'Hành trình hữu nghị 2021' đưa đại biểu quốc tế về xứ Đoài

Ngày 17-4, gần 400 đại biểu, trong đó có đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại diện các hội hữu nghị và tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) đã tham gia 'Hành trình hữu nghị 2021' do HAUFO, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đan Phượng tổ chức.

Nằm ở phía Tây Bắc của Trung tâm Hà Nội, huyện Đan Phượng là một vùng đất cổ, có nhiều di tích, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của xứ Đoài, là cái nôi của các loại hình nghệ thuật dân gian như: Hát ca trù, vật truyền thống, hội thả diều, bơi trải...., nơi có nhiều làng nghề, đặc sản nổi tiếng đã đi vào ca dao xưa, như:

“Giò Chèm, rượu Bá, nem Phùng.

Ai chưa thưởng thức xin đừng khoe sang

Rượu nếp, đậu phụ Bá Giang.

Ai chưa thưởng thức, khoe sang xin đừng!”.

 Dù trời mưa, "Hành trình hữu nghị 2021" vẫn thu hút nhiều đại biểu quốc tế tham gia.

Dù trời mưa, "Hành trình hữu nghị 2021" vẫn thu hút nhiều đại biểu quốc tế tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đến thăm di tích Đền Văn Hiến và khu du lịch sinh thái Đan Phượng. Năm 1991, đền Văn Hiến được công nhận là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Các đại biểu quốc tế trầm trồ khi được nghe giới thiệu về truyền thống của huyện Đan Phương, nơi được xem là “kiểu mẫu” của hậu phương vững chắc trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với những phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, dành tất cả cho tiền tuyến. Từ vùng đất này, phong trào “Ba đảm đang” đã lan rộng khắp cả nước, góp phần cùng dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử. Huyện Đan Phượng đã vinh dự đón nhận các danh hiệu là: Huyện Anh hùng lực lượng vũ trang; huyện Anh hùng Lao động; huyện Nông thôn mới đầu tiên của Thủ đô Hà Nội.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama phát biểu cảm tưởng khi tham gia chương trình.

Tiết mục múa sen thu hút người xem.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch HAUFO, “Hành trình hữu nghị 2021” không chỉ là dịp để giới thiệu văn hóa, di tích lịch sử của Thủ đô Hà Nội tới các bạn nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hanh-trinh-huu-nghi-2021-dua-dai-bieu-quoc-te-ve-xu-doai-657101