Hành trình gây án, trốn chạy của kẻ đâm bảo vệ, cướp tài sản ở Thế giới di động

Tại cơ quan chức năng, đối tượng đâm trọng thương bảo vệ, cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Lê Anh Chiến

Đối tượng Lê Anh Chiến

Như GD&TĐ đã đưa tin, đêm 7 rạng sáng 8/12, một nam bảo vệ của cửa hàng Thế giới di động (địa chỉ tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đã bị một kẻ lạ mặt xông vào cầm dao tấn công trọng thương.

Sau khi gây án đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng và lấy đi hơn 10 chiếc điện thoại, tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, nhân viên chi nhánh Thế giới di động trên đến làm việc thì phát hiện vụ việc, đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời trình báo cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an huyện Quế Võ, Phòng 6 Cục CSHS và các phòng nghiệp vụ khác tổ chức truy bắt giữ thành công nghi phạm.

Danh tính đối tượng được xác định là Lê Anh Chiến (SN 1993, trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tối ngày 8/12, lực lượng chức năng đã di lý nghi phạm từ Hà Nội về Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh để lấy lời khai của nghi phạm phục vụ quá trình điều tra vụ việc.

Tại cơ quan chức năng, Chiến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do không có việc làm lại nợ nần nên hắn nảy sinh ý định đột nhập vào cửa Thế giới di động lấy trộm điện thoại bán lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, buổi tối ngày 7/12, Chiến chuẩn bị búa, dao, kìm, kéo bỏ vào trong balo di chuyển đến cửa hàng Thế giới di động (địa chỉ tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.

Đợi lúc đêm tối, Chiến đu dây, đột nhập vào bên trong cửa hàng. Tại đây, đối tượng lấy đi nhiều điện thoại nhét vào balo. Lúc Chiến định trèo ngược lên mái nhà để tẩu thoát thì bị bảo vệ cửa hàng thức dậy, phát hiện hành vi.

Tang vật của vụ án

Theo lời khai của đối tượng, khi bị phát hiện, Chiến cầm dao thủ thân và thương lượng với người bảo vệ để trốn đi nhưng người bảo vệ chống cự lại nên gã cầm dao đâm trọng thương nạn nhân.

Thấy người bảo vệ nằm bất động, đối tượng lấy dây trói chân tay, dùng băng dính dán miệng nạn nhân lại rồi thoát ra ngoài. Rời khỏi hiện trường, Chiến bắt xe ôm ra khu vực dốc Suối Hoa (TP. Bắc Ninh) sau đó đón xe buýt về bến xe Gia Lâm (Hà Nội).

Tại Hà Nội, Chiến thuê nhà nghỉ, thay quần áo sau đó mang số điện thoại vừa cướp được mang đi tiêu thụ. Một số tang vật của vụ án, Chiến bán cho những người đi đường, xe ôm. Đối tượng khai không nhớ mình cướp được bao nhiêu điện thoại, bán được bao nhiêu tiền. Tối cùng ngày, Chiến bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/doi-tuong-dam-bi-thuong-bao-ve-cuop-tai-san-tai-the-gioi-di-dong-do-no-nan-al5sIn1MR.html