Hành trình lật tẩy tội ác của hai con nghiện sát hại nữ sinh HV Ngân hàng

Nghiện ngập, không có công ăn việc làm, nên khi phát hiện nữ sinh Trần Thúy Hiền đang đứng một mình, hai đối tượng đã ra tay ác độc tước đi mạng sống của nữ sinh và cướp tài sản bán lấy tiền nướng vào ma túy.

Trần Thúy Hiền (SN 2002, sinh viên HV Ngân Hàng - nạn nhân của vụ án)

Trần Thúy Hiền (SN 2002, sinh viên HV Ngân Hàng - nạn nhân của vụ án)

Vụ mất tích bí ẩn

Ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) nhận được đơn thư của gia đình ông Trần Trung Úy (trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) trình báo về việc con gái ông là nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, sinh viên HV Ngân Hàng) mất tích nhiều ngày khi đi học về.

Theo nội dung trình báo, ông Úy cho biết khoảng 11h ngày 23/10, nữ sinh Trần Thúy Hiền mặc đồng phục trường THPT Thường Tín, điều khiển xe đạp điện ra điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín để bắt xe buýt lên trường Học viện Ngân hàng.

Khoảng 19h cùng ngày, nữ sinh Hiền xuống xe buýt vào lấy xe đạp điện gửi trước đó để về nhà. Tuy nhiên, gia đình đợi mãi vẫn không thấy nữ sinh về. Khoảng 19h30’ chưa thấy con đâu, vợ chồng ông Úy bắt đầu gọi điện cho con gái nhưng máy báo không liên lạc được.

Ông Trần Trung Úy - bố nữ sinh Trần Thúy Hiền

Nhiều ngày sau đó, gia đình và cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không có thông tin gì về nữ sinh Hiền. Manh mối duy nhất của vụ mất tích đó là hình ảnh được camera an ninh tại nơi nữ sinh thường gửi xe ghi lại.

Theo đó, trước khi mất tích, nữ sinh đã vào bãi gửi lấy xe đạp điện sau đó di chuyển theo hướng về nhà chừng 1-2km nữa thì mất tích. Thời điểm này trùng khớp với thông tin về thời gian nữ sinh đi học về được gia đình cung cấp.

Bằng kinh nghiệm dày dặn, phân tích từ thông tin được gia đình cung cấp như nữ sinh là người ngoan ngoãn, chưa đi chơi đêm bao giờ cộng thêm với việc điện thoại của nữ sinh tắt, chiếc xe đạp điện cũng không có tung tích gì nên các điều tra viên nhận định đây không phải là một vụ mất tích đơn thuần mà nhiều khả năng nữ sinh Hiền đã bị xâm hại đến tính mạng.

Manh mối một vụ án mạng từ chiếc xe đạp điện

Cũng chính nhận định trên, nên bên cạnh việc tung lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm nữ sinh, cơ quan chức năng cũng cử một mũi khác xác minh thông tin và điều tra theo hướng phán đoán còn lại.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, kết quả nguồn tin xác minh từ quần chúng nhân dân và theo thông tin từ gia đình nữ sinh cho biết chiếc xe đạp và điện thoại cũng biến mất nên các điều tra viên đã tổ chức rà soát từ đây và phát hiện ra chiếc xe đạp của nạn nhân. Khi xác định được tài sản bị cướp, cảnh sát lần ngược lại người mang bán tang vật này.

Từ thông tin trên, lực lượng chức năng đã rà soát các trường hợp nghi vấn trên địa bàn, trong đó tập trung vào người nghiện ma túy. Công an đồng thời tìm hiểu những người gần nhất tiếp xúc với Hiền để dựng lại vụ việc.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra vụ án

"Chúng tôi đã phải dựng lại toàn bộ diễn biến nạn nhân mất tích và sau đó đã xác định được tang vật của vụ án. Từ đó, chúng tôi đã xác định được người đi tiêu thụ...", ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông tin.

16h ngày 26/10, Công an Hà Nội triệu tập Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại Văn Phú, Thường Tín) một người nghiện ma túy lâu năm nằm trong diện tình nghi. Tuy nhiên, khi mới đưa về cơ quan công an làm việc thì Nguyễn Xuân Trung không nhận tội.

Trung khai tại cơ quan công an rằng mình phát hiện xe đạp điện và điện thoại của nữ sinh Hiền ở bờ đê sông Nhuệ, không có ai trông coi nên chiếm đoạt, đem bán lấy tiền. Trung không thừa nhận có liên quan đến việc nữ sinh Hiền mất tích.

"Tuy nhiên, khi nghe báo cáo về đối tượng, tôi đã khẳng định ngay đây là người có liên quan đến nữ sinh mất tích", Đại tá Tùng thông tin. Đến 0h30’ ngày 27/10, trước những chứng cứ điều không thể chối cãi của cơ quan chức năng, Nguyễn Xuân Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tượng Trung, đối tượng và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín) cùng nghiện ma túy và không có công ăn việc làm ổn định. Thiếu tiền để hút chích nên chúng tìm cách trộm cắp tài sản của người dân đem bán.

Khoảng 18h ngày 23/10, chúng thực hiện trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín). Hai đối tượng sau đó dùng xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ.

Khi di chuyển đến đoạn đường đê sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín), Trung nhìn thấy nữ sinh Trần Thúy Hiền đang đứng nghe điện thoại.

Đối tượng Nguyễn Xuân Trung (trái) và Nguyễn Văn Quân tại cơ quan điều tra

Sau khoảng 15-20 phút sau , hai đối tượng bán 2 bộ cốp pha với giá 500.000đ quay về vẫn thấy nữ sinh Hiền đứng ở đây nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung nói với Quân “Anh ơi chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Nghe đồng bọn nói, Quân trả lời: “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”.

Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy còn Trung đi bộ đến nơi nữ sinh Hiền đang đứng. Đối tượng đẩy nữ sinh rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy vậy, nữ sinh lên tiếng xin đối tượng “tha cho em” nhưng Trung vẫn nhảy xuống dìm nạn nhân xuống nước.

Khoảng 10 phút sau, khi thấy nữ sinh không cử động, Trung đẩy nạn nhân ra lòng sông sau đó lấy điện thoại và xe đạp điện của Hiền mang đi bán được 3,3 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón sau đó cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy. Tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Xuân Trung, cơ quan chức năng đã triệu tập Nguyễn Văn Quân để đấu tranh làm rõ. Tuy nhiên, khi biết Trung bị cơ quan chức năng triệu tập, Quân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng lại được huy động để truy tìm tung tích của đối tượng này.

Gần 400 người rà soát 6km sông Nhuệ tìm thi thể nạn nhân

Sáng 27/10, cảnh sát đưa Trung đến hiện trường. Căn cứ vào vị trí cũng như lời khai của đối tượng Trung để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Nguồn nước ở đầu sông Nhuệ nước rất đen gây khó khăn không nhỏ cho công tác tìm kiếm.

Cơ quan chức năng đã phải huy động gần 400 người gồm lực lượng cứu hộ, công an viên, quần chúng nhân dân tiến hành rà soát đoạn sông Nhuệ dài 6 km để tìm kiếm nạn nhân.

Cơ quan chức năng phải huy động gần 400 người rà soát 6km sông Nhuệ để tìm kiếm thi thể nữ sinh bị sát hại

" Quá trình rà soát có rất nhiều rác thải, đơn vị đã phải bóc gỡ rất nhiều bao tải có cả các động vật chết để kiểm tra", lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho hay. Sau hơn 10 tiếng tìm kiếm, đến 12h trưa ngày 27/10, công an đã tìm thấy nữ sinh Hiền ở cống số 37 sông Nhuệ”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần cho biết.

Đến 20h 30 cùng ngày, công an đã bắt Nguyễn Văn Quân khi hắn đang lẩn trốn ở xã Hà Hồ (huyện Thường Tín).

Ngày 29/10, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân về 2 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản".

Tăng cường công tác quản lý với đối tượng nghiện ma túy

Vụ việc nữ sinh Trần Thúy Hiền bị sát hại, cướp tài sản gây xôn xao dư luận những ngày qua. Rất nhiều người đều bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi ác độc của hai đối tượng. Đánh giá về vụ án, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp bày tỏ quan điểm cần tăng cường công tác quản lý với đối tượng nghiện ma túy.

Chắc chắn rằng hai đối tượng nghiện ma túy có liên quan đến vụ sát hại nữ sinh sẽ phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là quản lý người nghiện như thế nào để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Với chính sách những năm gần đây thì nghiêm cấm việc kỳ thị, đối xử bất bình đẳng với người nghiện để giúp họ có cơ hội hoàn lương”, Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần tăng cường công tác quản lý với đối tượng nghiện ma túy

Luật sư cũng cho rằng, thực tiễn có rất nhiều đối tượng nghiện ma túy đã gây ra những thảm án, vì cơn nghiện mà sẵn sàng xuống tay với cả những người sinh thành ra mình. Còn đối với những người xung quanh sống gần với những đối tượng nghiện ma túy thì lúc nào cũng nơm nớp lo âu đối với những đối tượng này.

Bởi vậy theo luật sư, qua những vụ án như thế này thì cũng cần tăng cường công tác quản lý với những đối tượng nghiện ma túy, đặc biệt là những đối tượng nghiện ma túy đang sống trong cộng đồng xã hội. Cần phải có những cảnh báo và công tác phòng ngừa để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do những đối tượng nghiện ma túy gây ra như trộm cắp, giết người, cướp tài sản.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng nêu ý kiến, trên cơ sở nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn mà thấy những đối tượng nghiện ma túy lười lao động, thường xuyên tìm kiếm cơ hội để trộm cắp tài sản thì chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải có những giải pháp để quản lý, bắt giữ đối tượng này, tránh trường hợp những đối tượng thực hiện những hành vi tội ác như trong vụ án này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/hanh-trinh-lat-tay-toi-ac-cua-hai-con-nghien-sat-hai-nu-sinh-hv-ngan-hang-t18uv3tMg.html