Hành trình giành ngôi vị Á hậu 2 đầy ấn tượng của Thúy An

Càng vào sâu trong cuộc thi, cô gái quê Kiên Giang dần chiếm được nhiều cảm tình, sự chú ý của người hâm mộ bằng vẻ ngoài khả ái, ngọt ngào.

Khép lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, thí sinh mang số báo danh 457 Nguyễn Thị Thúy An (sinh năm 1997, đến từ Kiên Giang) đã giành vị trí Á hậu 2.

Hành trình đến danh hiệu Á hậu 2 của Thúy An không kém phần ấn tượng.

Thúy An được đánh giá sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á đông. Cô sở hữu chiều cao 1,68 m và chỉ số nhân trắc học 83-65-89.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An hiện là sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech). Cô từng giành danh hiệu Miss thân thiện tại cuộc thi Miss Hutech 2017. 9X cũng lọt top 40 cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017.

Thời gian đầu tham gia cuộc thi, Thúy An không phải là thí sinh quá nổi bật và được truyền thông săn đón. Tuy nhiên, càng vào sâu trong cuộc thi, cô gái quê Kiên Giang dần chiếm được nhiều cảm tình, sự chú ý của người hâm mộ bằng vẻ ngoài khả ái, ngọt ngào.

Bên cạnh danh hiệu Á hậu 2, cô còn lọt top 5 Người đẹp Nhân ái.

Thúy An cùng nhóm thí sinh thực hiện dự án nhân ái “Nụ cười trẻ thơ” là hành trình tìm lại nụ cười cho các em nhỏ mắc dị tật khe hở môi – hở hàm ếch.

Thúy An được đánh giá cao trong phần thi Người đẹp Thời trang. Các giám khảo nhận xét Thúy An thể hiện được thần thái quyến rũ, dáng đi uyển chuyển, giống như “nàng thơ” bước ra từ chuyện cổ tích.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu và 2 Á hậu.

Với danh hiệu Á hậu 2, Nguyễn Thị Thúy An sẽ đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế (Miss International) được tổ chức tại Nhật Bản cuối năm nay.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/hanh-trinh-gianh-ngoi-vi-a-hau-2-day-an-tuong-cua-thuy-an-1326601.tpo