Hành trình gần 500 ngày đêm bắt trùm ma túy ở Lạng Sơn

Việc phất lên nhanh chóng vài năm gần đây của Triệu Ký Voòng khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, tò mò và lọt vào 'tầm ngắm' của ngành chức năng.

Liên quan đến vụ bắt trùm ma túy tại Lạng Sơn, ngày 4/6, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đào Văn Phú - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua quá trình điều tra, bước đầu xác định Phạm Xuân Lân không có liên quan đến vụ án, nên cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn đã thả tự do cho ông Lân.

Khách sạn 10 tầng mang tên Triệu Ký Voòng rất lung linh vào ban tối. (Ảnh: Tiền Phong)

Bắt đại gia nghi cầm đầu đường dây ma túy “khủng” ở Lạng Sơn

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16/5/2018 tại KM số 62+500 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Minh khai, xã Chi Lăng, Công an tỉnh Lạng sơn đã tổ chức phá thành công chuyên án 217T bắt quả tang 2 đối tượng gồm Phạm Xuân Lân (SN 1981) và em trai Phạm Xuân Dũng (SN 1983) cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 20 bánh Heroin.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng. Tại nơi ở của đối tượng Triệu Ký Voòng (SN 1969) và Triệu Thị Cúc (SN 1989) cùng trú tại đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ,TP Lạng Sơn) thu giữ 57 triệu đồng, 1 ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại nơi ở đối tượng Liễu Văn Cây (SN1974), trú tại Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, cơ quan điều tra thu giữ được 35 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.

Trùm ma túy bị lộ do sở hữu nhiều bất động sản

Thượng tá Đào Văn Phú cho biết, để phá được vụ án này, Công an Lạng Sơn phải cử những cán bộ, chiến sĩ giỏi của đội và mất 500 ngày đêm theo dõi, mật phục.

Đối tượng Triệu Ký Voòng bị bắt tại nhà riêng.

Theo đó, Triệu Ký Voòng, xuất thân từ gia đình nông dân ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Voòng sớm bỏ học rồi đi vác hàng thuê ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn Voòng sở hữu một quần thể nhà hàng, khách sạn, tọa lạc trên diện tích hàng nghìn mét vuông ở khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn.

Trước khi bị bắt, y đang cho xây dựng một khách sạn liền kề tương đối đồ sộ. Chính sự giàu có đó mà nhiều người còn đọc chệch tên của “đại gia” này là “Triệu Cân Vàng”.

Trước những bất minh về khối tài sản khổng lồ, tháng 2/2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án để điều tra.

Qua hơn một năm theo dõi, trinh sát phát hiện, Triệu Ký Voòng đã liên kết với các đối tượng ở nhiều điểm nóng về ma túy như: Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Thái Nguyên…; đặc biệt là các đối tượng ở bên Lào, Trung Quốc để mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy heroin từ Lào vào Việt Nam và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, với số lượng hàng trăm bánh heroin trong mỗi lần giao dịch.

Khi chỉ đạo các đối tượng trong đường dây, Voòng thường không ở Lạng Sơn mà di chuyển đến các địa phương khác gọi điện thoại để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Do hoạt động tinh vi, khép kín và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn của đối tượng mà nhiều lần Ban Chuyên án đã bỏ lỡ thời cơ. Đến đầu tháng 4/2018, nắm thông tin Triệu Ký Voòng nhận đơn đặt hàng mới của đối tượng người Trung Quốc về mua ma túy. Nhận thấy thời cơ đã đến, Ban Chuyên án đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trinh sát để quản lý, giám sát chặt chẽ mọi di biến động của Voòng và các đối tượng trong đường dây.

Ngày 16/5/2018, Công an tỉnh đã bắt giữ Voòng và 2 đối tượng người tỉnh Sơn La, thu giữ 20 bánh heroin, 41 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng và nhân dân.

Thượng tá Đào Văn Phú cũng cho biết thêm, đây là vụ án được dư luận quan tâm. Hiện tại, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng án./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hanh-trinh-gan-500-ngay-dem-bat-trum-ma-tuy-o-lang-son-770410.vov