Hành trình hơn 24 năm phủ 'rừng xanh' giữa lòng Hà Nội của doanh nhân người Úc

Tại Hà Nội có một địa điểm với diện tích rộng hơn 2.4 hecta trồng rất nhiều cây xanh. Nơi đó là văn phòng, nhà xưởng làm việc của doanh nghiệp dệt may có tuổi đời tính đến nay là hơn 24 năm.Thanh Trà

Nicholas Stokes (hay còn được những người cộng sự ưu ái gọi là Mr. Jef) sinh ra và lớn lên ở Australia. Những năm 1990, Mr. Jef khi đó hơn 30 tuổi, cùng một nhân viên thân thiết của mình là Wongsri Sarawut – người Thái Lan sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Đây là thời kỳ mở cửa và đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam. Ngành dệt may khi này trở thành ngành xuất khẩu mũi nhọn với tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp quốc doanh vẫn chiếm tới 70% tổng sản lượng và các công ty nước ngoài khi đó vẫn còn rất mới mẻ trên thị trường.

Giai đoạn khởi sự, nhà máy đóng tại số 88 Hạ Đình - nơi Mr. Jef và những cộng sự thuê văn phòng làm việc diện tích còn rất nhỏ. Khoảng sân trước nơi làm việc của mọi người đều là xi măng, xung quanh trồng rất ít cây xanh. Vốn là một người muốn tạo môi trường làm việc thoải mái nhất cho nhân viên, Mr. Jef nghĩ ngay đến việc phải phủ xanh toàn bộ không gian quanh công ty. Đầu tiên là cải tạo khu vực sân xi măng phía trước công ty trở thành một khu vườn nhỏ, sau đó là mở rộng, xây lại văn phòng khang trang, hiện đại hơn. Chỉ ít lâu sau, màu xanh, sức sống của cây cỏ đã giúp cho cán bộ, công nhân viên có thêm nguồn năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng. Cây xanh, hoa lá giúp họ cảm thấy yêu nhà máy của mình hơn.

Sự thay đổi đáng kinh ngạc mà Mr. Jef đã mang đến cho Maxport Limited Vietnam

Sự thay đổi đáng kinh ngạc mà Mr. Jef đã mang đến cho Maxport Limited Vietnam

Chị Nguyễn Thị Lương – Giám đốc kinh doanh của Maxport Limited Vietnam là một trong số những người đi cùng với Mr.Jef từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp: “Tất cả mọi người đều nhớ góc mình ngồi ở chỗ nào. Mình cũng may mắn được ngồi ở góc bên tay trái của văn phòng và nhìn thẳng ra khoảng vườn ở ngay trước cửa. Mr. Jef là người rất chú trọng về môi trường xung quanh làm việc. Đối với sếp, thì môi trường lúc nào cũng phải xanh, sạch, đẹp”

Sau 24 năm, khoảng sân nhỏ ngày nào giờ đã lớn dần và trở thành một khu “du lịch sinh thái” rộng gần 2,4 hecta. Từ phía cổng vào tới khu vực làm việc là một lối đi với rặng tre rợp bóng mát. Đi sâu vào từng khối văn phòng làm việc và xưởng may, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt chiêm ngưỡng những cây cổ thụ lâu năm với tầm cao vượt quá một tòa nhà 3 tầng mọc xung quanh lối đi. Phía dưới còn có rất nhiều loài cây tầm trung như: cọ, dừa cạn, cau, phong… chen chúc nhau mọc.

Rặng tre xanh mát hai bên nối liền từ phía cổng chính tới khu vực làm việc của nhân sự tại trụ sở chính của Maxport Limited Vietnam, số 88 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Khu vực làm việc của cán bộ, công nhân viên ngày trước đã không còn nữa, thay vào đó là những khối văn phòng 2 đến 3 tầng được thiết kế mở với cửa kính, trần nhà cao giúp mọi nhân viên đều được tận hưởng tối đa vẻ đẹp của thiên nhiên bên ngoài. Chỉ cần từ trong phòng làm việc bước chân ra ngoài, mùi của gỗ, hoa, cây cỏ và không khí trong lành đã ập vào làm căng đầy lồng ngực.

Tổng giám đốc Maxport Limited Vietnam - Nicholas Stokes cùng với đại diện trường đại học KPU trồng cây xanh kỷ niệm tại trụ trở 88 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hơn 24 năm qua, Mr. Jef đã truyền cảm hứng cho rất nhiều các thế hệ cộng sự gắn bó với ông tình yêu cây xanh và tinh thần bảo vệ môi trường. Không chỉ là trồng cây xanh, Maxport Limited Vietnam hiện còn phát triển hoạt động tập luyện yoga, chiến dịch Green Monday (chiến dịch ăn đồ ăn thuần thực vật vào các ngày thứ hai trong tuần để bảo vệ môi trường trước tình trạng ô nhiễm đến từ ngành chăn nuôi đang gia tăng). Các hoạt động này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, giá trị tinh thần cho cán bộ công nhân viên mà còn đem đến những giá trị tích cực cho môi trường sống xung quanh.

Đây là giá trị lớn nhất Mr.Jef muốn đem lại cho những công nhân viên mà ông thân mến gọi là “anh em” của mình tại Maxport Limited Vietnam. Một giá trị tích cực cả về sức khỏe và tinh thần, đầy nhân ái và bao dung.

Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc cho những thương hiệu hàng đầu thế giới như: Nike, Lululemon, Mountain Hardware, Vaude, Asics, Bogner, Jack Wolfskin, Black Yak, Open Wear… Sau 28 năm phát triển, tính đến nay, Maxport Limited Vietnam có hơn 5000 nhân sự đang làm việc tại 3 tỉnh thành: Hà Nội, Nam Định và Thái Bình với cơ sở vật chất hiện đại, bắt kịp với những xu hướng công nghệ may mặc tiên tiến trên thế giới. Để triển khai được việc tập Yoga và chiến dịch Green Monday trên toàn hệ thống lên tới cả nghìn nhân sự như vậy, cho dù không phải việc dễ dàng, nhưng hiện nay Maxport Limited Vietnam đã và đang triển khai tốt, trong sự hân hoan đón chào của người lao động.

Hành trình 24 năm xây dựng doanh nghiệp xanh của Maxport Limited Vietnam vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục. Hi vọng, trong tương lai, hệ thống nhà máy của Maxport Limited Vietnam sẽ càng ngày một phát triển hơn nữa cùng với đó là màu xanh phủ rợp những nơi họ “đặt chân” tới.

Thanh Trà

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/kinh-doanh/hanh-trinh-hon-24-nam-phu-rung-xanh-giua-long-ha-noi-cua-doanh-nhan-nguoi-uc-a263493.html