Thìn và Trai trộm 1 con bò đực 5 năm tuổi của gia đình chị Mỹ Ch. ở xã Cam Thành (H.Cam Lộ).

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng- Phó trưởng CAH Vĩnh Linh, trực tiếp chỉ đạo phá án cho biết: Qua điều tra cho thấy nhóm trên gây ra hàng loạt vụ trộm trâu, bò ở huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, trong đó đối tượng Giang được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu, sau khi khảo sát các nhà dân có trâu bò dễ bắt trộm mới rủ thêm đồng phạm thực hiện. Hiện CAH Vĩnh Linh tiếp tục mở rộng vụ án.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202061_hanh-trinh-ngan-cay-so-theo-dau-ke-cam-dau-nhom-trom-trau.aspx