Hành trình mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo

Vừa qua, tổ chức bác ái Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội (Caritas) phối hợp với bệnh viện Mắt Hà Nội (37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số đơn vị từ thiện đã tiến hành mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Mắt Hà Nội (số 37 Hai Bà Trưng).

Bệnh viện Mắt Hà Nội (số 37 Hai Bà Trưng).

Caritas là một tổ chức quốc tế của Giáo hội Công giáo có chi nhánh ở nhiều nước trên thế giới. Hàng năm, Caritas tại Việt Nam có nhiều hoạt động từ thiện, bác ái như: Hỗ trợ xây nhà tình thương, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hỗ trợ chi phí mổ tim, hỗ trợ giúp thay thủy tinh thể...

Với tinh thần hoạt động bác ái đó, ngày 30/12/2020, tổ chức Caritas đã phối hợp cùng bệnh viện Mắt Hà Nội (37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và một số đơn vị hảo tâm tiếp tục thực hiện chương trình "Chương trình khám – phẫu thuật mắt miễn phí". Dịp này bệnh viện đã khám tư vấn cho 200 bệnh nhân, thực hiện phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 76 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là chương trình diễn ra thường xuyên trong năm được tổ chức Caritas phối hợp cùng bệnh viện Mắt Hà Nội, một số đơn vị tài trợ và các nhà hảo tâm thực hiện với mong muốn đem lại ánh sáng cho những người mắc bệnh về mắt, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội (số 37 Hai Bà Trưng) khám sàng lọc và phẫu thuật cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cho đến nay, chương trình đã triển khai khám sàng lọc cho hơn 8000 bệnh nhân tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 1002 bệnh nhân. Đây cũng là căn bệnh gây mù lòa hàng đầu ở người lớn tuổi. Có thể nói, bệnh đục thủy tinh thể là một bệnh lý của mắt có thể dẫn đến mù lòa nếu không điều trị kịp thời. Bệnh làm suy giảm thị lực và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống của người bệnh.

Chia sẻ về chương trình, TS. Nguyễn Xuân Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết: "Chương trình phẫu thuật mắt nhân đạo cho người nghèo là sự phối kết hợp giữa các nhà hảo tâm và Bệnh viện Mắt Hà Nội. Hàng năm, Bệnh viện Mắt Hà Nội thường tổ chức mổ từ thiện 3 đến 4 lần/năm, mỗi lần hỗ trợ mổ cho hàng trăm bệnh nhân đến từ các tỉnh thành khác nhau trên khắp cả nước. Đối tượng được chương trình mổ phẫu thuật miễn phí chủ yếu cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nằm trong kế hoạch thường niên hàng năm của bệnh viện. Điều trị bệnh này không quá khó khăn nhưng do người dân ở vùng nông thôn hẻo lánh không có điều kiện phẫu thuật mắt nên phải sống trong mù lòa. Các bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật sẽ được Bệnh viện Mắt Hà Nội mổ mắt miễn phí và được phát thuốc điều trị sau phẫu thuật".

Phạm Sỹ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hanh-trinh-mang-lai-anh-sang-cho-benh-nhan-ngheo-20210104215838568.htm