Hành trình giải cứu 2 cô gái bị nhốt tại quán karaoke

Công việc ở quê không ổn định, lương thấp nên 2 cô gái trẻ quê Thái Bình đã rủ nhau lên Hà Nội tìm việc làm ở quán karaoke với lời hứa hẹn làm việc nhẹ nhàng, lương cao. Tuy nhiên, sau vài buổi đi làm, 2 cô đã sợ hãi, nói xin về nhà, không làm nữa nhưng bị chủ và quản lý quán trói, nhốt, đe dọa.

Ngày 24-8, sau gần 1 tháng điều tra vụ án “Giữ người trái pháp luật” xảy ra tại karaoke Sao Club (thuộc thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh), cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 4 đối tượng: Phạm Thị Mai (SN 1989), Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1988), Đoàn Văn Khuê (SN 1999) và Nguyễn Công Xuân (SN 1992); đều trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh để điều tra về hành vi nêu trên. Hai cô gái bị giữ, nhốt và được CQCA giải cứu là Trần Thị T, SN 2004 và Trần Thị H, SN 2001, đều quê tại tỉnh Thái Bình.

Vào một ngày cuối tháng 7-2020, CA huyện Đông Anh nhận được cuộc điện thoại của 1 người dân giới thiệu mình quê ở Thái Bình cầu mong các chiến sỹ CA hãy giải cứu con gái của họ.

“Cháu chưa đến 20 tuổi, vì dại dột đã bỏ quê lên Hà Nội xin việc làm và đang bị côn đồ bắt giữ, đánh đập, ép tiếp khách tại quán karaoke Sao Club, địa chỉ ở thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh…”- người gọi điện khẩn khoản trình bày.

Thông tin và số điện thoại, địa chỉ của người gọi đã được CBCS - CA huyện Đông Anh ghi lại đầy đủ. Từ lời cầu cứu cùng thông tin cụ thể đó, BCH - CA huyện Đông Anh đã chỉ đạo đội CHSH cùng CA xã Nam Hồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ - CATP Hà Nội tổ chức lực lượng xuống khu vực quán karaoke nói trên để xác minh, điều tra, làm rõ.

4 đối tượng Loan, Mai, Khuê, Xuân tại CQCA. Ảnh: L.A

4 đối tượng Loan, Mai, Khuê, Xuân tại CQCA. Ảnh: L.A

Đêm 28-7, lực lượng chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Sao Club và phát hiện quán này có 3 phòng hát đang hoạt động. Tại tầng 6 của quán có 1 phòng đang khóa cửa bên ngoài nhưng có biểu hiện nhốt người bên trong.

Khi được yêu cầu, nhân viên của quán là Nguyễn Công Xuân tỏ ra bối rối và miễn cưỡng mở khóa. Tại đây, lực lượng CA phát hiện trong phòng có 2 cô gái trẻ tên Trần Thị T và Trần Thị H đang hoảng sợ, khóc lóc. 2 cô cho biết, mình bị quản lý của quán nhốt trong phòng từ rạng sáng cùng ngày.

Tiến hành triệu tập các bên liên quan lên làm việc, lực lượng chức năng xác định chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke là Nguyễn Thị Thanh Loan và Phạm Thị Mai; còn Đoàn Văn Khuê cùng Nguyễn Xuân Công là nhân viên quản lý của quán.

Theo xác minh của CQCA huyện Đông Anh, sự việc diễn ra như sau: Tháng 8-2019, Phạm Thị Mai và Nguyễn Thị Thanh Loan hùn vốn mở quán karaoke Sao Club tại đường Võ Văn Kiệt thuộc thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Để tuyển dụng nhân viên nữ, cả 2 lên mạng xã hội facebook đăng thông tin tuyển người. 2 bà chủ thống nhất sẽ nuôi tiếp viên ăn ở, sinh hoạt tại quán, trả công 100.000đồng/tiếng; tiền bo (nếu có) tiếp viên được hưởng nhưng mỗi tháng phải nộp cho chủ 600.000 đồng tiền vệ sinh. Mọi thỏa thuận về việc và lương đều bằng miệng, không có hợp đồng lao động.

Cuối tháng 7-2020, chị T và chị H đọc được thông tin trên đã rủ nhau trốn gia đình lên Hà Nội xin việc vào làm tại quán Sao Club. 21g ngày 25-7, sau khi bắt xe khách từ Thái Bình lên BX Mỹ Đình, Hà Nội, 2 cô đi xe ôm sang quán. Sáng hôm sau, 2 cô gặp bà chủ xin cho về, không làm nữa vì bố mẹ không đồng ý nhưng khi bà chủ ngon ngọt thuyết phục, 2 cô lại từ bỏ ý định về quê.

Được giới thiệu với tất cả nhân viên ở quán lại được cho ứng tiền mua quần áo, H và T tỏ ra khá thích thú. Tối 26-7, quản lý quán gọi 2 cô vào phòng phục vụ khách hát. Do bị khách ép uống bia và có hành động đụng chạm, sờ soạng vùng nhạy cảm nên làm xong ca, T và H có ý định bỏ trốn nhưng sợ bị phát hiện. Tối 27-7, 2 cô bị quản lý điều đi làm tiếp nhưng cả 2 nhất định không đi.

Dùng lời lẽ ngon ngọt lẫn quát nạt 2 nhân viên mới vẫn không được, 23g50 ngày 28-7, Đoàn Văn Khuê gọi T và H đi gặp bà chủ. Tại đây, 2 cô bị 2 bà chủ mắng chửi, sai người tát, đánh và yêu cầu gọi về bảo người nhà lên trả tiền mua quần áo mới được về. Sợ hãi và xấu hổ vì sợ người nhà biết chuyện, H đã lấy dao lam tự cứa cổ tay… Thấy vậy, Khuê và Xuân được lệnh đưa 2 cô xuống tầng 1 rồi đánh đập, đe dọa cắt gân tay. Tiếp đến, Loan dặn Xuân đưa 2 cô gái này lên tầng 6 khóa cửa, trông coi cẩn thận, không cho ra ngoài.

Ngày 29-7, nhân lúc không ai để ý, 2 cô gái đã gọi điện về nhà thông báo đang bị giam giữ ở quan karaoke và cầu mong người nhà mang tiền lên chuộc về. Thông tin này đã được người nhà nạn nhân điện báo CQCA. Công tác điều tra, xác minh nhanh chóng được BCH- CA huyện chỉ đạo triển khai; kết quả là đã nhanh chóng giải cứu 2 nạn nhân.

Được trở về an toàn bên gia đình, hơn ai hết, 2 cô gái T và H đã thấm thía 1 bài học đắt giá cho bản thân. Khi được nói, 2 cô mong rằng các cô gái trẻ, đặc biệt là các cô gái ở những vùng quê đừng lựa chọn sai lầm, dại dột như mình vì rất dễ sa chân và sập bẫy nguy hiểm hoặc rơi vào tay kẻ xấu.

Cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh đang tích cực được hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hanh-trinh-giai-cuu-2-co-gai-bi-nhot-tai-quan-karaoke-207192.html