Hành trình giải cứu đội bóng trẻ em Thái Lan qua ảnh

Sau 9 ngày mất tích, cả 13 người đều sống sót kỳ diệu trong hang tối trong điều kiện không có lương thực.

Ngày 23/6, đội bóng gồm 12 thành viên từ 13 - 16 tuổi cùng HLV Ekkapol Chantawong 25 tuổi cùng tham gia thám hiểm hang động Tham Luang ở miền Bắc Thái Lan.

Một ngày không thấy con trai về nhà, mẹ của một cầu thủ báo tin cho giới chức địa phương. Bước đầu xác định cả đội bị mắc kẹt trong hang do mưa lớn chắn cửa hang.

Một nhân viên kiểm lâm đã nhìn thấy những chiếc xe đạp, giày và bóng của các cầu thủ bên ngoài hang. Giới chức Thái Lan bắt đầu cuộc tìm kiếm quy mô lớn, sang tận biên giới Lào và Myanmar.

Lực lượng đặc SEAL của hải quân Thái Lan vào cuộc, tìm kiếm và mang theo lương thực tiến vào sâu bên trong hang. Tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do mưa lớn, nước dâng cao và hang động quá sâu.

Thái Lan lên tiếng kêu gọi quốc tế vào cuộc. Có khoảng 1000 người gồm lực lượng quân đội Thái Lan, các chuyên gia lặn và hang động đến từ Anh, Trung Quốc,...

Mưa lớn làm cản trở quá trình tìm kiếm kiếm. Các chuyên gia quốc tế buộc phải dừng làm việc trong 5 tiếng và khảo sát địa hình.

Gia đình của đội bóng không ngừng cầu nguyện. Người dân cả nước Thái Lan theo dõi sát sao tình hình vụ việc.

John Volanthen (ngoài cùng bên trái) là người đầu tiên phát hiện 13 người của đội bóng. Tất cả đang nằm tại vị trí cao, nước không dâng tới trong hang.

Người thân các cầu thủ vỡ òa cảm xúc khi các cầu thủ nhí được tìm thấy, tất cả đều sống sót kỳ diệu.

13 người cho biết, để sống sót, họ hạn chế vận động, nằm và uống nước nhỏ xuống từ các mỏm đá.

Lương thực và các nhu yếu phẩm được đưa vào hang để phục hồi thể chất cho đội bóng. Phương án cứu hộ có thể diễn ra trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng vì địa hình trong hang rất nguy hiểm.

Sau khi được tìm thấy, tinh thần của cả đội bóng khá tốt. Tất cả thậm chí còn giới thiệu bản thân mình.

Một trạm y tế dã chiến được thành lập ngay ngoài hang, sẵn sàng để đưa 13 người ra khỏi bất kỳ lúc nào.

Mặc dù đã nỗ lực nhưng Thái Lan cho biết phương án khoan hang động là không khả thi. Chính vì vậy họ buộc phải đưa nhân viên y tế vào, kiểm tra sức khỏe cho các cầu thủ, các chuyên gia sẽ dạy 13 người bơi và lặn để thoát ra khỏi hang.

Các cầu thủ nhí sẽ được cung cấp đầy đủ lương thực, khám sức khỏe và dạy bơi cho đến khi ra khỏi hang an toàn.

Hiện tại, hang động Tham Luang vẫn đang được bơm nước ra ngoài. Mỗi giờ, mực nước sẽ vơi bớt khoảng 1cm.

Thái Lan không muốn trì hoãn trong việc giải cứu đội bóng. Họ sẽ nhanh chóng tiến hành đưa các cầu thủ ra ngoài. Ai có thể lực phù hợp sẽ được thợ lặn đưa ra trước. Tuy nhiên đây cũng là thách thức lớn vì lặn trong hang rất nguy hiểm.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/hanh-trinh-giai-cuu-doi-bong-tre-em-thai-lan-qua-anh-86469.html