Hành trình 'Mùa Xuân từ những giếng dầu' đến Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục Hành trình 'Mùa Xuân từ những giếng dầu' năm 2021, sau Lễ phát động thi đua với chủ đề 'Tuổi trẻ Dầu khí tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam' tổ chức tại TP Vũng Tàu, chiều cùng ngày 20/1/2021, lá cờ Tổ quốc đã được rước đến Thành phố Hồ Chí Minh mang theo niềm hứng khởi, lòng tự hào dân tộc, tự hào truyền thống, văn hóa dầu khí của thế hệ trẻ Petrovietnam.

Tại Tòa nhà Petrovietnam số 1 – 5 Lê Duẩn (Phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Lễ chào cờ trang trọng, tự hào và tràn đầy khí thế, đón lá cờ Tổ quốc về điểm đến thứ 3 trên Hành trình "Mùa Xuân từ những giếng dầu".

Lễ chào cờ Tổ quốc được tổ chức trang trọng

Lễ chào cờ Tổ quốc được tổ chức trang trọng

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn; TS. Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc BIENDONG POC; cùng các đồng chí là Ủy viên BTV, BCH Đoàn Tập đoàn, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH các cơ sở Đoàn và hơn 120 đoàn viên thanh niên các đơn vị Dầu khí khu vực TP Hồ Chí Minh.

Sau Lễ đón tại TP Hồ Chí Minh, lá cờ Tổ quốc tiếp tục hành trình đến Khu Khí – Điện – Đạm Cà Mau, vùng cực nam của Tổ quốc.

TS Ngô Hữu Hải - Tổng Giám đốc BIENDONG POC tham gia Lễ Chào cờ tại TP Hồ Chí Minh

Cờ Tổ quốc tiếp tục Hành trình "Mùa Xuân từ những giếng dầu"

Chào tạm biệt tại điểm TP Hồ Chí Minh

Trong không khí cả nước phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vinh dự được Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Hành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu”. Đây là hoạt động mở đầu chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2021).

Hành trình là chuỗi những hoạt động được diễn ra tại 08 địa điểm, xuyên suốt hành trình lá cờ Tổ quốc sẽ được rước từ giàn Hải Thạch – giàn khai thác xa đất liền nhất trên Biển Đông, về TP Vũng Tàu, đến TP Hồ Chí Minh, Khu Khí – Điện – Đạm Cà Mau cực nam Tổ quốc, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại điểm cực bắc Tổ quốc – huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Tại các địa điểm, nghi thức chào cờ được diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ công nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hành trình sẽ khắc họa về sức sáng tạo, tâm huyết nỗ lực, những cố gắng, sự tiếp nối truyền thống của cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành Dầu khí, cũng như trách nhiệm thực hiện an sinh xã hội của người Dầu khí với cộng đồng.

Một số hình ảnh rước cờ Tổ quốc tại TP Hồ Chí Minh:

Tiếp tục Hành trình "Mùa Xuân từ những giếng dầu"

Chào tạm biệt ở điểm đến thứ 3 trên hành trình - TP Hồ Chí Minh

P. Tuân – M. Phương

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/hanh-trinh-mua-xuan-tu-nhung-gieng-dau-den-thanh-pho-ho-chi-minh-596512.html